Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Vào Nhà nguyện, thắp nến và lần chuỗi cùng mọi người →

Lời Chúa mỗi ngày · Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Tư, 30/12/2026 – Bà góa già không rời đền thờ

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,36-40)

Khi ấy, có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con gái ông Panuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã cao niên lắm. Từ thuở con gái về nhà chồng, bà sống với chồng được bảy năm, rồi sống cảnh góa bụa cho tới năm tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, ngày đêm phụng thờ Thiên Chúa bằng chay tịnh và cầu xin. Chính vào giờ ấy, bà cũng đến, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về con trẻ với tất cả những ai đang mong chờ ngày Giêrusalem được giải thoát.

Làm xong mọi việc luật Chúa dạy, các ngài trở lại Galilê, về Nadarét là thành của mình. Còn con trẻ thì cứ lớn dần và mạnh mẽ lên, tràn đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa của Thiên Chúa ở trên Người.

Suy niệm

Năm cũ chỉ còn hai ngày nữa. Ngoài chợ, người ta bắt đầu bày bán hoa, bánh mứt cho Tết dương lịch. Trong nhà thờ, hang đá vẫn còn sáng, và Hội Thánh vẫn đang ở trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Hôm nay, bài Tin Mừng nói về một người mà mình rất ít khi để ý tới: bà Anna.

Thánh Luca kể về bà chỉ trong mấy câu, nhưng câu nào cũng nặng. Bà là một nữ ngôn sứ. Bà đã rất già. Bà về nhà chồng từ thuở con gái, sống với chồng được bảy năm thì chồng mất. Rồi bà ở góa cho tới năm tám mươi bốn tuổi. Mình thử tính: có lẽ hơn nửa đời người, bà sống một mình.

Hơn nửa đời người ấy có biết bao đêm dài. Mình nghĩ tới các bà cụ trong xóm, chồng mất sớm, một tay nuôi con. Bữa cơm một mình. Ngày giỗ chồng, ngồi lặng trước tấm hình đã ố màu. Con cái lớn lên rồi đi làm ăn xa, căn nhà lại vắng. Cô đơn có thể làm người ta khép lòng lại, sinh chua chát. Nhưng bà Anna đã làm một điều khác: bà biến nỗi cô đơn của mình thành lời cầu nguyện.

Tin Mừng nói bà không rời khỏi đền thờ, ngày đêm phụng thờ Thiên Chúa bằng chay tịnh và cầu xin. Mình hình dung bà giống các bà cụ đi lễ sáng ở nhà thờ giáo xứ mình. Bốn giờ rưỡi sáng đã có mặt, áo dài nâu, tràng chuỗi quấn trên tay, ngồi đúng chỗ quen ở hàng ghế đầu. Ít ai để ý tới các bà. Có khi người trẻ còn thấy các bà chậm chạp, nói hơi nhiều. Nhưng chính các bà đang giữ lửa cho cả giáo xứ.

Và rồi, đúng vào giờ ông Simêon bồng con trẻ, bà Anna cũng đến. Không phải tình cờ. Một người cả đời ở gần Chúa thì sẽ có mặt đúng lúc Chúa đến. Mình cứ tưởng chờ đợi là phí thời gian. Nhưng những năm tháng âm thầm của bà Anna chính là những năm Chúa dọn mắt cho bà, để khi gặp một em bé nhà nghèo, bà nhận ra Đấng Cứu Độ.

Gặp Chúa rồi, bà làm hai việc. Bà cảm tạ Thiên Chúa. Và bà nói về con trẻ với tất cả những ai đang trông đợi. Một bà già tám mươi bốn tuổi trở thành người loan tin vui. Không cần học cao, không cần giảng hay. Chỉ cần kể lại điều mình đã thấy.

Mình nghĩ ông bà mình cũng được mời làm như bà Anna. Các cháu bây giờ ít chịu ngồi nghe giảng, nhưng vẫn thích nghe ông bà kể chuyện. Chuyện ngày xưa đi lễ nửa đêm thế nào, chuyện mình đã cầu xin mà Chúa nhậm lời ra sao, chuyện những năm khốn khó mà Chúa vẫn lo cho cả nhà. Những câu chuyện ấy, cháu sẽ nhớ lâu hơn mọi bài học giáo lý.

Bài Tin Mừng kết thúc ở Nadarét. Làm xong mọi điều theo luật, Thánh Gia trở về nhà, và con trẻ cứ lớn dần, mạnh mẽ lên, đầy khôn ngoan. Sau những ngày lễ, ai cũng trở về đời thường. Mình cũng vậy. Ít hôm nữa, đèn ngôi sao sẽ tắt, hang đá sẽ được cất. Nhưng Chúa thì không bị cất đi. Người ở lại trong những ngày bình thường, và lớn lên trong mình chầm chậm, như một đứa trẻ lớn lên trong nhà.

Cuối năm, người ta hay ngồi tính: năm nay làm được gì, dành dụm được bao nhiêu. Bà Anna gợi cho mình một cách tính khác: năm nay mình đã ở gần Chúa được bao nhiêu, đã kể về Chúa cho ai nghe. Nếu thấy còn ít, cũng đừng buồn. Bà Anna đã già như vậy mà Chúa vẫn dùng. Không ai quá già để làm việc cho Chúa.

Hôm nay, mình thử kể cho một đứa cháu nghe một câu chuyện đức tin của chính mình, chỉ một câu chuyện thôi. Hoặc ghé thăm một bà cụ ở góa trong xóm, ngồi nghe bà nói chuyện, vì có khi đã lâu lắm rồi không ai ngồi nghe bà. Và nếu sức khỏe cho phép, sáng mai mình đi lễ sớm, ngồi gần các bà Anna của giáo xứ mình.

Giờ mình cùng bà Anna dâng lời cảm tạ lên Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì bà Anna, và vì biết bao người già âm thầm cầu nguyện trong giáo xứ con. Xin cho con biết biến những nỗi cô đơn, những đêm dài khó ngủ của con thành lời cầu nguyện. Xin cho con ở gần Chúa mỗi ngày, để khi Chúa đến, con nhận ra Chúa. Xin cho con can đảm kể về Chúa cho con cháu bằng những câu chuyện đời mình. Và khi những ngày lễ qua đi, xin Chúa ở lại trong nhà con, lớn lên trong lòng con, giữa những ngày thật bình thường. Amen.