Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn xưa và nay · Tập 95

Đường Sách Nguyễn Văn Bình – Con Đường Nhỏ Của Người Mê Đọc

Đường Nguyễn Văn Bình, cạnh Bưu điện Thành phố, Quận 1

Có một con đường nhỏ, mà cuối tuần, người ta tới đó để chậm lại, để đọc. Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Một con đường của sách, của người mê chữ, giữa lòng Sài Gòn hối hả.

—

Đường sách Nguyễn Văn Bình nằm cạnh Bưu điện Thành phố, gần nhà thờ Đức Bà. Một con đường nhỏ, ngắn, rợp bóng cây. Người ta biến nó thành một đường sách, với mấy gian hàng sách hai bên.

Đây là con đường sách mới, làm sau này. Không cũ như mấy sạp sách xưa trên đường Lê Lợi. Mà nó đẹp, gọn gàng, dễ chịu. Mấy gian hàng sách, mấy quán cà phê sách, dưới bóng cây. Một không gian yên tĩnh, dành cho sách, dành cho người đọc.

Mình thích đường sách Nguyễn Văn Bình. Cuối tuần, mình hay ra đó. Đi dọc đường, ngắm sách, lật vài cuốn. Kiếm một cuốn hay. Ngồi ở quán cà phê sách, đọc một chút. Giữa cái Sài Gòn hối hả, có một con đường nhỏ, yên tĩnh, dành cho sách, mình thấy quý.

—

Mình nhớ những buổi cuối tuần ở đường sách.

Mình đi dọc đường, ngắm mấy gian hàng sách. Lật vài cuốn, đọc thử vài trang. Có khi gặp một cuốn sách hay, mua về. Có khi chỉ ngắm, không mua, mà cũng vui.

Mình thấy mấy bạn trẻ, ngồi đọc sách ở đường sách. Mấy gia đình, dẫn con đi, cho con làm quen với sách. Mấy người lớn tuổi, lục lọi tìm sách cũ. Đủ hạng người, mà chung một cái thú: đọc sách.

Trong cái thời mà ai cũng cắm mặt vô điện thoại, mà còn một con đường, nơi người ta cầm cuốn sách giấy, lật từng trang, đọc từng chữ — mình thấy ấm lòng. Vì nó nhắc, cái thú đọc sách, cái văn hoá đọc, vẫn còn, dù ít hơn xưa.

—

Bây giờ, đường sách Nguyễn Văn Bình vẫn còn, vẫn đông vào cuối tuần.

Nó đã thành một điểm đến quen thuộc của người Sài Gòn mê sách, và của du khách. Người ta tới đó, mua sách, đọc sách, chụp hình. Mấy sự kiện sách, giao lưu tác giả, cũng hay tổ chức ở đây.

Mình mừng, vì giữa thời đại số, vẫn có một con đường dành cho sách giấy, dành cho người đọc. Vẫn có người trân trọng cái thú cầm cuốn sách, lật từng trang. Cái văn hoá đọc, dù bị cạnh tranh bởi điện thoại, mạng xã hội, vẫn được giữ, ở con đường sách nhỏ này.

—

Mình nghĩ, đọc sách, là một cái thú nên giữ.

Đọc sách, khác với lướt điện thoại. Lướt điện thoại, thông tin tới nhanh, mà cũng trôi qua nhanh, hời hợt. Đọc sách, chậm hơn, mà sâu hơn. Một cuốn sách, làm mình suy nghĩ, làm mình lắng lại, làm mình giàu thêm về tâm hồn.

Trong cái thời mà mọi thứ đều nhanh, đều hời hợt, thì đọc sách, là một cách để mình chậm lại, sâu lại. Là một cách nuôi dưỡng tâm hồn. Con đường sách Nguyễn Văn Bình, là một nơi giữ cái thú đó, cái văn hoá đó, cho người Sài Gòn.

—

Cuối tuần này, thử ra đường sách, hoặc cầm một cuốn sách lên đọc.

Đọc trọn một cuốn sách, dù mất thời gian. Để thấy lại cái thú đọc sách, cái cảm giác chậm lại, sâu lại, mà lướt điện thoại không có. Để nuôi dưỡng tâm hồn mình, qua những trang sách.