Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật — Lễ Chúa Hiển Linh (tại Việt Nam cử hành vào Chúa Nhật rơi giữa ngày hai và ngày tám tháng Giêng) — năm B
Lời Chúa Chúa Nhật, 03/01/2027 – Theo ngôi sao, rồi về bằng lối khác
Chúa Nhật — Lễ Chúa Hiển Linh (tại Việt Nam cử hành vào Chúa Nhật rơi giữa ngày hai và ngày tám tháng Giêng) — năm B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 2,1-12)
Khi Đức Giêsu đã sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê, vào thời vua Hêrôđê, thì có mấy nhà đạo sĩ từ phương Đông tìm đến Giêrusalem. Các ông hỏi: “Vị Vua dân Do Thái mới chào đời đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người mọc lên ở phương Đông, nên chúng tôi đến để thờ lạy Người.”
Vua Hêrôđê nghe vậy thì lo sợ, và cả Giêrusalem cũng lo sợ theo vua. Vua cho triệu tập hết các thượng tế và các kinh sư trong dân, rồi gặng hỏi họ Đấng Kitô sẽ phải sinh ra ở đâu. Họ thưa với vua: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì ngôn sứ đã chép rằng: Còn ngươi, hỡi Bêlem, đất Giuđa, ngươi chẳng hề là nhỏ bé nhất trong số các thành đứng đầu Giuđa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người lãnh đạo, người sẽ chăn dắt dân Ta là Ítraen.”
Bấy giờ vua Hêrôđê kín đáo mời các nhà đạo sĩ đến, và hỏi cho tường tận ngôi sao đã hiện ra vào lúc nào. Rồi vua sai các ông đi Bêlem và dặn: “Các ông hãy đi, dò hỏi cho cặn kẽ về con trẻ. Khi đã tìm thấy, hãy về báo cho ta biết, để chính ta cũng đến thờ lạy Người.”
Nghe vua nói xong, các ông ra đi. Và kìa, ngôi sao các ông đã thấy ở phương Đông lại đi trước các ông, cho tới khi đến dừng lại phía trên nơi con trẻ ở. Thấy lại ngôi sao, các ông vui mừng, một niềm vui lớn lao khôn tả.
Bước vào nhà, các ông gặp thấy con trẻ cùng với Maria, mẹ Người. Các ông phủ phục xuống mà thờ lạy Người. Rồi các ông mở rương báu của mình ra, dâng cho Người những lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Sau đó, vì được báo mộng đừng trở lại với vua Hêrôđê, các ông theo một con đường khác mà trở về xứ sở mình.
Suy niệm
Hồi nhỏ, cứ gần tới lễ Giáng Sinh là ông nội mình ra sau nhà chặt mấy cây tre. Ông chẻ nan, uốn thành một ngôi sao năm cánh, dán giấy kiếng đỏ, bên trong đặt một cây đèn cầy. Tối tới, ông treo ngôi sao lên đầu ngõ. Đứng ngoài đường nhìn vào là biết ngay: nhà này có đạo, nhà này đang mừng Chúa sinh ra. Hôm nay, lễ Chúa Hiển Linh, mình lại nhớ ngôi sao tre của ông.
Hiển linh nghĩa là tỏ mình ra. Đêm Giáng Sinh, Chúa tỏ mình cho mấy người mục đồng nghèo ngay gần đó. Hôm nay, Chúa tỏ mình cho những người ở thật xa, từ phương Đông tìm tới. Các nhà đạo sĩ không thuộc dân Ítraen, không biết sách thánh, không có ai dạy giáo lý. Họ chỉ có một ngôi sao. Vậy mà Chúa dùng chính ngôi sao ấy để gọi họ. Chúa biết cách gọi mỗi người theo lối riêng của người đó.
Mình thử nghĩ tới chuyến đi của các ông. Đường xa, không có bản đồ, không biết bao giờ mới tới. Chắc có những đêm trời mây, không thấy sao đâu cả. Chắc có lúc người trong nhóm muốn quay về. Vậy mà họ vẫn đi. Đời mình cũng có những năm trời mây như vậy. Cầu nguyện mà thấy không ai nghe, đi lễ mà lòng khô khan. Lúc ấy mình nhớ các nhà đạo sĩ: không thấy sao, thì cứ đi tiếp theo hướng đã thấy.
