Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi mốt tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Hai, 21/12/2026 – Bước chân vội vã mang Chúa đến nhà người

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng — ngày hai mươi mốt tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-45)

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vàng lên đường tới vùng núi, đến một thành của xứ Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và cất lời chào bà Êlisabét.

Vừa khi Êlisabét nghe lời Maria chào, thì hài nhi trong lòng bà nhảy lên; và Êlisabét được đầy Chúa Thánh Thần. Bà cất tiếng lớn mà nói: “Em được chúc phúc giữa các người nữ, và hoa trái trong lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được ơn này, là Mẹ của Chúa tôi lại đến cùng tôi? Vì này, lời em chào vừa vang tới tai tôi, thì hài nhi trong lòng tôi liền nhảy lên mừng rỡ. Phúc cho em là người đã tin rằng những lời Chúa phán cùng em sẽ được nên trọn.”

Suy niệm

Hôm nay, trong điệp ca của giờ kinh chiều, Hội Thánh kêu lên: Ôi Vầng Đông, ánh sáng hằng cửu, xin đến soi những ai ngồi trong bóng tối. Hôm nay cũng là ngày có đêm dài nhất trong năm ở phần lớn bán cầu phía bắc. Từ mai, ngày sẽ dài ra từng chút. Thật dễ thương khi Lời Chúa hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ mà ở đó ánh sáng và niềm vui bắt đầu bừng lên, ngay trong một căn nhà miền núi.

Vừa nghe thiên thần báo tin, Đức Maria liền chỗi dậy và vội vàng lên đường. Mẹ không ở nhà để ngẫm nghĩ về vinh dự của mình, không đợi người ta tới chúc mừng. Mẹ nghĩ ngay tới bà Êlisabét, người bà con đã cao tuổi đang mang thai tháng thứ sáu, chắc là cần người đỡ đần. Con đường từ Nadarét lên miền núi Giuđa không gần đâu, mấy ngày đường đi bộ, đồi dốc, đá sỏi. Vậy mà Mẹ đi, và đi vội.

Mình để ý: người đầu tiên được Chúa Giêsu đến thăm, khi Người còn ẩn mình trong lòng mẹ, không phải là một ông vua hay một thầy tư tế trong đền thờ, mà là một bà già trong một ngôi làng trên núi. Chúa đến bằng đôi chân của Mẹ Maria, bằng một cuộc thăm viếng giữa hai người phụ nữ bình thường. Từ đó, mình hiểu rằng mỗi khi mình đi thăm ai với tấm lòng thương mến, mình cũng có thể mang Chúa đến nhà người ấy.

Và niềm vui đã bùng lên. Vừa nghe tiếng Maria chào, đứa trẻ trong lòng bà Êlisabét nhảy lên. Gioan, người sau này sẽ dọn đường cho Chúa, đã nhận ra Chúa ngay cả khi cả hai còn chưa chào đời. Bà Êlisabét được đầy Thánh Thần, và bà cất tiếng lớn mà chúc tụng. Lời bà nói, Hội Thánh đã giữ lại trong kinh Kính Mừng mà mình đọc mỗi ngày.

Điều mình thích ở bà Êlisabét là lòng khiêm nhường của bà. Bà lớn tuổi hơn, bà là vợ của một tư tế, theo lẽ thường thì người trẻ phải tới chào người già. Nhưng bà không nghĩ tới chuyện ai trên ai dưới. Bà chỉ ngỡ ngàng: bởi đâu tôi được ơn này? Bà vui vì ơn Chúa ban cho người khác, không một chút ganh tị. Mình thấy đó là một niềm vui rất sạch.

Rồi bà nói một câu mà mình muốn giữ trong lòng suốt mấy ngày còn lại của Mùa Vọng: phúc cho em là người đã tin. Đức Maria có phúc không phải chỉ vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, mà còn vì Mẹ đã tin. Tin rằng lời Chúa sẽ nên trọn, dù lúc ấy Mẹ chưa thấy gì cả, chưa có hang đá, chưa có các mục đồng, chưa có ngôi sao.

Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ tới thánh Phêrô Canisiô, một linh mục Dòng Tên sống cách đây mấy trăm năm. Ngài đã đi khắp nơi, giảng dạy, và soạn những cuốn sách giáo lý thật đơn sơ để người bình thường cũng hiểu được đức tin. Cũng như Đức Mẹ, ngài đã vội vã lên đường để mang Chúa đến cho người khác.

Ở xóm đạo, mấy ngày trước Giáng Sinh, các bà trong hội Legio thường rủ nhau đi thăm những người già yếu, nằm liệt giường, không đi lễ được. Mình từng đi theo một lần. Căn nhà nhỏ, ông cụ nằm im trên chiếc giường tre. Các bà chỉ ngồi xuống, hỏi han, đọc chung một kinh, để lại hộp bánh. Vậy mà lúc ra về, ông cụ nắm tay không muốn buông, mắt rưng rưng mà miệng cười. Mình nghĩ, chắc ngày xưa bà Êlisabét cũng có nụ cười như vậy.

Còn mấy ngày nữa là Giáng Sinh. Ai cũng bận: dọn nhà, sắm đồ, tập hát, chuẩn bị cỗ bàn. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc mình đừng để những bận rộn ấy làm mình quên những người đang cô đơn ở gần bên. Có khi món quà Giáng Sinh đẹp nhất mình có thể tặng là một cuộc thăm viếng.

Hôm nay hoặc ngày mai, mình thử đi thăm một người già hay một người bệnh mà lâu rồi mình chưa ghé, hoặc ít nhất gọi một cuộc điện thoại cho ông bà, cô bác ở xa. Không cần mang gì nhiều. Chỉ cần ngồi xuống, lắng nghe, và nếu được thì cùng đọc một kinh Kính Mừng. Biết đâu, như bà Êlisabét, người ấy sẽ thấy lòng mình nhảy lên vì vui.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đã đến thăm loài người qua đôi chân của Mẹ Maria.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, khi còn ẩn mình trong lòng Mẹ Maria, Chúa đã vội vã lên đường đến thăm một gia đình nhỏ trên miền núi, và đem niềm vui đến cho họ. Xin cho con đừng chỉ ngồi yên giữ ơn Chúa cho riêng mình, nhưng biết chỗi dậy mà đi đến với những người đang cô đơn, đau yếu, già nua. Xin cho con có được lòng khiêm nhường của bà Êlisabét, biết vui mừng vì ơn Chúa ban cho người khác. Và xin cho con được phúc như Mẹ Maria, là tin rằng lời Chúa sẽ nên trọn. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phêrô Canisiô, xin cho con biết mang Chúa đến với mọi người con gặp trong những ngày này. Amen.