Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 99

Đêm Cuối Năm Ngồi Nhìn Lại

Đêm cuối năm, tôi ngồi một mình, nhìn lại một năm đã qua. Ngoài kia, thành phố đang chuẩn bị đón năm mới — đèn hoa, nhộn nhịp. Còn tôi, ngồi đây, lặng lẽ, nhìn lại cả một năm vừa trôi qua.

Một năm, trôi qua, nhanh thiệt. Mới đó, mà đã hết một năm. Tôi ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra — những buồn vui, được mất; những điều làm được, và những điều chưa làm được. Cả một năm, gói lại trong cái đêm này.

Tôi nghĩ về những niềm vui. Năm qua, cũng có nhiều điều vui — những thành công nhỏ, những chuyến đi, những lần gặp gỡ, những khoảnh khắc bên người thương. Mấy cái đó, làm tôi mỉm cười, biết ơn cái năm vừa qua.

Tôi nghĩ về những nỗi buồn. Năm qua, cũng có những lúc khó khăn — những thất bại, những mất mát, những lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Mà rồi, cũng qua. Tôi nhận ra, mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ; mấy cái khó đó, cũng dạy tôi nhiều điều.

Tôi nghĩ về những người đã đi qua đời tôi, năm nay. Có người đến, có người đi; có những mối quan hệ thân hơn, có những mối quan hệ xa dần. Đó là cuộc sống — có gặp gỡ, có chia ly. Tôi biết ơn mỗi người đã đi qua.

Tôi nghĩ về chính mình. Một năm qua, tôi có khác đi không? Tôi có trưởng thành hơn, có sống tốt hơn, có gần hơn với con người mình muốn thành? Mấy câu hỏi đó, làm tôi suy ngẫm, về cái hành trình mình đang đi.

Tôi nghĩ. Cuối năm, là dịp để nhìn lại — không phải để tự trách vì những điều chưa làm được, mà để ghi nhận: cả một năm, mình đã cố gắng, đã đi qua bao nhiêu thăng trầm; để biết ơn những gì mình đang có.

Tôi nghĩ về năm mới sắp tới — một trang mới, một khởi đầu mới. Tôi không đặt ra mấy mục tiêu lớn lao; chỉ mong, năm mới, mình sống chậm hơn, bình an hơn, yêu thương nhiều hơn.

Tôi pha một ly trà, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố, đêm cuối năm. Đèn hoa lung linh, người người nô nức. Tự nhiên thấy, lòng mình bình yên. Một năm đã qua, với đủ buồn vui, mà mình vẫn ở đây, vẫn bình an.

Tôi thầm cảm ơn. Cảm ơn cái năm vừa qua, vì những niềm vui nó mang lại, vì cả những nỗi buồn dạy mình trưởng thành. Cảm ơn những người đã ở bên. Cảm ơn chính mình, đã cố gắng, đã không bỏ cuộc, đã đi tới được cái đêm này.

Đêm cuối năm, nếu bạn cũng ngồi một mình, thì thử nhìn lại một chút nha — nhìn lại một năm đã qua, ghi nhận những gì mình đã làm, biết ơn những gì mình đang có, và nhẹ nhàng buông bỏ những muộn phiền, để đón một năm mới với một cái lòng thanh thản. Một năm qua, bạn đã vất vả rồi, giỏi lắm đó. Chúc bạn một năm mới, bình an và nhiều niềm vui nha. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe; Sài Gòn đêm cuối năm, ngồi nhìn lại, để bước tiếp, nhẹ nhàng hơn.