Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 51

Cô Gái Bán Cà Phê Take Away Dễ Thương

Có quán cà phê nhỏ, cô bán hàng lúc nào cũng cười, mua ly cà phê mà vui cả buổi. Cái quán take away, ngay góc đường tôi hay đi làm ngang, nhỏ xíu, chỉ có cái quầy, cái máy pha, với mấy ly giấy. Mà sáng nào cũng đông — một phần vì cà phê ngon, một phần, tôi nghĩ, vì cô bán hàng.

Cô gái đó, chắc cũng trẻ. Sáng nào cũng đứng pha cà phê, bán cho khách, mà lúc nào cô cũng cười — cười với từng người khách: “Dạ anh, cà phê sữa đá ạ! Chờ em chút xíu nha!” Giọng vui vẻ, mắt sáng, năng lượng tích cực. Tự nhiên, mua ly cà phê của cô, thấy ngày mới vui hơn.

Tôi để ý, cô nhớ mặt khách quen: “Anh hôm nay đi làm sớm ha!” “Chị bữa nay đổi gu, uống bạc xỉu hả!” Cô nói chuyện với khách tự nhiên, vui vẻ, không phải kiểu xã giao gượng gạo, mà là cái vui thật, từ trong người tỏa ra, làm cho cái quán nhỏ đó lúc nào cũng có không khí dễ chịu.

Tôi nghĩ, công việc của cô đâu có nhẹ: đứng cả buổi sáng, pha cà phê liên tục, khách đông, hối — mệt chứ. Mà cô vẫn cười. Tôi tự hỏi, làm sao cô giữ được cái năng lượng tích cực đó, mỗi ngày? Hay là cô cũng có những ngày mệt, ngày buồn, mà cô chọn không mang nó ra cho khách thấy, chọn cười dù trong lòng có thể không phải lúc nào cũng vui?

Nếu vậy thì tôi càng nể cô. Tại giữ được nụ cười khi mình vui thì dễ; còn giữ được nụ cười, sự tử tế, khi mình mệt, cái đó mới khó. Cái đó cần một cái gì đó bên trong — một sự chuyên nghiệp, hoặc một tấm lòng thật sự muốn mang niềm vui cho người khác.

Tôi nghĩ về sức ảnh hưởng của một nụ cười. Cô gái đó, chắc không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chỉ cười, bán cà phê, làm công việc của mình. Mà cái nụ cười đó, nó lan ra: người khách buổi sáng, đang mệt, đang căng, mua ly cà phê, nhận một nụ cười, tự nhiên thấy nhẹ hơn, vui hơn, rồi mang cái vui đó đi tiếp vào ngày làm việc của mình. Một nụ cười nhỏ, mà tạo ra một chuỗi dễ chịu.

Tôi nghĩ, trong cuộc sống, mình hay gặp hai kiểu người: kiểu mang năng lượng tích cực, gặp là thấy dễ chịu; và kiểu mang năng lượng tiêu cực, gặp là thấy nặng. Cô gái bán cà phê đó thuộc kiểu thứ nhất. Và tôi nhận ra, mình muốn trở thành kiểu người như vậy — kiểu người mà khi mình xuất hiện, người khác thấy vui hơn một chút, chứ không phải nặng hơn.

Mà muốn vậy, đâu cần làm gì to tát. Chỉ cần một nụ cười, một lời chào tử tế, một thái độ dễ chịu với người xung quanh. Mấy cái nhỏ đó, mình làm được mỗi ngày: với người bán hàng, với đồng nghiệp, với người lạ ngoài đường. Mình gieo một chút tích cực, là cái thế giới quanh mình sáng hơn một chút.

Sáng nay tôi ghé, cô vẫn cười: “Dạ anh, cà phê như mọi bữa nha!” Tôi cười lại: “Ừ, cảm ơn em. Em lúc nào cũng vui ghê.” Cô cười tươi hơn: “Dạ, vui mới có sức bán anh ơi!” Tôi cầm ly cà phê, đi làm, mà cái nụ cười của cô theo tôi cả buổi sáng, làm cho cái ngày đầy việc của tôi bắt đầu bằng một điều dễ thương.

Hôm nay, bạn thử làm “cô gái bán cà phê” của ai đó đi: cười với người ta một cái, chào hỏi tử tế, nói một câu dễ thương. Cái đó không tốn gì của bạn, mà biết đâu nó làm ngày của một người nào đó sáng hơn — và khi mình mang niềm vui cho người khác, tự nhiên mình cũng vui lây. Chúc bạn một ngày nhiều nụ cười, nhớ cười với người xung quanh một chút nha. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe; Sài Gòn buổi sáng, một nụ cười cũng đủ làm ngày mới dễ thương.