Tới Giêrusalem, các ông hỏi đường. Lạ một điều, những người biết rõ nhất lại không đi. Các thượng tế, kinh sư trả lời vanh vách: Đấng Kitô sinh ở Bêlem. Họ thuộc lòng sách thánh. Nhưng Bêlem chỉ cách đó mấy giờ đi bộ mà không ai đứng dậy đi cùng. Mình đọc chỗ này mà thấy giống mình. Mình thuộc kinh, thuộc lễ, biết hết giờ lễ ở nhà thờ, mà nhiều khi lòng không đứng dậy đi tìm Chúa.
Rồi ngôi sao hiện ra lần nữa. Tin Mừng kể các ông vui mừng, một niềm vui lớn lao khôn tả. Mình thấy câu ấy thật thương. Mấy ông khách lạ, lội bộ đường xa diệu vợi, giờ thấy lại ngôi sao thì mừng như trẻ con. Có những niềm vui chỉ người đã đi tìm mới có được. Người ngồi yên ở nhà thì không bao giờ biết.
Các ông bước vào nhà, gặp con trẻ với Maria, mẹ Người. Không có ngai vàng, không có lính hầu. Chỉ là một căn nhà nhỏ ở Bêlem, một người mẹ ẵm con. Vậy mà mấy nhà thông thái ấy quỳ xuống, phủ phục mà thờ lạy. Họ đã nhận ra Thiên Chúa trong một em bé. Đó là điều lớn nhất của lễ hôm nay.
Rồi các ông mở rương báu, dâng vàng, nhũ hương và mộc dược. Các thánh giáo phụ xưa giải thích: vàng để dâng lên một vị Vua, nhũ hương để dâng lên Thiên Chúa, mộc dược cho một con người sẽ chịu chết. Còn mình, tuổi già rồi, tay không còn gì nhiều để dâng. Nhưng mình vẫn có lễ vật: thời giờ mình ngồi cầu nguyện cho con cháu, nụ cười mình dành cho người chăm sóc mình, những cơn đau mình chịu mà không than.
Câu cuối của bài Tin Mừng mình muốn giữ lâu: các ông theo một con đường khác mà trở về. Gặp Chúa rồi, không ai đi lại lối cũ được nữa. Người ta có thể về cùng một quê, cùng một nhà, nhưng bằng một lòng khác. Năm mới vừa bắt đầu. Có lối cũ nào mình nên bỏ? Một thói quen cằn nhằn, một nỗi giận dai dẳng, một tật nói xấu sau lưng người khác.
Hôm nay, ngoài đầu ngõ nhà nhiều người vẫn còn treo ngôi sao. Mình thử nhìn ngôi sao ấy lâu hơn một chút, rồi tự hỏi: mình có đang là ngôi sao cho ai không? Cháu chắt nhìn ông bà mà có biết đường tới với Chúa không? Ông nội mình không giảng gì nhiều. Nhưng ngôi sao tre của ông, và cái dáng ông quỳ đọc kinh mỗi tối, đã dẫn cả nhà mình đi tới bây giờ.
Còn chừng một tháng nữa là Tết. Nhà nào cũng bắt đầu sắm sửa. Mình xin cho năm nay, giữa những lo toan mua bán, mình vẫn giữ được một ngôi sao trong lòng, để không lạc mất Chúa.
Giờ mình cùng quỳ xuống với các nhà đạo sĩ, thờ lạy Chúa Hài Đồng.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân, cho cả những người ở thật xa. Con cám ơn Chúa đã gọi con theo lối riêng của con, đã cho con một ngôi sao trong những năm đời mình. Xin cho con đừng như những người biết rõ đường mà không chịu đi, nhưng biết đứng dậy đi tìm Chúa mỗi ngày. Con không có vàng, nhũ hương hay mộc dược, con xin dâng Chúa thời giờ cầu nguyện, nụ cười và cả những cơn đau của tuổi già. Xin cho con, sau khi gặp Chúa, biết đi về bằng một con đường khác, và xin cho đời con nên ngôi sao nhỏ dẫn con cháu tới với Chúa. Amen.