Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 90
Sáng Nghe Tiếng Chim Trên Ban Công
Sáng nay, tôi dậy sớm, nghe tiếng chim hót trên ban công. Tôi ra ban công. Trời còn sớm, nắng nhẹ vừa lên. Trên cái cây trước nhà, mấy con chim đang hót, líu lo. Cái âm thanh đó, trong trẻo, làm cái buổi sáng tự nhiên dễ chịu.
Lạ ghê. Ở giữa cái thành phố này, ồn ào, khói bụi, mà sáng sớm vẫn có tiếng chim. Mấy con chim, không biết từ đâu, bay về, đậu trên cái cây, hót, như không bận tâm gì tới cái xô bồ, hối hả, của con người.
Tôi đứng nghe. Một con hót, rồi con khác đáp lại, nghe như tụi nó đang trò chuyện. Buổi sáng của tụi nó, đơn giản vậy đó — thức dậy, hót, kiếm ăn; không lo, không nghĩ, không deadline, không áp lực. Tôi tự nhiên thấy, thèm cái sự đơn giản đó.
Tôi pha một ly cà phê, ngồi ngoài ban công, nhâm nhi, nghe chim hót, ngắm cái buổi sáng đang lên, không vội. Cái buổi sáng này, tôi không lướt điện thoại, không coi tin tức; chỉ ngồi đó, với tiếng chim, với ly cà phê.
Tôi nghĩ. Mọi sáng, tôi hay vội — dậy là lao vào guồng quay: kiểm tra điện thoại, lo công việc, vội vàng ăn sáng, vội vàng đi làm. Cái buổi sáng, trôi qua trong sự hối hả, mà tôi chưa kịp tận hưởng nó.
Cái sáng nay thì khác. Nhờ tiếng chim, tôi dậy sớm, tôi cho mình một buổi sáng chậm rãi — ngồi yên, nghe chim hót, uống cà phê, hít thở. Tự nhiên thấy, một ngày bắt đầu như vầy, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, hơn nhiều cái kiểu lao vào guồng quay.
Tôi nghĩ. Hạnh phúc, niềm vui, nó ở quanh mình, trong mấy thứ nhỏ xíu — một tiếng chim hót, một tia nắng sớm, một ly cà phê thơm. Mà mình, vì vội vã, hay bỏ qua, hay không để ý.
Tôi nhìn mấy con chim. Tụi nó hót một hồi, rồi vỗ cánh, bay đi, đi kiếm ăn, chắc vậy. Cái khoảnh khắc tụi nó hót, ngắn thôi, mà nó làm cái buổi sáng của tôi đẹp hẳn. Cảm ơn mấy con chim nha, đã cho tôi một buổi sáng dễ thương.
Tôi nghĩ. Mình nên cho mình những buổi sáng chậm rãi như vầy, thường xuyên hơn — dậy sớm một chút, đừng vội cầm điện thoại, pha một ly cà phê, ly trà, ngồi yên một chút, nghe tiếng đời sống xung quanh, để bắt đầu một ngày bằng sự bình yên.
Sáng mai, nếu bạn dậy sớm mà nghe có tiếng chim, hay thấy một tia nắng đẹp, thì thử dừng lại một chút đi, đừng vội cầm điện thoại — ngồi yên, nghe, ngắm, cho mình một khởi đầu nhẹ nhàng. Một ngày bắt đầu bình yên, thì cả ngày cũng dễ chịu hơn. Sáng mai, thử dậy sớm, ngồi yên một chút nha, tận hưởng cái bình yên của buổi sáng. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe; Sài Gòn buổi sáng, một tiếng chim hót, cũng đủ làm lòng mình nhẹ.