Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 25
Một Buổi Sáng Trời Mát Hiếm Hoi
Sáng nay Sài Gòn tự nhiên mát, cái kiểu mát hiếm hoi mà ai cũng dễ chịu. Mở cửa ra, gió mát lùa vô, trời hơi se se, có chút sương, không nắng gắt như mọi bữa. Tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn.
Bạn biết không, Sài Gòn nóng quanh năm, nên mỗi lần trời mát được một bữa là quý lắm. Người ta tự nhiên vui hơn, ra đường thấy ai cũng có vẻ thong thả hơn một chút: cô bán hàng cười tươi hơn, mấy ông cà phê ngồi lâu hơn, như cả thành phố cùng tận hưởng cái mát hiếm hoi này.
Tôi pha một ly cà phê, ngồi bên cửa sổ, hớp một ngụm, nghe gió mát thổi qua. Tự nhiên không muốn vội đi đâu hết, chỉ muốn ngồi đó, tận hưởng cái buổi sáng dễ chịu này. Mấy bữa nóng nực, mình quạu quọ, làm gì cũng thấy bực; còn bữa nay mát, tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Lạ ghê — thời tiết, nó ảnh hưởng tới tâm trạng mình nhiều hơn mình tưởng.
Tôi nghĩ, con người mình cũng giống thời tiết vậy: có bữa nắng, có bữa mưa, có bữa mát; có ngày mình vui, có ngày mình buồn, có ngày chẳng vì gì cũng thấy nặng nề. Mình hay tự trách: sao bữa nay mình quạu vậy, sao bữa nay mình buồn vô cớ. Mà thật ra, đâu cần lý do — tâm trạng nó cũng có mùa, như thời tiết. Bữa nay âm u, mai lại nắng. Cứ để nó tự nhiên, đừng ép mình lúc nào cũng phải vui.
Cái buổi sáng mát này, nó nhắc tôi một điều: là phải biết tận hưởng mấy cái khoảnh khắc dễ chịu, khi nó tới. Tại nó hiếm, tại nó không ở lại lâu — trưa nay chắc nắng lại lên, nóng lại như cũ. Nên cái mát của buổi sáng này, mình hưởng được lúc nào, hay lúc đó. Giống như mấy ngày vui trong đời, nó không kéo dài mãi, nên khi nó tới, mình nhớ tận hưởng cho trọn.
Tôi ngồi đó, không làm gì cả, chỉ uống cà phê, hít thở, nhìn ra đường, nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng phố xá buổi sáng. Một buổi sáng bình thường, mà nhờ trời mát, tự nhiên thấy nó đặc biệt. Có những hạnh phúc nhỏ xíu vậy đó: một buổi sáng trời mát, một ly cà phê ngon, một chút thời gian rảnh để ngồi yên. Nhiêu đó thôi, mà đủ làm một ngày đẹp.
Tôi nghĩ, mình hay đi tìm hạnh phúc ở đâu xa: ở thành công lớn, ở mục tiêu lớn, ở một ngày “mọi thứ hoàn hảo”. Mà cái ngày hoàn hảo đó, nó ít khi tới. Còn mấy cái hạnh phúc nhỏ như buổi sáng mát này, nó tới hoài, mỗi ngày; chỉ là mình bận quá, vội quá, nên không kịp nhận ra.
Sáng nay, nếu nơi bạn ở trời cũng đẹp, thì ra ngoài một chút đi: hít thở, nhìn trời, cảm nhận cái mát. Còn nếu trời không đẹp, thì cũng không sao, kiếm một cái nhỏ nhỏ khác để vui: một ly cà phê, một bài hát, một tin nhắn của người thương. Hạnh phúc, đôi khi nằm ở mấy cái nhỏ xíu vậy đó. Chúc bạn một buổi sáng dễ chịu, nhớ tận hưởng mấy cái nhỏ nhỏ trong ngày nha. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe; Sài Gòn có một buổi sáng mát, là một món quà nhỏ rồi.