Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Vào Nhà nguyện, thắp nến và lần chuỗi cùng mọi người →

Lời Chúa mỗi ngày · Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Ba, 29/12/2026 – Ông lão chờ Chúa suốt một đời

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,22-35)

Khi ấy, đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, ông Giuse và bà Maria đem con trẻ lên Giêrusalem để dâng cho Chúa, như có lời chép trong luật Chúa: hễ con trai nào mở lòng mẹ đầu tiên thì sẽ được gọi là thánh, thuộc về Chúa. Các ngài cũng lên để dâng của lễ theo điều luật Chúa đã dạy: một cặp chim gáy hay hai chú bồ câu non.

Bấy giờ ở Giêrusalem có ông Simêon, một người ngay lành và kính sợ Thiên Chúa; ông vẫn hằng trông đợi ngày Ít-ra-en được an ủi, và Thánh Thần ở trên ông. Thánh Thần đã cho ông biết rằng ông sẽ chưa phải chết bao lâu chưa được nhìn thấy Đấng Kitô mà Chúa sai đến. Ông đến đền thờ theo sự thúc giục của Thánh Thần. Vừa lúc cha mẹ của con trẻ Giêsu đem con vào để làm cho Người những điều luật đã quy định, ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa là Chủ tể, bây giờ Chúa cho tôi tớ Chúa được ra đi trong bình an, đúng như lời Chúa phán. Vì mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, ơn Chúa đã chuẩn bị trước mặt mọi dân tộc: ánh sáng mặc khải cho các dân ngoại, và vinh quang cho Ít-ra-en, dân của Chúa.”

Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về những lời người ta nói về con mình. Ông Simêon chúc lành cho các ngài, và nói với Maria, mẹ con trẻ: “Này, con trẻ này được đặt làm cớ cho nhiều người trong Ít-ra-en ngã xuống hay đứng dậy, và làm một dấu hiệu cho người ta chống đối. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên qua linh hồn bà. Như thế, những ý nghĩ thầm kín trong lòng nhiều người sẽ được tỏ lộ.”

Suy niệm

Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Hội Thánh mừng Giáng Sinh suốt tám ngày như một ngày lễ dài. Bài Tin Mừng đưa mình lên đền thờ Giêrusalem một lần nữa. Chúa Nhật vừa rồi, mình đã nhìn cả gia đình Thánh Gia. Hôm nay, mình dừng lại lâu hơn bên một ông già: ông Simêon.

Tin Mừng không nói ông bao nhiêu tuổi. Chỉ nói ông là người công chính, kính sợ Chúa, và ông chờ. Ông chờ niềm an ủi cho dân Chúa. Thánh Thần đã hứa với ông rằng ông sẽ không chết trước khi được thấy Đấng Kitô. Mình đoán ông đã chờ nhiều năm lắm. Có lẽ sáng nào ông cũng lên đền thờ, nhìn từng đứa trẻ người ta bồng vào, rồi lại lặng lẽ về.

Người già hiểu chữ chờ hơn ai hết. Chờ con cháu về thăm. Chờ kết quả xét nghiệm. Chờ cơn đau qua đi. Có ông cụ ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nghe tiếng xe máy đầu hẻm là ngẩng lên nhìn, xem có phải đứa cháu về không. Chờ lâu thì dễ mỏi, dễ buồn, dễ nghĩ mình bị quên. Ông Simêon dạy mình một cách chờ khác: chờ trong tin tưởng, và chờ trong đền thờ, nghĩa là chờ ở bên Chúa.

Rồi một ngày, một cặp vợ chồng nghèo bồng con vào. Chẳng có gì khác lạ. Vậy mà Thánh Thần thúc giục ông, và ông nhận ra. Ông ẵm lấy con trẻ trên tay. Mình dừng lại ở hình ảnh này: Thiên Chúa toàn năng để cho một ông già run run bồng mình. Chúa không đến như một vị vua để người ta phải quỳ xa. Chúa đến để người ta có thể ôm.

Bồng Chúa trên tay rồi, ông cất lên một lời kinh rất ngắn: lạy Chúa, bây giờ Chúa cho tôi tớ Chúa được ra đi trong bình an. Hội Thánh quý lời kinh này đến nỗi tối nào cũng đọc, trong Kinh Tối, trước khi đi ngủ. Như thể mỗi tối, mình tập nói với Chúa: hôm nay con đã thấy Chúa rồi, giờ con có thể yên tâm mà nghỉ.

Nhiều ông bà lớn tuổi nói với mình là sợ chết. Sợ đau, sợ để con cháu lại, sợ mình chưa dọn lòng kịp. Nỗi sợ ấy rất thật, không có gì phải xấu hổ. Nhưng ông Simêon chỉ cho mình một con đường. Ông không xin ra đi vì đã hết sức, mà vì đã được thấy. Ai đã ôm được Chúa trong tay thì cái chết không còn là bức tường tối, mà là cánh cửa mở về nhà Cha.

Ông còn nói con trẻ là ánh sáng cho các dân ngoại. Không phải chỉ cho một nhà, một xứ. Đứa trẻ trong tay ông là ánh sáng cho cả những người chưa biết Chúa. Ngôi sao giấy nhỏ treo trước cửa nhà mình mấy hôm nay cũng có ý ấy: nhà này có Chúa, và ánh sáng này là cho cả xóm, cho cả người đi ngang qua.

Rồi ông quay sang bà Maria và nói về lưỡi gươm. Giữa lúc mọi người đang vui, ông nói một lời rất thật: yêu ai thì cũng sẽ có lúc đau vì người ấy. Đức Mẹ đã giữ lời ấy trong lòng suốt hơn ba mươi năm, cho tới buổi chiều trên đồi Canvê. Mẹ không hiểu hết, nhưng Mẹ không bỏ đi. Những ai đang đau vì thương một người con, một người chồng, một người cha, có thể nép vào lòng Mẹ.

Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ thánh Tôma Becket, một giám mục bên nước Anh ngày xưa. Ngài đã trung thành với Chúa và với Hội Thánh cho tới hơi thở cuối cùng, ngay trong nhà thờ chính tòa của mình. Như ông Simêon, ngài ra đi trong bình an, vì đời ngài đã thuộc về Chúa.

Tối nay, trước khi ngủ, mình thử đọc thật chậm lời kinh của ông Simêon. Nếu không thuộc, chỉ cần hỏi lòng mình một câu: hôm nay con đã thấy Chúa ở đâu? Rồi nhớ lại một gương mặt, một việc tốt, một lời tử tế trong ngày. Đó là Chúa đã đến với mình. Mình phó dâng ngày ấy cho Chúa, rồi ngủ trong bình an.

Giờ mình cùng ông Simêon thưa với Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, như ông Simêon, con đã chờ Chúa suốt đời mình, có khi trong tin tưởng, có khi trong mỏi mệt. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến, nhỏ bé đến mức con có thể ôm Chúa vào lòng. Xin cất khỏi con nỗi sợ hãi trước ngày ra đi, và cho con biết dọn lòng mỗi ngày, để khi Chúa gọi, con được về trong bình an. Xin cho Đức Mẹ ở bên con trong những lúc lòng con bị lưỡi gươm đâm thấu. Và xin cho con biết nhận ra Chúa mỗi ngày, trong những gương mặt bé nhỏ quanh con. Amen.