Sài Gòn xưa và nay · Tập 86
Làng Đại Học Thủ Đức – Mì Gói, Xe Đạp Và Những Giấc Mơ Còn Xanh
Khu Đại học Quốc gia, Thủ Đức – Dĩ An
Có một nơi, mà ai từng là sinh viên ở đó, nhắc tới là cười, mà cũng rưng rưng. Làng Đại học Thủ Đức.
Nơi của mì gói, xe đạp, phòng trọ chật, và những giấc mơ còn xanh.
—
Làng Đại học Thủ Đức, là khu có mấy trường đại học lớn, với ký túc xá, với mấy khu trọ sinh viên. Hồi xưa, khu này còn vắng, còn hoang. Đường đất, đồng cỏ, mấy dãy nhà trọ lụp xụp.
Sinh viên tụi mình về đó ở trọ, đi học. Cuộc sống sinh viên ở Làng Đại học, cực mà vui. Phòng trọ chật, mấy đứa ở chung. Tiền thì thiếu trước hụt sau. Cuối tháng hết tiền, là ăn mì gói trừ cơm.
Mình nhớ mấy bữa cuối tháng, cả phòng góp tiền, mua một thùng mì gói. Ăn mì gói cả tuần. Mà vẫn cười, vẫn vui. Vì có bạn bè, có ước mơ, có cả một tương lai phía trước.
—
Mình nhớ cái xe đạp cũ của mình, hồi sinh viên.
Mình không có tiền mua xe máy. Đi học bằng xe đạp. Cái xe đạp cũ, đạp cọc cạch, từ phòng trọ tới trường, mấy cây số. Trưa nắng, chiều mưa, vẫn đạp.
Mình nhớ những buổi chiều, đạp xe về phòng trọ. Đường Làng Đại học, hồi đó vắng, hai bên đồng cỏ. Gió chiều thổi. Mình đạp xe, vừa mệt, vừa nghĩ về tương lai. Nghĩ về cái ngày mình ra trường, có việc làm, đổi đời. Cái giấc mơ đó, làm mình quên cả cái mệt của việc đạp xe.
Hồi đó nghèo, cực. Mà giờ nhớ lại, thấy thương. Thương cái thời sinh viên, nghèo mà giàu ước mơ. Thương cái đứa sinh viên là mình, đạp xe cọc cạch, ăn mì gói, mà tin vào một tương lai tươi sáng.
—
Bây giờ, Làng Đại học Thủ Đức đã khác.
Khu này giờ phát triển hơn. Đường sá đàng hoàng. Nhà trọ xây mới, khang trang hơn. Quán xá, dịch vụ, mọc lên nhiều. Sinh viên giờ cũng đỡ cực hơn tụi mình hồi xưa.
Mình về thăm Làng Đại học, thấy khác nhiều. Mà vẫn thấy sinh viên đạp xe, đi học. Vẫn thấy mấy quán cơm bình dân, mấy tiệm mì gói. Vẫn thấy cái không khí sinh viên, trẻ trung, đầy ước mơ.
Mình đứng ở Làng Đại học, nhớ cái thời sinh viên của mình. Nhớ phòng trọ chật, nhớ mì gói, nhớ cái xe đạp cũ. Nhớ mấy đứa bạn cùng phòng, giờ mỗi đứa một nơi, có đứa thành đạt, có đứa lận đận. Mà hồi đó, tụi mình cùng nghèo, cùng ăn mì gói, cùng mơ ước.
—
Mình nghĩ, cái thời sinh viên nghèo, là một cái vốn quý.
Nó dạy mình biết cực, biết tằn tiện, biết trân trọng. Nó cho mình những đứa bạn, cùng nhau đi qua khó khăn, thành tình bạn bền chặt. Nó nuôi dưỡng trong mình những giấc mơ, cái động lực để cố gắng.
Mình của hôm nay, dù thành công hay không, cũng được xây từ cái nền của cái thời sinh viên đó. Cái thời ăn mì gói, đạp xe cọc cạch, ở Làng Đại học Thủ Đức.
—
Chiều nay, nếu bạn từng là sinh viên, thử nhớ về cái thời đó.
Nhớ phòng trọ, nhớ mấy bữa mì gói, nhớ đám bạn cùng phòng. Nhớ những giấc mơ tuổi trẻ. Có thể giờ bạn đã đủ đầy hơn. Mà cái thời sinh viên nghèo mà giàu ước mơ đó, vẫn là một phần đẹp, đáng nhớ, của đời bạn.