Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm — ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh; ngày cuối năm dương lịch
Lời Chúa Thứ Năm, 31/12/2026 – Đêm cuối năm, ánh sáng vẫn sáng
Thứ Năm — ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh; ngày cuối năm dương lịch
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,1-18)
Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngay từ nguyên thủy, Người đã ở cùng Thiên Chúa.
Muôn vật đã nhờ Người mà có, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành trong những gì đã có. Nơi Người là sự sống, và sự sống ấy là ánh sáng của loài người. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không thắng nổi ánh sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như một chứng nhân, để làm chứng về ánh sáng, cho mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Ánh sáng thật, ánh sáng soi cho mọi người, đã đến trong thế gian. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, thế mà thế gian lại không nhận biết Người. Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng tiếp đón Người. Còn những ai tiếp đón Người, những ai tin vào danh Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải bởi máu huyết, không phải bởi ước muốn của xác thịt, cũng không phải bởi ước muốn của người nam, nhưng là bởi Thiên Chúa.
Và Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm, đã dựng lều ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một đến từ nơi Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người và lớn tiếng nói: “Đây là Đấng tôi đã nói tới: Đấng đến sau tôi thì đã vượt trên tôi, vì Người có trước tôi.”
Từ sự đầy tràn của Người, hết thảy chúng ta đã nhận được hết ơn này lại thêm ơn khác. Vì Lề Luật đã được ban qua ông Môsê, còn ân sủng và chân lý thì đến qua Đức Giêsu Kitô. Chưa từng có ai thấy Thiên Chúa; chính Con Một, Đấng ở trong lòng Chúa Cha, đã kể cho chúng ta biết về Người.
Suy niệm
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Trên tường nhà mình, cuốn lịch xé chỉ còn đúng một tờ mỏng. Sáng nay má mình xé nó xuống, cầm lâu trong tay, rồi nói nhỏ: vậy là hết một năm rồi đó con. Tối nay ngoài đường sẽ đông lắm, bên bờ sông người ta chờ coi pháo bông. Còn trong nhà, hang đá Giáng Sinh vẫn còn đó, ngọn đèn nhỏ vẫn chớp tắt bên máng cỏ.
Hội Thánh chọn cho ngày cuối năm một đoạn Tin Mừng rất lạ. Không kể chuyện mục đồng, không kể chuyện máng cỏ, mà đưa mình về tận lúc khởi đầu: từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời. Trước khi có năm này, trước khi có ông bà tổ tiên mình, trước khi có trời đất, đã có Người. Đêm nay mình đứng ở cuối một năm, còn thánh Gioan dắt mình nhìn về Đấng không có khởi đầu cũng không có kết thúc.
Mình thấy lòng nhẹ đi khi nghe điều đó. Năm tháng của mình thì qua mau. Tóc bạc thêm, mắt mờ thêm, bạn bè cùng lứa mỗi năm vắng thêm một vài người. Nhưng thời gian của mình không trôi vào khoảng trống. Nó nằm trong tay Đấng đã có từ trước mọi thời gian. Một năm khép lại, nhưng không có gì rơi ra khỏi tay Chúa.
Rồi có một câu mình muốn giữ cho đêm nay: ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không thắng nổi ánh sáng. Nhìn lại một năm, nhà nào cũng có những ngày tối. Có nhà có người nằm viện. Có nhà làm ăn thua lỗ. Có nhà con cái giận nhau, cả tháng trời không ai gọi cho ai. Có nhà đã tiễn một người thân ra nghĩa trang. Tin Mừng không nói là bóng tối không có. Tin Mừng chỉ nói bóng tối không thắng.
Mình nhớ mấy đêm cúp điện hồi nhỏ. Cả xóm tối thui. Má đốt một cây đèn dầu đặt giữa bàn, mấy anh em ngồi sát vào nhau đọc kinh tối. Ngọn đèn nhỏ xíu, gió thổi là lay lắt. Vậy mà cả căn nhà không còn tối nữa. Ánh sáng của Chúa nhiều khi cũng vậy. Không rực rỡ như pháo bông, mà nhỏ, bền, đủ cho mình thấy mặt nhau.
