Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn xưa và nay · Tập 100

Bến Xe Miền Đông Cũ – Nơi Của Bao Cuộc Đưa Tiễn Và Trở Về

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh (bến xe cũ)

Có một nơi, mà ở đó, người ta gặp nhau, rồi chia tay nhau, mỗi ngày. Bến xe Miền Đông cũ.

Và hôm nay, ở tập cuối cùng này, mình muốn kể về nó. Về những cuộc đưa tiễn, những cuộc trở về. Và về cả hành trình một trăm tập, mình với bạn, đã cùng đi qua.

—

Bến xe Miền Đông cũ, bên Bình Thạnh. Hồi xưa, đây là bến xe lớn nhất, đưa người đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc. Và đón người từ các tỉnh, về Sài Gòn.

Bến xe, là nơi của những cuộc chia tay, và những cuộc đoàn tụ. Người đi xa, lên xe, để lại sau lưng người thân. Người về quê, xuống xe, sà vào vòng tay gia đình. Bao nhiêu giọt nước mắt chia ly, bao nhiêu nụ cười đoàn tụ, đã diễn ra ở cái bến xe này.

Mình nhớ cái cảnh ở bến xe Miền Đông. Mấy chuyến xe đêm về quê ăn Tết. Người ta chen chúc, tay xách nách mang, đầy quà cho gia đình. Mấy cuộc tiễn đưa, người đi người ở, bịn rịn. Mấy cuộc đón đợi, ngóng một chuyến xe, một bóng người thân.

—

Bây giờ, bến xe Miền Đông cũ đã dời đi rồi.

Người ta xây bến xe mới, hiện đại hơn, ở ngoại thành. Cái bến xe cũ, một thời nhộn nhịp, giờ vắng vẻ, đổi công năng. Cái nơi của bao cuộc đưa tiễn, trở về, giờ chỉ còn trong ký ức.

Mình đi ngang bến xe Miền Đông cũ, tự nhiên thấy bồi hồi. Nhớ những chuyến xe về quê. Nhớ những cuộc chia tay, đoàn tụ. Nhớ cả một thời, cái bến xe này là cửa ngõ, nối Sài Gòn với quê hương, nối người ta với gia đình.

—

Mình nghĩ, cả cái series này, một trăm tập, cũng giống như một cái bến xe.

Mỗi tập, là một chuyến đi. Mình với bạn, cùng lên xe, đi tới một địa danh. Thương xá Tax, Hồ Con Rùa, rạp Rex, bến Bạch Đằng... Mỗi nơi, một câu chuyện. Mỗi nơi, một chút Sài Gòn xưa và nay. Mỗi nơi, một chút ký ức, một chút suy ngẫm.

Một trăm tập, là một trăm chuyến đi. Mình kể, bạn nghe. Mình nhớ, bạn cũng nhớ. Có những tập vui, có những tập buồn. Có những tập làm bạn mỉm cười, có những tập làm bạn rưng rưng. Mình hy vọng, qua một trăm chuyến đi đó, bạn đã thấy một Sài Gòn vừa quen vừa lạ, vừa cũ vừa mới, mà thương.

—

Mình làm cái series này, không phải để dạy đời, hay để khoe kiến thức.

Mình chỉ muốn, mình với bạn, cùng ngồi xuống, cùng nhớ về Sài Gòn. Về những nơi chốn đã đổi thay, hoặc không còn. Về những con người, những kỷ niệm, gắn với mấy nơi đó. Về cái cách, thành phố này, và cả chúng ta, đã lớn lên, đã đổi thay, qua thời gian.

Mình mong, qua mỗi tập, bạn thấy nhẹ lòng một chút. Thấy được an ủi một chút. Thấy mình không cô đơn, trong những nỗi nhớ, những hoài niệm. Vì có mình ở đây, cùng nhớ với bạn. Có cả một cộng đồng, cùng thương Sài Gòn, như bạn.

—

Bây giờ, ở tập cuối này, mình muốn nói một lời cảm ơn.

Cảm ơn bạn, đã cùng mình đi hết một trăm chuyến đi này. Đã ngồi nghe mình kể, suốt một trăm tập. Đã cùng mình nhớ, cùng mình thương, cùng mình suy ngẫm về Sài Gòn.

Bến xe nào, rồi cũng có lúc, chuyến xe cuối cùng lăn bánh. Series nào, rồi cũng có tập kết. Mà cái tình mình với bạn, qua một trăm tập này, thì mình mong nó còn mãi. Và Sài Gòn, với tất cả những nơi chốn, những ký ức của nó, thì vẫn ở đó, chờ mình, chờ bạn, quay về.

—

Tập cuối này, mình không nhờ bạn đi đâu, làm gì.

Mình chỉ mong, sau một trăm tập, bạn yêu Sài Gòn hơn một chút. Trân trọng những nơi chốn, những con người quanh mình hơn một chút. Và sống chậm lại một chút, để kịp nhớ, kịp thương, trước khi mọi thứ đổi thay.

Cảm ơn bạn, đã ngồi nghe mình kể. Hẹn gặp lại, ở đâu đó, trên những con đường Sài Gòn.