Đọc sách cùng Tình Ca · Rosie Nguyễn
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Đọc, đi, học và sống hết mình khi còn trẻ.
Có một tài sản mà bạn đang nắm trong tay ngay lúc này, đáng giá hơn cả tiền lương, hơn cả khoản tiết kiệm. Vậy mà phần lớn người trẻ tiêu nó như tiêu nước — không đếm, không tiếc.
Tài sản đó là tuổi trẻ. Và điều đáng sợ là nó không có nút quay lại.
Tôi làm trong ngành tài chính nhiều năm, quen với một khái niệm gọi là chi phí cơ hội: khi bạn chọn làm một việc, bạn đang đánh đổi tất cả những việc khác lẽ ra bạn có thể làm. Và khi nhìn người trẻ dưới lăng kính đó, tôi giật mình. Không có khoản đầu tư nào trên đời có chi phí cơ hội lớn bằng những năm tháng tuổi hai mươi bị lãng phí.
Đó cũng là tinh thần cuốn "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?" của Rosie Nguyễn. Nó không phải sách tài chính. Nhưng tôi nói thật, nó là một trong những cuốn dạy về đầu tư hay nhất tôi từng đọc — vì nó dạy bạn đầu tư vào thứ sinh lời cao nhất: chính bạn.
Cả cuốn xoay quanh ba việc: HỌC, LÀM, ĐI. Học để tự nâng giá trị bản thân suốt đời. Làm có chủ đích, dám bắt đầu, độc lập tài chính sớm. Và đi — trải nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn — để hiểu mình mà chọn đúng đường.
Tôi tâm đắc nhất một điều: trong đầu tư, thứ quý nhất không phải số tiền lớn, mà là thời gian. Một người bắt đầu để dành từ năm hai mươi hai tuổi, dù mỗi tháng chỉ một khoản nhỏ, về già thường có nhiều hơn người bắt đầu ở tuổi ba mươi lăm với số tiền gấp đôi. Vì người kia có thêm hơn chục năm để lãi đẻ ra lãi.
Tuổi trẻ chính là nhiên liệu của lãi kép. Cả lãi kép của tiền, lẫn lãi kép của một giờ mỗi ngày bạn dành ra để học.
Càng làm lâu trong nghề, tôi càng tin: người trẻ không nghèo vì thiếu cơ hội. Họ nghèo dần vì nỗi sợ và sự trì hoãn — chờ một thời điểm hoàn hảo không bao giờ đến. Mỗi tháng trì hoãn là một tháng không tích lũy được kinh nghiệm, không xây được uy tín, không kiếm được đồng đầu tiên để mang đi đầu tư.
"Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?" được viết nhẹ nhàng, ấm áp, như một người chị đi trước ngồi nói chuyện thẳng với em mình. Nhưng đằng sau sự ấm áp đó là một thông điệp đúng đắn và có phần lạnh lùng: mỗi ngày tuổi trẻ trôi qua mà không đầu tư cho bản thân là một khoản lỗ không lấy lại được.
Tôi nghĩ đây là cuốn nên đưa cho đứa em, đứa con, hay người trẻ nào đó bạn quý — trước khi họ tiêu hết mười năm quan trọng nhất đời mình.
Còn bạn — hôm qua, một giờ quý nhất trong ngày của bạn đã trôi vào điện thoại, hay vào chính bạn?