Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh — Lễ Thánh Gia Thất, năm B
Lời Chúa Chúa Nhật, 27/12/2026 – Một gia đình bình thường ở Nadarét
Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh — Lễ Thánh Gia Thất, năm B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,22-40)
Khi đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, ông Giuse và bà Maria đem con trẻ lên Giêrusalem để dâng cho Chúa, như có lời chép trong luật Chúa: hễ con trai nào mở lòng mẹ đầu tiên thì sẽ được gọi là thánh, thuộc về Chúa. Các ngài cũng lên để dâng của lễ theo điều luật Chúa đã dạy: một cặp chim gáy hay hai chú bồ câu non.
Bấy giờ ở Giêrusalem có ông Simêon, một người ngay lành và kính sợ Thiên Chúa; ông vẫn hằng trông đợi ngày Ít-ra-en được an ủi, và Thánh Thần ở trên ông. Thánh Thần đã cho ông biết rằng ông sẽ chưa phải chết bao lâu chưa được nhìn thấy Đấng Kitô mà Chúa sai đến. Ông đến đền thờ theo sự thúc giục của Thánh Thần. Vừa lúc cha mẹ của con trẻ Giêsu đem con vào để làm cho Người những điều luật đã quy định, ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Lạy Chúa là Chủ tể, bây giờ Chúa cho tôi tớ Chúa được ra đi trong bình an, đúng như lời Chúa phán. Vì mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, ơn Chúa đã chuẩn bị trước mặt mọi dân tộc: ánh sáng mặc khải cho các dân ngoại, và vinh quang cho Ít-ra-en, dân của Chúa.”
Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về những lời người ta nói về con mình. Ông Simêon chúc lành cho các ngài, và nói với Maria, mẹ con trẻ: “Này, con trẻ này được đặt làm cớ cho nhiều người trong Ít-ra-en ngã xuống hay đứng dậy, và làm một dấu hiệu cho người ta chống đối. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên qua linh hồn bà. Như thế, những ý nghĩ thầm kín trong lòng nhiều người sẽ được tỏ lộ.”
Lại có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con gái ông Panuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã cao niên lắm. Từ thuở con gái về nhà chồng, bà sống với chồng được bảy năm, rồi sống cảnh góa bụa cho tới năm tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, ngày đêm phụng thờ Thiên Chúa bằng chay tịnh và cầu xin. Chính vào giờ ấy, bà cũng đến, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về con trẻ với tất cả những ai đang mong chờ ngày Giêrusalem được giải thoát.
Làm xong mọi việc luật Chúa dạy, các ngài trở lại Galilê, về Nadarét là thành của mình. Còn con trẻ thì cứ lớn dần và mạnh mẽ lên, tràn đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa của Thiên Chúa ở trên Người.
Suy niệm
Hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên của mùa Giáng Sinh. Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Mấy ngày này, nhiều nhà có con cháu đi làm xa về. Bữa cơm đông hơn, nồi canh lớn hơn, tiếng cười nhiều hơn. Thật đúng lúc để mình nhìn vào một gia đình nhỏ ở Nadarét.
Bài Tin Mừng kể ông Giuse và bà Maria đem con lên đền thờ. Các ngài làm điều ấy vì luật Chúa dạy: con trai đầu lòng là của Chúa. Hai ông bà không coi đứa con là của riêng mình. Ngay từ những ngày đầu, các ngài đặt con vào tay Chúa trước, rồi mới ẵm về nuôi.
Mình để ý một chi tiết nhỏ: của lễ các ngài dâng là một cặp chim gáy hay hai chú bồ câu non. Theo luật Môsê, nhà khá giả thì dâng một con chiên, còn nhà nghèo mới được dâng đôi chim. Vậy là Thánh Gia là một gia đình nghèo. Trong mắt người đời, không có gì đặc biệt: một bác thợ mộc, một người vợ trẻ, một đứa bé mới sinh, và đôi chim nhỏ trong lồng.
Vậy mà chính gia đình ấy lại là nơi Con Thiên Chúa chọn để lớn lên. Mình thấy an ủi lắm. Gia đình mình cũng chẳng có gì to tát: một mái nhà nhỏ trong hẻm, mấy chiếc xe máy cũ, bữa cơm có khi chỉ rau luộc với cá kho. Nhưng Chúa không cần một gia đình giàu sang. Người cần một gia đình có chỗ cho Người.
Ở đền thờ, có hai người già ra đón con trẻ: ông Simêon và bà Anna. Mình thích cảnh ấy vô cùng. Gia đình trẻ mang con tới, ông bà già bồng lấy và chúc phúc. Đó cũng là cảnh của bao gia đình Việt mình: đứa cháu mới sinh, việc đầu tiên là bồng về cho ông bà nội ngoại xem mặt, để ông bà làm dấu thánh giá trên trán cháu. Gia đình của Chúa không chỉ có cha mẹ con cái, mà có cả những thế hệ đi trước.
Nhưng ông Simêon cũng nói một lời không dễ nghe: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Thánh Gia không phải là một gia đình không có nước mắt. Các ngài sẽ có những đêm lo âu, có lần lạc mất con, có ngày người mẹ đứng dưới chân thập giá. Nhà nào cũng có nỗi buồn riêng. Có nhà có người bệnh lâu năm, có nhà có đứa con đi xa ít về, có nhà vợ chồng đã có lúc giận nhau tưởng không nhìn mặt. Lễ hôm nay không bắt mình phải làm một gia đình không chút lỗi lầm. Lễ hôm nay nhắc rằng Chúa ở lại với mình ngay trong những nỗi buồn ấy.
Bài Tin Mừng kết thúc rất bình thường: làm xong mọi điều theo luật Chúa, ông bà trở về Nadarét, còn con trẻ thì cứ lớn dần, mạnh mẽ lên, đầy khôn ngoan. Rồi gần ba mươi năm, Tin Mừng hầu như im lặng. Ba mươi năm của bữa cơm, giờ kinh, tiếng bào gỗ, những lần ra giếng múc nước. Chúa Giêsu lớn lên không nhờ phép lạ, mà nhờ một gia đình.
Mình nhớ nhà ngoại ở xóm đạo. Tối nào sau bữa cơm, ngoại cũng gõ cái chuông nhỏ, cả nhà ra quỳ trước bàn thờ đọc kinh. Mấy đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, có đứa ngủ gục. Ngoại không la. Ngoại chỉ đọc chậm hơn một chút. Bây giờ mấy đứa ấy đã lớn, có đứa đi làm xa, nhưng đứa nào cũng còn thuộc kinh. Đức tin không được dạy bằng những lời giảng dài. Đức tin thấm vào lòng qua những buổi tối như thế.
Ông bà, cha mẹ lớn tuổi đừng bao giờ nghĩ mình hết chỗ trong nhà. Ông Simêon và bà Anna đã già lắm rồi, mà chính các ngài lại là những người đầu tiên nhận ra Chúa trong đền thờ. Một lời chúc lành của ông bà, một câu kinh ông bà dạy cháu, có khi là điều quý nhất đứa cháu mang theo suốt đời.
Hôm nay, nếu được, mình thử để cả nhà ăn chung một bữa, ai cũng cất điện thoại sang một bên. Ăn xong, cả nhà đọc chung một kinh ngắn trước hang đá. Ông bà đặt tay chúc lành cho con cháu, và con cháu cũng cầu nguyện cho ông bà. Rồi chụp chung một tấm hình, để năm sau nhìn lại mà tạ ơn Chúa.
Giờ mình cùng dâng gia đình mình lên Chúa, qua tay Đức Maria và Thánh Giuse.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn lớn lên trong một gia đình nghèo ở Nadarét, bên Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Con xin dâng lên Chúa gia đình con, với những niềm vui và cả những nỗi buồn chưa nói ra. Xin cho vợ chồng biết nhường nhịn nhau, cha mẹ biết đặt con cái vào tay Chúa trước, con cháu biết kính yêu ông bà. Xin nhớ đến những gia đình đang xa cách, đang có người bệnh, đang vắng bóng người thân. Xin cho mái nhà nhỏ của con luôn có chỗ cho Chúa, để mỗi người trong nhà, như Chúa, được lớn lên trong khôn ngoan và ơn nghĩa của Thiên Chúa. Amen.