Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy trước lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh
Lời Chúa Thứ Bảy, 02/01/2027 – Biết mình là ai trước mặt Chúa
Thứ Bảy trước lễ Chúa Hiển Linh — Mùa Giáng Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,19-28)
Đây là lời chứng của Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem sai mấy vị tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”
Ông công nhận, chứ không chối; ông công nhận rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy ông là ai? Ông có phải là Êlia không?” Ông nói: “Tôi không phải.” “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.”
Họ bèn nói với ông: “Vậy ông là ai, để chúng tôi còn đem câu trả lời về cho những người đã sai chúng tôi? Ông tự nhận mình là gì?” Ông nói: “Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang địa: Hãy dọn cho thẳng con đường của Chúa, như lời ngôn sứ Isaia đã nói.”
Những người được sai đến đó thuộc nhóm Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Êlia, cũng không phải là vị ngôn sứ?”
Gioan trả lời họ: “Tôi làm phép rửa trong nước. Nhưng giữa các ông có một Đấng đang đứng đó mà các ông không biết. Người là Đấng đến sau tôi, và tôi chẳng đáng tháo dây dép của Người.”
Những việc ấy đã xảy ra tại Bêthania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan đang làm phép rửa.
Suy niệm
Mới ngày thứ hai của năm, mà trong xóm ai gặp nhau cũng hỏi: năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Bà còn khỏe không? Con cháu về đông không? Người lớn tuổi mình hay bị hỏi những câu như vậy. Và nhiều khi, nghe hỏi xong, mình chợt thấy lúng túng. Hồi trước còn đi làm, mình là thầy giáo, là thợ may, là chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm. Bây giờ nghỉ hết rồi, mình là ai?
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu đúng bằng câu hỏi ấy. Người ta từ Giêrusalem kéo xuống, đứng bên bờ sông Giođan, hỏi ông Gioan: ông là ai? Ông có phải là Đấng Kitô không? Có phải là Êlia không? Có phải là vị ngôn sứ không? Ông Gioan trả lời ba lần liền: không phải, không phải, không. Câu trả lời ngắn tới mức nghe như cụt lủn.
Mình để ý, ông Gioan nói rõ điều mình không phải trước, rồi mới nói điều mình là. Thời ấy người ta kéo nhau đi theo ông rất đông. Nếu ông muốn, ông có thể nhận một danh hiệu lớn, và chắc nhiều người sẽ tin. Nhưng ông không giành chỗ của ai cả, nhất là chỗ của Chúa. Ông chỉ nói: tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang địa.
Một tiếng nói thì không giữ lại gì cho mình. Nói xong là tan vào không khí, chỉ còn lại cái ý mà nó chở tới. Ông Gioan muốn đời mình như vậy: người ta nghe ông, rồi quên ông, mà nhớ tới Chúa. Mình nghĩ đó là một cách sống rất đẹp cho tuổi già. Không cần ai nhớ tên mình, miễn là con cháu nhờ mình mà biết đường tới với Chúa.
Rồi ông Gioan nói một câu làm mình giật mình: giữa các ông có một Đấng đang đứng đó mà các ông không biết. Chúa đứng ngay giữa đám đông, ngay bên cạnh họ, mà họ không nhận ra. Mình tự hỏi, năm vừa rồi, Chúa đã đứng bên mình bao nhiêu lần mà mình không biết. Trong người con dâu ít nói mà lo cơm nước. Trong đứa cháu nghịch ngợm mà biết rót cho ông ly nước. Trong ông hàng xóm hay qua sửa giùm cái quạt.
Hôm nay Hội Thánh mừng kính hai vị thánh rất thân với nhau: thánh Basiliô và thánh Grêgôriô. Hai ông quen nhau từ hồi còn trẻ, cùng đi học xa nhà. Sau này thánh Grêgôriô kể lại rằng hồi ấy hai người chỉ biết có hai con đường: một đường tới nhà thờ, và một đường tới trường học. Rồi cả hai đều làm giám mục, đều viết sách dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi, mà Hội Thánh còn đọc tới bây giờ.
Mình thích nghĩ về tình bạn của hai vị thánh ấy. Họ giúp nhau nên thánh. Có lúc họ cũng giận nhau, hiểu lầm nhau, mà rồi vẫn giữ được tình thân. Tuổi già của mình cũng cần những người bạn như thế. Không phải bạn để ngồi kể chuyện người khác, mà bạn để cùng nhau đi lễ sớm, nhắc nhau đọc kinh, ghé thăm nhau khi một người nằm bệnh.
Đầu năm, ai cũng muốn được chúc là sống lâu, sống khỏe. Còn ông Gioan thì cho mình một điều quý hơn: biết mình là ai trước mặt Chúa. Mình không phải là Chúa, nên mình không cần gánh hết mọi chuyện trong nhà. Mình không phải là cái chức vụ ngày xưa, nên mình không cần buồn khi đã nghỉ hưu. Mình là con của Chúa, là một tiếng nói nhỏ chỉ đường cho người khác tới với Người. Vậy là đủ.
Nhà mình chắc vẫn còn để hang đá. Hôm nay đứng trước hang đá, mình thử thưa với Chúa Hài Đồng: con không phải là gì lớn lao cả, nhưng con muốn làm tiếng nói của Chúa trong nhà con. Rồi trong ngày, mình nói với con cháu một lời tốt về Chúa. Không cần giảng giải. Chỉ cần một câu thật lòng, như: ông cám ơn Chúa vì năm rồi có con.
Và mình gọi điện cho một người bạn cũ, lâu rồi không gặp. Chúc nhau năm mới, hỏi thăm sức khỏe, hẹn nhau một sáng nào đó đi lễ chung. Biết đâu Chúa đang đứng giữa hai người bạn già ấy mà mình chưa nhận ra.
Giờ mình cùng thưa với Đấng đang đứng giữa chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đứng giữa chúng con mà nhiều khi con không nhận ra. Xin mở mắt con, để con thấy Chúa trong những người sống bên cạnh con mỗi ngày. Xin cho con biết mình là ai trước mặt Chúa: không phải là Chúa, không phải là những chức vụ đã qua, nhưng là con của Chúa, được Chúa thương. Xin cho đời con, dù đã già, vẫn là một tiếng nói nhỏ chỉ đường cho con cháu tới với Chúa. Nhờ lời cầu bầu của thánh Basiliô và thánh Grêgôriô, xin ban cho con những người bạn tốt, để chúng con giúp nhau sống đạo cho tới ngày cuối đời. Amen.