Sài Gòn xưa và nay · Tập 45
Chợ Nguyễn Tri Phương – Thiên Đường Ăn Khuya Của Sài Gòn
Đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Khuya đói bụng, dân Sài Gòn biết đi đâu? Một trong những chỗ, là khu Nguyễn Tri Phương.
Cái chợ, cái khu ăn uống, sáng đèn tới khuya.
—
Khu Nguyễn Tri Phương bên Quận 10. Ban ngày là cái chợ bình thường. Mà tối tới, khuya tới, nó biến thành một thiên đường ăn uống.
Dọc con đường, hàng quán mọc lên. Đủ thứ món. Hủ tiếu, mì, cháo, ốc, gỏi, chè. Bàn ghế bày ra vỉa hè. Đèn sáng trưng. Người ta ngồi ăn, nói cười, tới khuya lơ khuya lắc.
Mình mê cái khu này. Tối nào buồn buồn, đói đói, là chạy ra Nguyễn Tri Phương. Kiếm một quán, kêu một tô, ngồi ăn. Ngó người ta qua lại. Cái không khí ăn khuya đó, vui lạ.
—
Mình nhớ mấy lần đi ăn khuya với đám bạn.
Tụi mình đi chơi về khuya, đói. Rủ nhau ra Nguyễn Tri Phương. Kêu mấy món, ngồi ăn, nói chuyện trên trời dưới đất. Cười giỡn um sùm. Mấy quán ăn khuya, không ai để ý, cứ tự nhiên mà vui.
Có mấy món, mình ăn riết thành ghiền. Cái quán ốc đó, cái xe hủ tiếu gõ đó. Tới mức, chủ quán nhớ mặt, biết mình hay kêu món gì.
Ăn khuya ở Nguyễn Tri Phương, không chỉ là ăn. Nó là một cái thú. Cái thú ngồi với bạn bè, dưới ánh đèn đường, ăn một món ngon, giữa cái Sài Gòn về khuya yên ả hơn ban ngày.
—
Bây giờ, khu Nguyễn Tri Phương vẫn vậy. Vẫn sáng đèn tới khuya. Vẫn đủ món.
Có thêm nhiều quán mới, nhiều món mới. Mấy app giao đồ ăn cũng nhiều. Mà cái thú đi ăn khuya tận nơi, ngồi vỉa hè, thì vẫn còn. Tối tối, khu Nguyễn Tri Phương vẫn đông, vẫn rộn ràng.
Mình đi ngang, vẫn thấy cái không khí cũ. Vẫn mấy hàng quán sáng đèn. Vẫn người ta ngồi ăn, nói cười. Vẫn cái Sài Gòn về khuya, vẫn thức, vẫn vui, vẫn đầy sức sống.
—
Mình nghĩ, cái hay của Sài Gòn, là nó không ngủ.
Ban ngày Sài Gòn hối hả, làm việc. Mà tối tới, khuya tới, nó vẫn còn một nhịp sống khác. Cái nhịp của những hàng ăn khuya, của những người làm ca đêm, của những đứa trẻ đi chơi về muộn. Sài Gòn về khuya, có cái duyên riêng của nó.
Mấy cái khu như Nguyễn Tri Phương, là nơi giữ cái nhịp sống đêm đó. Để lỡ ai đói lòng lúc nửa đêm, vẫn có một chỗ sáng đèn, một tô đồ ăn nóng, một chút ấm áp.
—
Cuối tuần này, nếu bạn thức khuya, đói bụng, thử ra một khu ăn khuya.
Nguyễn Tri Phương, hay khu nào gần bạn cũng được. Kêu một tô, ngồi vỉa hè, ngó Sài Gòn về khuya. Rủ thêm vài đứa bạn càng vui. Để thấy, thành phố này, ngay cả lúc nửa đêm, vẫn ấm, vẫn vui, vẫn có chỗ cho mình.