Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi hai tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Lời Chúa Thứ Ba, 22/12/2026 – Bài ca của một tâm hồn bé mọn
Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi hai tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,46-56)
Khi ấy, Maria nói rằng:
“Linh hồn tôi tán dương Chúa, và tâm thần tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của tôi.
Vì Người đã đoái nhìn đến phận hèn của tớ nữ Người; này, từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc.
Vì Đấng quyền năng đã làm cho tôi những việc lớn lao, và danh Người là thánh.
Lòng thương xót của Người còn mãi từ đời nọ sang đời kia, cho những ai kính sợ Người.
Người đã ra tay thi thố sức mạnh, làm tan tác những kẻ mang lòng kiêu ngạo.
Người đã kéo kẻ quyền thế xuống khỏi ngai, và nâng những người bé mọn lên cao.
Kẻ đói khát, Người cho no đầy của tốt lành; người giàu sang, Người để ra về tay không.
Người đã đỡ nâng Ít-ra-en, tôi tớ của Người, vì nhớ đến lòng thương xót của mình, như Người đã phán cùng cha ông chúng ta, với Ápraham và dòng dõi ông cho đến muôn đời.”
Maria lưu lại với Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình.
Suy niệm
Hôm qua, mình đã theo chân Đức Maria lên miền núi, nghe bà Êlisabét chúc tụng Mẹ. Hôm nay, Mẹ đáp lại. Nhưng Mẹ không nói về mình. Mẹ không kể mình đã đi đường xa vất vả thế nào, cũng không nhận lấy lời khen. Mẹ cất tiếng hát, và bài hát ấy hướng trọn về Thiên Chúa: linh hồn tôi tán dương Chúa.
Bài ca ấy, Hội Thánh gọi theo chữ đầu tiên trong tiếng Latinh là Magnificat, nghĩa là tán dương, làm cho lớn lên. Mình thấy chữ ấy thật hay. Người kiêu ngạo thì làm cho mình lớn lên. Còn Đức Maria thì làm cho Chúa lớn lên trong mắt mọi người, và chính Mẹ thì nhỏ lại. Mẹ gọi mình là tớ nữ, nói về phận hèn của mình, một cô gái của ngôi làng nhỏ mà chẳng ai trong thiên hạ biết tới.
Vậy mà ngay sau đó, Mẹ lại nói một câu rất táo bạo: từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc. Đó không phải là tự cao. Mẹ chỉ nói ra sự thật về điều Chúa đã làm. Lý do Mẹ có phúc nằm ở câu kế tiếp: vì Đấng quyền năng đã làm cho tôi những việc lớn lao. Mọi cái phúc đều bắt nguồn từ Chúa. Khiêm nhường thật không phải là chối bỏ ơn Chúa ban, mà là nhận ra ơn ấy và trả hết vinh quang về cho Người.
Rồi bài ca mở rộng ra, từ một cô gái nhỏ tới cả lịch sử loài người. Lòng thương xót của Chúa còn mãi từ đời nọ sang đời kia. Người hạ kẻ kiêu ngạo, nâng người bé mọn, cho kẻ đói được no, để người giàu ra về tay không. Mình đọc những câu này không phải để chỉ trỏ ai, mà để xét lại chính lòng mình. Trong mình có một kẻ kiêu ngạo muốn ngồi trên ngai, và cũng có một người nghèo đang đói khát Chúa. Chúa muốn hạ cái tôi kiêu căng xuống, để có chỗ cho Người lấp đầy.
Người giàu ra về tay không, có lẽ vì họ đến với Chúa mà tay đã đầy, lòng đã đủ, chẳng còn chỗ nào để nhận thêm. Còn người đói thì được no, vì họ đến với hai bàn tay trống. Mùa Vọng là mùa tập làm người nghèo trước mặt Chúa: buông bớt những thứ mình đang ôm chặt, để đêm Giáng Sinh, khi Chúa Hài Đồng đến, tay mình còn chỗ mà đón lấy Người.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng bài ca của Đức Maria vừa là bài ca của Mẹ Thiên Chúa, vừa là bài ca của Hội Thánh. Thật vậy, chiều nào trên khắp thế giới, trong giờ Kinh Chiều, các linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân cũng hát lại bài ca này. Hàng nghìn năm nay, chưa có buổi chiều nào mà lời tán dương của Mẹ ngừng vang lên.
Mình nhớ bà nội mình. Nhà nghèo, có những năm mất mùa, Tết đến chỉ có nồi cơm và đĩa dưa. Vậy mà tối nào bà cũng gọi cả nhà quây quần đọc kinh, và bao giờ bà cũng thêm một câu tạ ơn: tạ ơn Chúa cho cả nhà mạnh khỏe, tạ ơn Chúa năm nay có thêm đứa cháu. Hồi nhỏ mình không hiểu nghèo vậy mà tạ ơn cái gì. Bây giờ mình mới thấy bà giàu hơn mình nhiều: bà có một tâm hồn biết tán dương Chúa.
Bài ca của Mẹ còn là một bài ca của trí nhớ. Mẹ nhớ lời Chúa đã hứa với ông Ápraham, với cha ông qua bao thế hệ. Mẹ thấy lời hứa ấy đang nên trọn ngay trong lòng mình. Còn mình, mỗi khi cuối năm, mình thường chỉ nhớ những điều chưa được, những gì còn thiếu. Ít khi mình ngồi lại đếm những lần Chúa đã thương mình.
Bài Tin Mừng kết bằng một câu rất giản dị: Maria ở lại với Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. Sau bài ca tuyệt vời ấy, Mẹ lại xắn tay áo phục vụ: nấu cơm, giặt giũ, chăm người chị già cho tới ngày sinh nở. Lời tán dương của Mẹ không chỉ ở trên môi, mà ở trong đôi bàn tay.
Tối nay, trước khi đi ngủ, mình thử ngồi lại một chút, nhớ và kể ra với Chúa ba điều mình muốn tạ ơn trong năm nay, dù là những điều rất nhỏ. Rồi mình đọc thật chậm bài ca của Đức Maria, như một lời của chính mình. Nếu nhà có con cháu, mình rủ chúng cùng đọc, để chúng tập có một tâm hồn biết tán dương.
Giờ mình cùng hiệp lòng với Mẹ Maria, dâng lên Chúa lời tạ ơn.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, cùng với Mẹ Maria, con muốn tán dương Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn của con. Con cảm tạ Chúa về bao ơn lành Chúa ban cho con và gia đình con trong năm qua, những ơn con đã thấy và những ơn con chưa kịp nhận ra. Xin hạ cái tôi kiêu căng trong lòng con xuống, và xin lấp đầy con bằng chính Chúa. Xin cho con biết đến với Chúa bằng hai bàn tay trống, để đêm Giáng Sinh này con còn chỗ mà đón lấy Chúa. Và xin cho lời tán dương của con không chỉ ở trên môi, mà còn ở trong đôi bàn tay biết phục vụ như Mẹ. Amen.