Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi ba tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Lời Chúa Thứ Tư, 23/12/2026 – Một cái tên nói lên lòng Chúa thương
Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi ba tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,57-66)
Khi ấy, đã đến kỳ sinh nở, bà Êlisabét sinh được một con trai. Những người láng giềng và bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà, thì cùng vui mừng với bà.
Đến ngày thứ tám, người ta tới làm phép cắt bì cho con trẻ, và muốn gọi em theo tên cha là Dacaria. Nhưng mẹ em lên tiếng: “Không được, phải gọi là Gioan.” Họ nói với bà: “Trong dòng họ bà, chẳng có ai mang tên ấy cả.” Họ bèn ra dấu hỏi người cha xem ông muốn gọi con là gì. Ông đòi một tấm bảng con mà viết: “Gioan là tên của con.” Ai nấy đều lấy làm lạ.
Lập tức miệng ông mở ra, lưỡi ông được tháo cởi, và ông cất lời chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người láng giềng chung quanh đều kinh sợ, và khắp miền núi Giuđê, người ta kể lại cho nhau tất cả những việc ấy. Ai nghe cũng ghi nhớ trong lòng mà nói: “Con trẻ này rồi sẽ ra thế nào?” Vì quả thật, tay Chúa ở với em.
Suy niệm
Chỉ còn một ngày nữa thôi là tới đêm Giáng Sinh. Hôm nay là ngày cuối của những điệp ca cổ xưa, và Hội Thánh gọi Chúa bằng một tên rất thân: Ôi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con, xin mau đến cứu chúng con. Còn bài Tin Mừng thì kể về một đứa trẻ vừa chào đời, và về cái tên người ta đặt cho em.
Bà Êlisabét đã sinh con. Láng giềng, bà con kéo tới chung vui. Mình hình dung được cảnh ấy, vì xóm đạo của mình cũng vậy: nhà ai có em bé mới sinh, cô bác hàng xóm lại ghé qua, người mang ít trứng gà, người mang gói đường, ai cũng muốn bồng em một chút, ai cũng có một lời chúc. Tin Mừng nói một câu thật hay: họ nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà. Người ta nhìn đứa bé và nhận ra lòng thương của Chúa.
Rồi tới chuyện đặt tên. Theo phong tục, con trai đầu lòng thường mang tên cha hoặc tên một người trong họ. Ai cũng tưởng em sẽ tên là Dacaria. Nhưng bà Êlisabét nói không, phải gọi là Gioan. Họ hàng ngạc nhiên: trong dòng họ bà, có ai tên như thế đâu. Ông Dacaria, lúc ấy vẫn còn câm, xin một tấm bảng và viết: Gioan là tên của con.
Cái tên Gioan, theo tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa thương xót, hay Thiên Chúa ban ơn. Em bé này không mang tên của dòng họ, mà mang tên của lòng thương xót Chúa. Cuộc đời em sẽ không thuộc về những tính toán của gia đình, mà thuộc về chương trình của Thiên Chúa. Chọn cái tên ấy, ông bà Dacaria như nói với mọi người: đứa con này là quà Chúa tặng, và chúng tôi trả nó lại cho Chúa.
Và ngay lúc ông Dacaria viết xong chữ ấy, miệng ông mở ra. Suốt chín tháng câm lặng, ông đã học được điều mà hôm trong đền thờ ông chưa hiểu: tin vào lời Chúa và làm theo lời ấy. Bây giờ ông vâng phục, gọi con theo đúng tên thiên thần đã nói, và lời đầu tiên ông thốt ra không phải là lời than thở về những tháng khổ sở, mà là lời chúc tụng Thiên Chúa. Mình thấy thật đẹp: thinh lặng của ông đã chín thành lời ca ngợi.
Người ta hỏi nhau: con trẻ này rồi sẽ ra thế nào? Tin Mừng trả lời: vì quả thật, tay Chúa ở với em. Mình nghĩ đó cũng là câu trả lời cho mỗi đứa trẻ trong nhà mình, cho các cháu chắt mà mình đang lo lắng không biết sau này ra sao. Mình không biết trước tương lai của chúng. Nhưng mình có thể phó thác chúng vào tay Chúa, và cầu nguyện để tay Chúa luôn ở với chúng.
Mình cũng có một cái tên Chúa đặt cho. Ngày rửa tội, cha mẹ, ông bà đã chọn cho mình một tên thánh. Mình còn nhớ ngày ấy, chắc ông bà đã bàn nhau lâu lắm: lấy tên thánh Giuse vì sinh tháng Ba, lấy tên Maria vì nhà có lòng sùng kính Đức Mẹ, lấy tên Phêrô cho giống ông nội. Cái tên ấy không chỉ để ghi vào sổ rửa tội, mà là một lời nhắc rằng đời mình cũng thuộc về Chúa, và có một vị thánh đang đồng hành với mình.
Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ tới thánh Gioan Kêty, một linh mục và giáo sư ở Ba Lan cách đây mấy trăm năm. Người ta nhớ ngài nhất vì lòng thương người nghèo: ngài hay cho đi cả áo, cả phần ăn của mình. Ngài cũng mang tên Gioan, và ngài đã sống đúng cái tên ấy, làm cho người khác thấy được lòng thương xót của Chúa.
Ngày mai là đêm Giáng Sinh, Con Thiên Chúa sẽ đến mang tên Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Còn hôm nay là ngày cuối cùng để mình dọn lòng. Nếu còn kịp, mình đi xưng tội để đón Chúa với một tâm hồn nhẹ nhàng. Và như ông Dacaria, mình xin Chúa mở miệng mình ra, không phải để than phiền về bao lo toan cuối năm, mà để chúc tụng Người.
Tối nay, mình thử nhớ lại tên thánh của mình, đọc một kinh xin vị thánh bổn mạng cầu cho mình. Nếu nhà có trẻ nhỏ, mình kể cho chúng nghe vì sao chúng mang tên thánh ấy, rồi đặt tay trên đầu chúng mà cầu xin: xin tay Chúa luôn ở với con.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng sắp đến ở cùng chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, đêm mai Chúa sẽ đến giữa chúng con, mang tên Giêsu, Thiên Chúa cứu độ. Con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót Chúa đã tỏ ra nơi gia đình ông bà Dacaria, và nơi chính gia đình con. Xin cho con sống xứng với tên thánh con đã nhận ngày rửa tội, để đời con cũng nói lên lòng Chúa thương. Xin mở miệng con ra để chúc tụng Chúa, thay vì than phiền. Con phó dâng vào tay Chúa các con cháu trong nhà, những tương lai con không biết trước; xin tay Chúa luôn ở với chúng. Và xin dọn lòng con cho sạch, để đêm Giáng Sinh này con được đón Chúa với niềm vui trọn vẹn. Amen.