Sài Gòn ngồi nghe mình kể · Tập 19
Anh Shipper Đứng Đợi Dưới Mưa
Trời mưa, mà anh shipper vẫn đứng đợi trước cửa hàng. Áo mưa mỏng, ướt hết. Cái thùng giao hàng sau xe, anh che kỹ; còn người anh thì để mặc cho mưa. Anh đứng đó, nhìn vô trong tiệm, đợi lấy đồ, nước mưa chảy từ cái nón bảo hiểm xuống mặt.
Tôi ngồi trong một quán cà phê gần đó, nhìn ra, thấy anh đứng đợi cũng lâu. Chắc đơn hàng trong tiệm chưa xong. Mà anh không vô trú, anh đứng ngay cửa, sợ tới lượt mà không nghe gọi. Mưa thì cứ quất, anh thì cứ đứng.
Tôi nghĩ tới cái nghề giao hàng. Nắng cũng chạy, mưa cũng chạy. Trời đẹp thì đỡ; trời mưa như vầy, đường trơn, kẹt xe, đồ dễ ướt, mà vẫn phải giao cho kịp giờ. Tại trễ một chút là khách phàn nàn, trễ một chút là bị đánh giá thấp. Mỗi đơn hàng, là một chút áp lực đè lên vai người ta.
Cái thùng hàng sau xe, anh che kỹ hơn cả che thân mình. Tôi để ý cái đó. Đồ của khách thì phải khô, còn người giao thì ướt cũng được. Tại đồ ướt là phải đền, là khách giận; còn mình ướt thì ráng chịu. Mấy người làm nghề dịch vụ, họ hay vậy — đặt cái của khách lên trước cái của mình.
Lát sau, nhân viên tiệm đưa đồ ra. Anh shipper nhận, kiểm tra, bỏ vô thùng cẩn thận, rồi lên xe, đề máy, chạy đi, lao vào màn mưa. Tôi nhìn theo cái bóng áo mưa khuất dần, tự hỏi hôm nay anh còn bao nhiêu đơn nữa, còn phải dầm mưa tới mấy giờ.
Mình đặt đồ ăn, ngồi trong nhà mát mẻ; vài chục phút sau, có người gõ cửa, đưa tận tay. Mình thấy chuyện đó bình thường. Mà đằng sau cái bình thường đó là một người vừa dầm mưa, vượt đường trơn, để mang đồ tới cho mình. Mình trả tiền ship, đúng; nhưng cái công người ta bỏ ra, nhiều khi hơn mấy đồng đó.
Tôi nghĩ, lần sau khi nhận đồ, mình nói một câu cảm ơn cho tử tế: “Cảm ơn anh nha, mưa gió cực quá.” Cái đó không tốn gì, mà với người đang ướt mèm, đang mệt, một câu tử tế cũng làm ấm lòng được một chút. Người ta cả ngày gặp bao nhiêu khách; một khách dễ thương thôi, cũng đủ làm cái ngày mưa của họ đỡ hơn.
Bữa đó, tôi có đặt một ly nước. Khi anh shipper khác mang tới, tôi gửi thêm chút tiền, nói: “Anh uống cà phê cho ấm nha.” Anh ngại, mà cũng cười, cảm ơn rối rít. Cái nụ cười đó tự nhiên làm tôi vui cả buổi chiều. Cho đi một chút, mà mình nhận lại nhiều hơn — hóa ra, tử tế với người ta cũng là tử tế với chính mình.
Nếu hôm nay trời mưa, mà bạn có đặt đồ ăn, đồ đạc gì đó, thì khi người ta giao tới, nhớ nói một câu cảm ơn nha. Hỏi người ta một câu cũng được: “Mưa lớn vậy anh chạy cẩn thận nha.” Nhiêu đó thôi, mà mình gieo được một chút ấm giữa một ngày mưa. Ngoài kia, vẫn nhiều người đang chạy dưới mưa, để cuộc sống của tụi mình tiện hơn; mình thương người ta một chút, là đủ. Mai tôi lại kể tiếp cho bạn nghe; Sài Gòn mưa, mà lòng người thì có thể ấm.