Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 64

Người Trẻ Làm Hai Ba Việc Cùng Lúc

Có những bạn trẻ làm một lúc hai ba việc. Sáng việc này, tối việc kia. Sáng đi làm công ty, tối chạy thêm xe công nghệ hoặc làm thêm cái gì đó, cuối tuần nhận thêm việc freelance — làm gần như không có ngày nghỉ. Tôi gặp mấy bạn như vậy, ở Sài Gòn này, nhiều.

Tôi biết một bạn: sáng làm văn phòng, tối chạy grab, khuya về làm thêm đồ online. Tôi hỏi: “Em làm vậy không mệt hả? Không có thời gian nghỉ luôn.” Bạn cười: “Mệt chứ anh. Mà phải làm. Tiền trọ, tiền ăn, còn gửi về cho ba má ở quê nữa. Một việc không đủ.” Câu đó, nói nhẹ, mà nghe nặng.

Tôi nghĩ về mấy bạn trẻ đó. Người ta hay nói tụi trẻ bây giờ sướng, mà tôi thấy, nhiều bạn cực lắm. Lên thành phố, hai bàn tay trắng, lương một việc không đủ sống ở cái đô thị đắt đỏ này, nên phải làm hai, ba việc, vắt sức mình ra để vừa sống, vừa lo cho gia đình. Tuổi trẻ của tụi nó, gần như chỉ có làm và làm.

Tôi nhớ hồi tôi mới ra trường, cũng vậy — cũng làm thêm đủ thứ, cũng có những giai đoạn đi làm về là gục, không còn sức làm gì, cũng có lúc tự hỏi sao đời cực vậy, bao giờ mới hết cảnh này. Cái giai đoạn đó, tôi hiểu; nó mệt mỏi, mà cũng đầy áp lực.

Tôi nghĩ, làm nhiều việc một lúc, nó không chỉ mệt cái thân, mà mệt cả cái đầu: lúc nào cũng phải tính toán, lúc nào cũng lo thiếu tiền, không có thời gian cho bản thân, không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, yêu đương. Tuổi trẻ, đáng lẽ là tuổi đẹp nhất, mà nhiều bạn phải đánh đổi nó, cho cơm áo gạo tiền.

Mà tôi cũng thấy ở mấy bạn đó một cái gì đó đáng nể. Tụi nó không than nhiều, không ngồi đó đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà xắn tay lên, làm — làm hai ba việc, miễn là lương thiện, miễn là kiếm được tiền. Cái sự chịu khó, cái tinh thần không bỏ cuộc đó, tôi tin, rồi sẽ đưa tụi nó tới một chỗ tốt hơn.

Tôi muốn nói với mấy bạn đang làm hai ba việc, đang cày ngày cày đêm: tôi biết tụi em mệt, tôi biết nhiều lúc tụi em kiệt sức, muốn buông. Mà ráng nha. Cái giai đoạn cày cực này, nó không kéo dài mãi đâu. Tụi em đang xây nền cho tương lai; mỗi đồng tụi em kiếm bằng mồ hôi, nó đang dựng nên một cái gì đó, từ từ.

Mà tôi cũng muốn nhắc một điều: ráng làm, nhưng đừng quên giữ sức khỏe, đừng vắt kiệt mình tới mức gục. Tiền quan trọng, mà sức khỏe còn quan trọng hơn. Nhớ ăn uống, nhớ ngủ, thỉnh thoảng cho mình nghỉ một chút — tại nếu mình gục, thì lấy ai làm, lấy ai lo cho gia đình. Mình là cái vốn quý nhất của chính mình; giữ gìn nó.

Tôi nghĩ, mấy bạn trẻ cày cực đó, là một phần làm nên cái sức sống của Sài Gòn này. Cái thành phố này chạy được, một phần là nhờ mồ hôi của tụi nó — mấy người trẻ, từ khắp nơi đổ về, làm đủ thứ việc, không ngại khó. Tôi thương, và tôi tin tụi nó: tin là cái nỗ lực hôm nay, rồi sẽ có ngày được đền đáp.

Nếu bạn cũng đang là người trẻ làm hai ba việc, cày ngày cày đêm, thì tôi gửi tới bạn một chút động viên: bạn giỏi lắm, bạn đang cố gắng hết sức, ráng thêm chút nữa nha — mà nhớ giữ sức, đừng quên chăm sóc mình. Rồi mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, tôi tin vậy. Gửi lời thương tới mấy bạn trẻ đang cày cực ngoài kia; tụi mình ai cũng từng, hoặc đang, ở giai đoạn đó. Ráng lên nha, rồi sẽ ổn. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe.