Sài Gòn xưa và nay · Tập 53
Cột Cờ Thủ Ngữ – Cột Cờ Cổ Lặng Lẽ Bên Sông
Ngã ba sông, gần Bến Bạch Đằng, Quận 1
Có một cái cột cờ nhỏ, đứng bên sông Sài Gòn, đã hơn trăm năm. Cột cờ Thủ Ngữ.
Nhỏ thôi, lặng lẽ thôi, mà đã chứng kiến cả một dòng lịch sử.
—
Cột cờ Thủ Ngữ đứng ở ngã ba sông, gần bến Bạch Đằng. Một cái cột cao, có cái chòi nhỏ ở dưới. Xây từ hơn trăm năm trước, hồi người Pháp mới tới.
Hồi xưa, cái cột cờ này dùng để báo hiệu cho tàu bè. Người ta treo cờ, treo đèn lên đó, để tàu ngoài sông biết tin tức, biết đường vào. Nó như một cái đèn biển nhỏ, một cái mốc, cho tàu bè qua lại trên sông.
Mình hay đi ngang cột cờ Thủ Ngữ vào buổi sáng. Sáng sớm, bên sông mát mẻ. Cái cột cờ đứng đó, nhỏ bé, cũ kỹ, giữa những toà cao ốc mới mọc lên xung quanh. Mà nó vẫn có một cái duyên riêng, một cái dáng cổ kính, đáng yêu.
—
Mình thích cái sự nhỏ bé, lặng lẽ của cột cờ Thủ Ngữ.
Nó không hoành tráng như mấy công trình lớn. Nó không nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Nó chỉ là một cái cột cờ nhỏ, đứng khiêm tốn bên sông.
Mà chính cái sự nhỏ bé, lặng lẽ đó, làm mình thương. Nó như một người hiền lành, không khoe khoang, không tranh giành. Cứ lặng lẽ đứng đó, làm việc của mình, qua hơn trăm năm.
Mình nghĩ, trong đời, cũng có những người như cái cột cờ Thủ Ngữ. Những người hiền lành, lặng lẽ, không nổi bật. Mà họ bền bỉ, họ tử tế, họ làm tốt việc của mình, năm này qua năm khác. Mấy người đó, ít ai để ý. Mà họ quý lắm.
—
Bây giờ, cột cờ Thủ Ngữ vẫn còn. Người ta trùng tu, giữ gìn nó.
Cái chòi nhỏ dưới chân cột, giờ thành một chỗ để người ta ghé thăm, tìm hiểu lịch sử. Buổi sáng, người ta đi bộ ngang đó, dừng lại ngắm, chụp hình. Cái cột cờ trăm tuổi, giữa khu bờ sông được chỉnh trang đẹp đẽ, vẫn đứng đó, hiền lành.
Mình đi ngang, thấy cái cột cờ nhỏ, tự nhiên thấy vui vui. Như gặp lại một người bạn cũ, hiền lành, lặng lẽ, mà bền bỉ. Vẫn ở đó, vẫn vậy, qua bao đổi thay của thành phố.
—
Mình nghĩ, không phải cái gì lớn lao, hoành tráng, mới đáng quý.
Có những thứ nhỏ bé, lặng lẽ, mà đáng quý vô cùng. Cái cột cờ Thủ Ngữ là một thứ như vậy. Nhỏ, cũ, khiêm tốn, mà bền bỉ, mà có duyên, mà gắn với cả một dòng lịch sử của thành phố.
Trong cuộc sống cũng vậy. Đừng chỉ ngước nhìn mấy cái lớn lao, hoành tráng. Hãy để ý tới những thứ nhỏ bé, lặng lẽ, quanh mình. Vì nhiều khi, cái đẹp, cái quý, nằm ở những thứ nhỏ bé đó.
—
Sáng mai, nếu bạn đi ngang bến Bạch Đằng, thử ghé ngắm cái cột cờ Thủ Ngữ một chút.
Một cái cột cờ nhỏ, cũ kỹ, hiền lành. Đã đứng đó hơn trăm năm, lặng lẽ. Để thấy, giữa một thành phố đầy những cái lớn lao, vẫn có chỗ cho những điều nhỏ bé, mà đáng yêu.