Sài Gòn xưa và nay · Tập 51
Đại Học Văn Khoa – Giảng Đường Của Một Thế Hệ Mộng Mơ
Nay là Trường ĐH KHXH&NV / ĐH Văn Khoa cũ, đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Có một ngôi trường, mà nhắc tới là cả một thế hệ sinh viên rưng rưng. Đại học Văn Khoa.
Cái giảng đường, gắn với bao mối tình, bao giấc mơ tuổi trẻ.
—
Đại học Văn Khoa, nằm bên Quận 1. Một trong những trường đại học lâu đời. Nơi đào tạo bao thế hệ thầy cô, nhà văn, nhà báo, người làm văn hoá.
Mình nghe mấy cô chú học Văn Khoa kể. Họ kể về cái sân trường, mấy gốc cây, mấy giảng đường cũ. Kể về cái thời sinh viên, nghèo mà mộng mơ. Đọc sách, làm thơ, tranh luận triết học, mơ ước thay đổi thế giới.
Cái thời đó, sinh viên Văn Khoa lãng mạn lắm. Họ yêu văn chương, yêu cái đẹp, yêu lý tưởng. Họ ngồi ở sân trường, dưới gốc cây, đọc thơ cho nhau nghe, bàn chuyện văn chương, chuyện đời.
—
Mình nhớ cô Hai, hàng xóm, học Văn Khoa.
Cô kể, hồi đó cô với chú Hai quen nhau ở Văn Khoa. Hai người học chung. Chú hay chép thơ tặng cô. Cô giữ mấy bài thơ đó tới giờ. Mối tình sinh viên, trong trẻo, lãng mạn, nảy nở ở cái sân trường Văn Khoa.
Cô kể, cái thời đó nghèo. Sinh viên ăn cơm bụi, ở trọ chật chội. Mà vui. Vì có lý tưởng, có tình yêu, có cả một tương lai phía trước. Cô nói, giờ già rồi, nhìn lại, cái thời sinh viên Văn Khoa là cái thời đẹp nhất đời cô.
Mình nghe cô kể, tự nhiên thấy thương. Thương cái thời tuổi trẻ, nghèo mà giàu mộng mơ. Thương cái cách cô, một bà già, mà nhắc tới Văn Khoa là mắt long lanh, như trở về tuổi đôi mươi.
—
Bây giờ, ngôi trường vẫn còn. Vẫn đào tạo sinh viên.
Có đổi thay. Cơ sở vật chất mới hơn. Sinh viên giờ cũng khác. Họ thực tế hơn, lo cho công việc, cho tương lai nhiều hơn. Cái lãng mạn, mộng mơ kiểu sinh viên Văn Khoa ngày xưa, có lẽ ít hơn.
Mình đi ngang trường vào một buổi chiều. Thấy sinh viên ra vô, trẻ trung, năng động. Tự nhiên mình nhớ mấy câu chuyện của cô Hai. Nhớ cái thời sinh viên nghèo mà mộng mơ, đọc thơ dưới gốc cây, yêu nhau trong trẻo.
—
Mình nghĩ, mỗi thế hệ sinh viên, có cái đẹp riêng.
Thế hệ trước lãng mạn, mộng mơ, sống vì lý tưởng. Thế hệ giờ thực tế, năng động, sống vì mục tiêu. Không thế hệ nào hơn thế hệ nào. Chỉ là thời thế khác, nên con người khác.
Mà mình vẫn thương cái lãng mạn của thời sinh viên xưa. Cái thời người ta dám nghèo, dám mơ, dám yêu một cách trong trẻo. Cái thời mà ở một sân trường Văn Khoa, người ta đọc thơ cho nhau nghe, dưới một gốc cây, vào một buổi chiều.
—
Chiều nay, nếu bạn từng là sinh viên, thử nhớ về thời đại học của mình.
Nhớ bạn bè, nhớ giảng đường, nhớ những giấc mơ tuổi trẻ. Có thể giờ bạn đã thực tế hơn, đã quên mất mấy giấc mơ đó. Mà nhớ lại một chút, cũng đủ làm lòng mình ấm hơn, trẻ lại một chút.