Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 74
Hai Đứa Bạn Thân Cãi Nhau Rồi Làm Hòa
Tôi với thằng bạn thân giận nhau cả tuần, rồi cũng chẳng ai nhớ giận vì cái gì. Chuyện cũng nhỏ thôi. Hôm đó tụi tôi cãi nhau vì một chuyện không đâu, lời qua tiếng lại, rồi mỗi đứa giận, không ai nói với ai. Cả tuần. Hai thằng bạn thân mấy chục năm, mà cứng đầu, không ai chịu xuống nước.
Cái tuần đó, tôi thấy khó chịu. Tụi tôi thân tới mức ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện; tự nhiên cả tuần im lặng, tôi thấy thiếu thiếu. Mấy lần định nhắn cho nó, mà cái tôi tự ái nó cản lại: “Sao mình phải nhắn trước. Nó sai mà.” Rồi thôi, lại không nhắn.
Mà tôi biết, nó cũng vậy. Nó cũng đang khó chịu, cũng đang muốn làm hòa, mà tự ái không cho. Hai thằng, đều biết mình nhớ thằng kia, đều biết cái giận này vô lý, mà cứ cứng đầu, đợi thằng kia nhắn trước. Cái tôi của đàn ông, nhiều khi nó kỳ vậy đó.
Tới một bữa, tự nhiên có cái chuyện vui. Đội banh tụi tôi cùng mê, thắng một trận lớn. Theo phản xạ, tôi nhắn cho nó liền: “Mày coi trận hồi nãy chưa? Đã ghê!” Nhắn xong tôi mới khựng lại. Ờ ha, tụi mình đang giận nhau mà. Mà lỡ nhắn rồi.
Nó nhắn lại liền: “Coi chứ! Bàn thắng cuối phê thiệt!” Vậy đó. Tụi tôi nhắn qua nhắn lại về trận banh, hào hứng như chưa có chuyện gì. Tự nhiên, cái giận cả tuần nó tan biến lúc nào không hay. Chẳng đứa nào nhắc lại chuyện cãi nhau, chẳng đứa nào xin lỗi, mà tự nhiên, làm hòa.
Tôi nghĩ, tình bạn thân nó hay vậy đó. Giận thì giận, mà cái gốc vẫn là thương nhau, nên cãi nhau cách mấy rồi cũng làm hòa. Nhiều khi không cần xin lỗi rườm rà; chỉ cần một cái cớ — một trận banh, một câu nhắn vu vơ — là cái giận tan, tình bạn trở lại. Tại cái nền nó vững. Cái thương nó thật.
Tôi nghĩ về mấy cuộc cãi vã trong đời. Với bạn bè, với người thân, với người thương. Nhiều khi cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ xíu, rồi cái tôi, cái tự ái, làm mình không chịu làm hòa, cứ giận dai, đợi người kia xuống nước trước. Mà nhiều mối quan hệ, vì cái tự ái đó, mà sứt mẻ, mà mất luôn — chỉ vì không ai chịu nhắn trước một câu.
Tôi nghĩ, làm hòa không có nghĩa là mình thua. Người chủ động làm hòa trước không phải là người yếu, người sai; mà là người đủ trưởng thành để biết cái gì quan trọng hơn. Tình bạn, tình thân, nó quan trọng hơn cái tôi, quan trọng hơn cái chuyện đúng sai vặt vãnh. Người chủ động làm hòa, thật ra, là người mạnh hơn, người biết trân trọng mối quan hệ.
Tôi với thằng bạn, giờ vẫn thân, vẫn ngày nào cũng nhắn tin tào lao. Cái lần giận nhau cả tuần đó, giờ tụi tôi nhắc lại, cười: “Hồi đó tụi mình con nít ghê ha.” Giận nhau vì chuyện gì, giờ cũng quên rồi, mà cái tình bạn thì vẫn còn đó, mạnh hơn cả mấy cái giận hờn vặt vãnh.
Nếu bạn đang giận một người bạn, một người thân nào đó, mà cái giận đó thật ra cũng vì chuyện nhỏ, thì thử chủ động làm hòa đi — nhắn cho người ta một câu vu vơ, không cần xin lỗi dài dòng, chỉ cần mở lời. Tại cuộc đời ngắn lắm; đừng để cái tự ái làm mất đi một người mình thương. Nếu bạn đang giận ai đó, thì lát nhắn cho người ta một câu đi nha — làm hòa, lòng nhẹ hơn nhiều. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe.