Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Vào Nhà nguyện, thắp nến và lần chuỗi cùng mọi người →

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi bốn tháng Mười Hai, Thánh lễ ban sáng; chiều tối bắt đầu lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Năm, 24/12/2026 – Vầng Đông từ trời cao sắp đến thăm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi bốn tháng Mười Hai, Thánh lễ ban sáng; chiều tối bắt đầu lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,67-79)

Khi ấy, ông Dacaria, cha của con trẻ, được đầy tràn Thánh Thần, và ông nói lời ngôn sứ rằng:

“Chúc tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa của Ít-ra-en, vì Người đã đến viếng thăm và chuộc lấy dân Người.

Người đã dấy lên cho chúng ta một sức mạnh cứu độ trong nhà Đavít, tôi tớ của Người, như Người đã dùng miệng các thánh ngôn sứ từ thuở xa xưa mà phán hứa:

Người sẽ cứu chúng ta khỏi tay quân thù, khỏi tay mọi kẻ ghét chúng ta. Người tỏ lòng thương xót với cha ông chúng ta, và nhớ lại giao ước thánh của Người, nhớ lời thề Người đã thề với tổ phụ Ápraham chúng ta.

Người hứa ban cho chúng ta, khi đã được giải thoát khỏi tay quân thù, được phụng sự Người mà không còn sợ hãi, trong thánh thiện và công chính trước mặt Người, mọi ngày trong đời chúng ta.

Còn con, hỡi con trẻ, con sẽ mang danh là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước mặt Chúa mà dọn đường cho Người, để cho dân Người được biết ơn cứu độ, nhờ được tha thứ tội lỗi.

Ấy là bởi lòng thương xót thẳm sâu của Thiên Chúa chúng ta; nhờ lòng thương ấy, Vầng Đông từ trời cao sẽ đến viếng thăm chúng ta, để soi sáng những ai đang ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết, và dẫn bước chân chúng ta đi vào đường bình an.”

Suy niệm

Sáng nay là sáng hai mươi bốn tháng Mười Hai. Chỉ ít giờ nữa thôi, khi trời tối xuống, chuông nhà thờ sẽ đổ, và cả xóm đạo sẽ bước vào đêm Chúa Giáng Sinh. Mùa Vọng chỉ còn lại có buổi sáng này. Hội Thánh chưa cho mình nghe chuyện máng cỏ. Hội Thánh cho mình nghe lại tiếng hát của một ông già vừa nói lại được sau chín tháng câm.

Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, và lời đầu tiên ông cất lên là lời chúc tụng. Ông không kể chuyện mình. Ông nói về Chúa: Người đã đến viếng thăm dân Người. Mình thích chữ viếng thăm lắm. Nó không phải chữ của sách vở. Nó là chữ của xóm làng, của những buổi chiều có người bà con ghé nhà, mang theo bịch trái cây, ngồi uống ly trà, hỏi han ông bà còn khỏe không.

Thiên Chúa của ông Dacaria không ngồi xa trên trời mà nhìn xuống. Người đến thăm. Người gõ cửa nhà mình. Và đêm nay, Người đến thăm bằng cách khó tin nhất: làm một em bé nằm trong máng cỏ. Ông Dacaria hát về điều ấy khi nó còn chưa xảy ra, vì ông tin rằng lời Chúa đã hứa thì chắc chắn sẽ thành.

Bài ca của ông đầy chữ nhớ. Chúa nhớ giao ước, nhớ lời thề với tổ phụ Ápraham. Người ta hay quên, nhất là quên những lời hứa đã lâu. Còn Chúa thì nhớ qua bao nhiêu đời. Mình nghĩ tới những bà mẹ ở quê có đứa con lên Sài Gòn làm ăn, hứa Giáng Sinh này con về. Mấy tháng trời bà vẫn nhớ, vẫn để dành cho con bao gạo nếp, vẫn đếm ngày. Chúa còn nhớ mình hơn thế nhiều.

Ông Dacaria nói Chúa đến để mình được phụng sự Người mà không còn sợ hãi. Chúa đến không phải để mình sợ, mà để mình hết sợ. Nhiều ông bà lớn tuổi mang trong lòng một nỗi sợ âm thầm: sợ bệnh, sợ thành gánh nặng cho con cháu, sợ ngày ra đi. Đêm nay Chúa đến thật nhỏ bé, để mình dám thưa với Người tất cả những nỗi sợ ấy, như thưa với một đứa cháu nằm trong vòng tay.

Rồi ông quay sang đứa con mới được tám ngày: còn con, hỡi con trẻ, con sẽ đi trước mặt Chúa mà dọn đường cho Người. Mình hình dung ông bế con trên tay mà nói những lời ấy. Người cha nào cũng có những ước mơ cho con. Ông Dacaria không ước con giàu, không ước con làm quan. Ông ước con làm người dọn đường cho Chúa. Nhà mình cũng vậy: điều quý nhất mình có thể mong cho con cháu là chúng biết Chúa, và dẫn được người khác tới gần Chúa.

Câu cuối bài ca thật đẹp: Vầng Đông từ trời cao sẽ đến viếng thăm chúng ta, để soi sáng những ai đang ngồi trong tối tăm. Ông bà mình quen dậy sớm đọc kinh sáng thì biết rõ cảnh ấy. Lúc mới thức, trời còn tối mịt. Rồi từ từ phía đằng đông ửng lên một vệt sáng. Ánh sáng không ồn ào. Nó đến chậm, nhưng không gì cản được.

Đêm nay, đường phố Sài Gòn sẽ sáng rực đèn. Người ta chen nhau đi xem hang đá ở các nhà thờ lớn. Nhưng cũng có những người đang ngồi trong bóng tối: một ông cụ nằm viện không ai thăm, một chị bán vé số ngồi ngoài cổng nhà thờ, một cậu sinh viên ở phòng trọ một mình vì không đủ tiền về quê. Vầng Đông muốn đến với họ trước tiên. Và nhiều khi, Chúa muốn mượn đôi tay mình để đem chút ánh sáng tới cho họ.

Ông Dacaria kết bài ca bằng chữ bình an: dẫn bước chân chúng ta đi vào đường bình an. Đêm Giáng Sinh không phải là đêm của tiếng ồn, mà là đêm của bình an. Nếu trong nhà còn một lời giận hờn chưa nói ra, một người thân lâu rồi mình chưa gọi điện, thì hôm nay là ngày đẹp nhất để làm hòa.

Hôm nay, trước khi đi lễ đêm, mình thử làm một việc nhỏ. Lau lại hang đá trong nhà, để trống cái máng cỏ, đợi tới đêm mới đặt tượng Chúa Hài Đồng vào. Rồi gọi một cuộc điện thoại cho người bà con ở xa, hay ghé qua một người già trong xóm, mang theo một miếng bánh, một lời hỏi thăm. Chúa đã viếng thăm mình, thì mình cũng đi viếng thăm người khác.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, Vầng Đông sắp mọc lên đêm nay.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chỉ còn ít giờ nữa thôi là tới đêm Chúa Giáng Sinh. Cùng với ông Dacaria, con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã nhớ lời hứa và đến viếng thăm chúng con. Xin cất khỏi lòng con những nỗi sợ âm thầm, để con được phụng sự Chúa trong bình an mọi ngày trong đời. Xin Chúa là Vầng Đông soi sáng những ai đang ngồi trong tối tăm đêm nay: người bệnh, người cô đơn, người nghèo, người xa nhà. Xin mượn đôi tay con để đem đến cho họ chút ấm áp. Và xin dọn lòng con thành một máng cỏ đơn sơ, sạch sẽ, để đêm nay Chúa được nằm nghỉ trong con. Amen.