Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai sau lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh
Lời Chúa Thứ Hai, 04/01/2027 – Ánh sáng đến nơi mình đang ngồi
Thứ Hai sau lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 4,12-17.23-25)
Khi ấy, nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Đức Giêsu lui về miền Galilê. Người rời Nadarét, đến cư ngụ tại Capharnaum, một thành ven biển hồ, trong địa hạt Dabulon và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:
“Hỡi đất Dabulon và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, miền bên kia sông Giođan, hỡi Galilê của các dân ngoại! Dân đang ngồi trong tối tăm đã được thấy một ánh sáng lớn lao; những ai ngồi trong miền đất và trong bóng của sự chết, nay đã có ánh sáng mọc lên chiếu rọi họ.”
Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, và chữa cho dân khỏi mọi thứ bệnh hoạn, mọi thứ tật nguyền. Tiếng đồn về Người vang ra khắp miền Xyri. Người ta đem tới cho Người mọi kẻ ốm yếu, những người mắc đủ thứ bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người kinh phong và những người bại liệt, và Người đã chữa cho họ được khỏi.
Từ miền Galilê, miền Thập Tỉnh, từ Giêrusalem, miền Giuđê và miền bên kia sông Giođan, dân chúng đông đảo đã đi theo Người.
Suy niệm
Chiều nào đi ngang con hẻm nhà mình, mình cũng thấy bà Sáu ngồi trên cái ghế nhựa thấp trước cửa. Bà ngồi đó từ hồi ông mất. Con cái đi làm cả ngày, bà ngồi nhìn xe chạy qua, nhìn trẻ con đi học về. Có hôm mình dừng lại hỏi thăm, bà nói: già rồi, con, chỉ còn biết ngồi thôi. Câu đó cứ theo mình hoài khi đọc bài Tin Mừng hôm nay.
Vì Tin Mừng nói tới những người đang ngồi. Dân đang ngồi trong tối tăm. Những ai ngồi trong bóng của sự chết. Lời ngôn sứ Isaia không nói về những người đang chạy, đang đi, đang làm lụng. Ông nói về những người đã ngồi xuống, đã mỏi, đã không còn sức đi tìm. Và với họ, ánh sáng không đợi họ đứng dậy. Ánh sáng mọc lên chiếu rọi ngay chỗ họ ngồi.
Hôm qua mình mừng lễ Chúa Hiển Linh, ngôi sao dẫn các nhà đạo sĩ đi xa tìm Chúa. Hôm nay thì ngược lại: chính Chúa đi tìm người ta. Người rời Nadarét, đến ở Capharnaum, một thành nhỏ ven biển hồ. Miền Galilê thời ấy bị coi là vùng xa, vùng của dân ngoại, ít ai để ý. Vậy mà Chúa chọn bắt đầu từ đó. Chúa thích bắt đầu từ những chỗ người ta ít nhìn tới.
Mình nghĩ tới những căn phòng của người già. Căn phòng cuối nhà, có cái giường, cái tủ thuốc, tấm ảnh cưới đã ố vàng trên tường. Ban ngày thì im, ban đêm thì dài. Có khi mình cũng thấy đời mình giống như đang ngồi trong một góc tối, chỉ chờ. Bài Tin Mừng hôm nay là cho mình. Chúa không quên góc nhà ấy. Ánh sáng của Người vẫn tìm vào được, qua một kinh nguyện, một người tới thăm, một tiếng chuông nhà thờ buổi sáng.
Rồi Chúa bắt đầu rao giảng: hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Chữ sám hối nghe có vẻ nặng, nhưng trong Kinh Thánh nó mang ý quay trở lại, đổi hướng lòng mình. Như người ngồi quay mặt vào vách, nay xoay ghế lại phía cửa sổ để thấy nắng. Đầu năm là lúc tốt để xoay ghế. Bớt nhìn vào những gì mình đã mất, nhìn nhiều hơn vào những gì Chúa vẫn đang ban.
Đoạn sau của bài Tin Mừng thật đông người. Chúa đi khắp miền Galilê. Người ta đem tới cho Người đủ hạng người đau yếu: người bệnh, người tật nguyền, người kinh phong, người bại liệt. Mình để ý chữ đem tới. Nhiều người không tự đi được. Phải có ai đó dìu đi, cõng đi, khiêng tới. Những người khiêng ấy không được nêu tên, nhưng nhờ họ mà người bệnh được gặp Chúa.
Mình cũng có thể làm người khiêng như vậy. Mình già rồi, không cõng nổi ai nữa. Nhưng mình vẫn đem được người khác tới với Chúa bằng lời cầu nguyện. Mỗi tối đọc kinh, mình kể tên từng người đau yếu mình biết: bà Sáu đầu hẻm, ông Tư đang chạy thận, đứa cháu bị suyễn, người bạn cũ vừa mổ. Mình đặt họ trước mặt Chúa, như người ta đặt người bệnh dưới chân Người ngày xưa.
Và có những lúc chính mình là người được khiêng. Con cháu đưa đi khám bệnh, chở đi lễ, đút cho từng muỗng cháo. Mình đừng thấy xấu hổ vì phải nhờ người. Đó cũng là cách Chúa đem mình tới gần Người, qua đôi tay của những người thương mình. Chỉ xin mình đừng quên nói một tiếng cám ơn.
Còn chừng một tháng nữa là Tết. Nhà nào cũng bắt đầu dọn dẹp, lau bàn thờ, thay rèm cửa. Năm nay, khi dọn nhà, mình thử mở rộng cửa sổ căn phòng của ông bà cha mẹ, cho nắng vào nhiều hơn. Một việc nhỏ thôi, mà như một lời nhắc: ánh sáng của Chúa muốn vào tới tận góc nhà sâu nhất.
Hôm nay, nếu được, mình ghé thăm một người già đang ngồi một mình. Không cần mang gì nhiều. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, hỏi một câu, nghe họ kể một chuyện cũ. Biết đâu Chúa muốn dùng mình làm ánh sáng nhỏ cho chỗ họ đang ngồi.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Ánh Sáng đã mọc lên cho những ai ngồi trong tối tăm.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không đợi chúng con đứng dậy đi tìm, mà chính Chúa đã đến tận chỗ chúng con đang ngồi. Con cám ơn Chúa vì ánh sáng của Chúa vẫn tìm vào được những góc tối trong nhà con, trong lòng con. Xin giúp con biết quay lại, xoay mặt về phía Chúa, bớt nhìn những gì đã mất mà nhìn nhiều hơn những ơn Chúa vẫn ban. Con xin đặt trước mặt Chúa những người đau yếu con biết, nhất là những người già đang ngồi một mình. Xin Chúa thương họ, nâng đỡ họ, và xin cho con biết làm một ánh sáng nhỏ bên cạnh họ. Amen.