Thánh Gioan còn viết một câu buồn: Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng tiếp đón Người. Đọc câu ấy, mình tự hỏi năm qua mình đã để Chúa đứng ngoài cửa bao nhiêu lần. Những lần bận quá nên bỏ kinh tối. Những lần nóng giận mà không chịu xin lỗi. Những lần thấy người cần giúp mà làm như không thấy. Mình không cần tự trách mình nặng nề. Chỉ cần thành thật nhận ra, rồi mở cửa ra lại.
Bởi vì câu kế tiếp là một lời hứa: ai tiếp đón Người thì được trở nên con cái Thiên Chúa. Và Ngôi Lời đã dựng lều ở giữa chúng ta. Chữ dựng lều nghe thật gần. Như người ta che một cái lều tạm bên hông nhà để ở chung với nhau mấy ngày giỗ, ngày cưới. Chúa không đứng xa mà nhìn năm tháng của mình. Người đã dựng lều ngay giữa xóm mình, giữa những ngày vui và những ngày khó.
Rồi thánh Gioan nói: hết thảy chúng ta đã nhận được hết ơn này lại thêm ơn khác. Đêm cuối năm là lúc tốt nhất để đếm lại những ơn ấy. Một lần đi khám bệnh mà bác sĩ nói không sao. Một bữa cơm có đủ mặt con cháu. Một đứa cháu mới sinh. Một người bạn cũ ghé thăm. Những ơn nhỏ đến nỗi mình quên cám ơn. Nhưng chồng lên nhau, chúng thành cả một năm Chúa thương.
Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ thánh Sylvestê, vị giáo hoàng đã coi sóc Hội Thánh trong những năm đầu tiên các tín hữu được tự do giữ đạo. Nhiều nhà thờ tối nay có thánh lễ tạ ơn cuối năm, và theo truyền thống, người ta hát kinh Tạ Ơn để dâng lại cả năm cho Chúa. Nếu chân còn đi được, mình đi lễ. Nếu không, mình ngồi bên hang đá ở nhà, thắp một ngọn nến, đọc kinh với nhau.
Tối nay, trước khi đi ngủ, mình thử làm một việc nhỏ. Lấy tờ lịch cuối cùng, hay một mảnh giấy, viết lên đó ba điều mình muốn tạ ơn Chúa trong năm nay. Rồi viết thêm tên một người mình cần xin lỗi, hay cần tha thứ. Đặt tờ giấy ấy dưới chân máng cỏ. Năm mới đến, mình đừng mang theo cục giận cũ. Chỉ mang theo lời cám ơn.
Và nếu đêm nay mình thấy buồn, vì một chỗ ngồi trong nhà bỏ trống, thì mình nhớ: ánh sáng vẫn sáng. Người thân của mình đã ở trong ánh sáng ấy. Còn mình, mình vẫn được ánh sáng ấy soi đường thêm một năm nữa.
Giờ mình cùng thưa với Ngôi Lời đã dựng lều giữa chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời có từ trước mọi thời gian, con xin dâng lại cho Chúa năm đã qua. Con cám ơn Chúa về hết ơn này lại thêm ơn khác mà con và gia đình con đã nhận, cả những ơn con quên chưa kịp cám ơn. Con xin lỗi Chúa vì những lần con để Chúa đứng ngoài cửa nhà con, ngoài cửa lòng con. Xin Chúa thương những người thân đã ra đi trong năm nay, cho họ được nghỉ yên trong ánh sáng của Chúa. Và xin cho năm mới này, ánh sáng nhỏ bé mà bền bỉ của Chúa luôn soi trong nhà con, để chúng con nhìn thấy mặt nhau mà thương nhau hơn. Amen.