Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Vào Nhà nguyện, thắp nến và lần chuỗi cùng mọi người →

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Ba, 05/01/2027 – Năm chiếc bánh trong tay Chúa

Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 6,34-44)

Khi ấy, vừa ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người đông đảo, và lòng Người thương xót họ, vì họ giống như đàn chiên không có người chăn. Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Khi trời đã về chiều, các môn đệ đến gần Người mà thưa: “Chỗ này là nơi hoang vắng, mà giờ đã muộn rồi. Xin Thầy cho dân chúng ra về, để họ đi vào các xóm làng quanh đây mà tìm mua cái gì ăn.”

Người đáp lại các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông thưa với Người: “Lẽ nào chúng con phải đi mua bánh hết hai trăm đồng bạc mà cho họ ăn sao?” Người hỏi các ông: “Anh em có bao nhiêu chiếc bánh? Hãy đi xem.” Khi đã biết rồi, các ông thưa: “Năm chiếc, và hai con cá.”

Bấy giờ Người truyền cho các ông bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên bãi cỏ xanh. Họ ngồi thành từng đám, đám một trăm, đám năm mươi.

Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.

Mọi người đều ăn, và ăn no. Người ta thu lại những miếng bánh vụn và cá còn dư, được mười hai giỏ đầy. Số người đã ăn bánh là năm nghìn người đàn ông.

Suy niệm

Ngày xưa nhà mình đông con. Bữa cơm chiều nào cũng tám, chín người ngồi quanh một cái mâm. Có bữa má chỉ có một nồi canh bí, một đĩa cá kho nhỏ, mà không biết sao ai cũng ăn đủ. Lớn lên mình mới hiểu: không phải nồi canh tự nhiều ra, mà là má ăn ít lại, ba nhường miếng cá, anh lớn gắp cho em nhỏ. Mỗi lần đọc bài Tin Mừng hôm nay, mình lại nhớ cái mâm cơm ấy.

Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một câu rất đẹp: Đức Giêsu thấy đám đông, và lòng Người thương xót họ. Người đi thuyền qua bên kia là để cho các môn đệ được nghỉ ngơi một chút. Vậy mà vừa bước lên bờ đã thấy dân chúng chờ sẵn. Người không bực, không tránh mặt. Người nhìn họ và thương, vì họ như đàn chiên không có người chăn.

Mình để ý, việc đầu tiên Chúa làm không phải là phát bánh. Người dạy dỗ họ nhiều điều. Lời trước, bánh sau. Mỗi thánh lễ cũng y như vậy. Phần đầu mình nghe Lời Chúa, phần sau mình nhận Mình Thánh Chúa. Hai cái bàn ấy không tách rời nhau. Người già như mình đôi khi mắt kém, tai lãng, nghe Lời Chúa không rõ. Nhưng cứ ngồi đó, cứ để Lời ấy thấm vào. Chúa vẫn đang dạy mình, dù mình nghe được ít hay nhiều.

Rồi trời về chiều. Các môn đệ lo, và lo rất phải. Chỗ hoang vắng, người thì đông, giờ đã muộn. Các ông đề nghị một cách rất hợp lý: cho dân về, ai nấy tự lo. Nhưng Chúa nói một câu làm các ông sững người: chính anh em hãy cho họ ăn.

Mình nghĩ các môn đệ cũng giống mình. Gặp chuyện khó, mình hay tính tiền trước. Các ông nhẩm ngay: phải hai trăm đồng bạc mới đủ, mà lấy đâu ra. Mình cũng vậy: lấy đâu ra sức, lấy đâu ra tiền, già rồi còn làm được gì cho ai. Chúa không hỏi các ông thiếu bao nhiêu. Chúa chỉ hỏi: anh em có bao nhiêu? Hãy đi xem.

Năm chiếc bánh và hai con cá. Ít đến tội nghiệp. Nhưng khi đặt vào tay Chúa, Người ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao đi. Và năm nghìn người đàn ông đều được ăn no. Còn dư mười hai giỏ. Điều kỳ diệu không bắt đầu từ cái mình có nhiều, mà từ cái mình có ít mà dám trao vào tay Chúa.

Mình già rồi, cái mình có cũng chỉ là năm chiếc bánh. Một ít thời giờ rảnh. Một ít kinh nghiệm sống. Một ít lương hưu. Một trái tim còn biết thương. Đặt những thứ ấy vào tay Chúa, Người vẫn làm cho chúng đủ cho nhiều người. Một buổi chiều ngồi nghe đứa cháu tâm sự. Một bữa cơm mời ông hàng xóm sống một mình. Một gói xôi gửi cho bà bán vé số đầu chợ.

Mình còn thấy một chi tiết dễ thương: Chúa bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. Chúa không phát bánh cho một đám đông chen lấn. Người cho họ ngồi thành từng mâm, như một bữa cơm gia đình thật lớn. Ở đó ai cũng có chỗ, ai cũng được phục vụ, không ai phải giành giật.

Còn khoảng một tháng nữa là Tết. Trong xóm đạo, các bà đã bắt đầu rủ nhau gói bánh tét, làm mứt gừng. Nhiều giáo xứ cũng lo gom quà Tết cho người nghèo, cho các cụ già neo đơn. Năm nay, mình thử góp một phần nhỏ: một ký gạo, một đòn bánh tét, vài trăm nghìn để dành. Ít thôi cũng được. Năm chiếc bánh trong tay Chúa chưa bao giờ là ít.

Và trong bữa cơm hôm nay, trước khi ăn, mình làm dấu thánh giá và đọc kinh trước bữa ăn thật chậm. Như Chúa đã ngước mắt lên trời mà chúc tụng trước khi bẻ bánh. Rồi mình nhớ tới những người hôm nay chưa có bữa ăn.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đã thương xót đám đông đói khát.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn đám đông với lòng thương xót, đã dạy dỗ họ rồi cho họ ăn no. Con cám ơn Chúa vì mỗi ngày Chúa vẫn nuôi con bằng Lời Chúa và bằng tấm bánh của sự sống. Con già yếu, cái con có chỉ là năm chiếc bánh nhỏ, nhưng con xin đặt tất cả vào tay Chúa: thời giờ, sức lực, chút của cải và trái tim còn biết thương. Xin Chúa chúc phúc, bẻ ra và trao đi, để những người đói khát quanh con được no lòng. Xin cho Tết năm nay, nhà con biết nhớ tới những người nghèo và những người già neo đơn. Amen.