Sài Gòn ngồi nghe mình kể

Sài Gòn xưa và nay

Một trăm địa danh và một trăm câu chuyện đời thường: thương xá, rạp hát, quán cà phê cũ, tiếng rao đêm. Sài Gòn của những người từng sống, từng hẹn hò, từng lớn lên ở đó.

Xem bản đồ Sài Gòn xưa →

Sài Gòn xưa và nay · Tập 73

Đường Nguyễn Huệ – Từ Đại Lộ Thành Phố Đi Bộ Và Đường Hoa Tết

Đại lộ trung tâm, nối UBND Thành phố với Bến Bạch Đằng, Quận 1

Có một con đường, mà mỗi Tết, nó biến thành một con đường hoa, đẹp nhất Sài Gòn. Đường Nguyễn Huệ.

Một đại lộ lớn, từ thời Pháp, giờ thành phố đi bộ.

—

Đường Nguyễn Huệ nối trụ sở Uỷ ban Thành phố với bến Bạch Đằng. Một đại lộ rộng, đẹp, ngay trung tâm. Hồi xưa, giữa đường có một dải phân cách rộng, có bùng binh, có cây.

Mình nhớ đường Nguyễn Huệ ngày xưa. Xe cộ chạy hai bên, ở giữa là dải cây xanh. Hồi đó, người ta hay ra Nguyễn Huệ dạo, ngắm phố. Con đường lớn, thoáng, sang trọng, ngay trung tâm.

Mà nổi tiếng nhất, là đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết. Gần Tết, người ta biến cả con đường thành một con đường hoa. Hoa đủ loại, đủ màu, kết thành mấy chục cái tiểu cảnh đẹp. Linh vật của năm, mấy con vật, mấy khung cảnh quê. Cả con đường rực rỡ, lung linh.

—

Mình nhớ những lần đi đường hoa Nguyễn Huệ ngày Tết.

Tết tới, cả nhà đi đường hoa. Đông nghẹt người. Ai cũng áo quần đẹp, đi ngắm hoa, chụp hình. Mình đi giữa biển người, ngắm mấy tiểu cảnh hoa, chụp hình với linh vật của năm.

Cái không khí đó, rộn ràng, vui tươi. Mùi hoa, màu sắc, tiếng người cười nói. Đi đường hoa Nguyễn Huệ, là một cái Tết của người Sài Gòn. Năm nào không đi, thấy như thiếu thiếu cái gì.

Mình nhớ mấy tấm hình chụp ở đường hoa. Năm này qua năm khác. Nhìn lại, thấy cả nhà mình lớn lên, già đi, qua mấy mùa đường hoa. Mấy tấm hình đường hoa, như một cuốn album, ghi lại từng cái Tết của gia đình.

—

Bây giờ, đường Nguyễn Huệ đã thành phố đi bộ.

Người ta dẹp dải phân cách, dẹp xe cộ ở giữa, làm một quảng trường đi bộ rộng. Lát đá, làm đài phun nước, trồng cây. Tối tối, người ta ra phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo, chơi, chụp hình. Mấy quán cà phê, mấy toà cao ốc hai bên, sáng đèn rực rỡ.

Đường hoa Tết thì vẫn còn. Mỗi Tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn biến thành đường hoa. Vẫn rực rỡ, vẫn đông. Người ta vẫn kéo về đây, ngắm hoa, chụp hình, mỗi dịp xuân về.

Mình đi phố đi bộ Nguyễn Huệ bây giờ, thấy đẹp, thấy hiện đại. Mà cũng nhớ cái đại lộ Nguyễn Huệ ngày xưa, với dải cây xanh ở giữa. Đường thì vẫn đó, mà cái dáng đã khác.

—

Mình nghĩ, đường Nguyễn Huệ, qua bao đổi thay, vẫn giữ một thứ: nó là con đường của những dịp vui.

Từ đại lộ tới phố đi bộ, từ dải cây xanh tới quảng trường, hình dáng có đổi. Mà cái vai trò thì vẫn vậy. Nó vẫn là nơi người ta tụ về, vào những dịp vui. Vui Tết, vui lễ, vui những sự kiện lớn. Nó là cái sân khấu chung, cái quảng trường của niềm vui, của cả thành phố.

Và mỗi Tết, với đường hoa rực rỡ, đường Nguyễn Huệ vẫn là nơi giữ cái không khí Tết, cái niềm vui xuân, cho người Sài Gòn. Cái đó, qua bao đổi thay, vẫn không mất.

—

Tết này, nếu bạn ở Sài Gòn, nhớ ra đường hoa Nguyễn Huệ một bữa.

Đi giữa biển người, ngắm hoa, chụp hình. Cảm cái không khí Tết rộn ràng. Và nếu đi với gia đình, nhớ chụp một tấm hình. Để mai này, nó thành một phần trong cuốn album Tết của nhà bạn, như mấy tấm hình đường hoa của nhà mình.