Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật IV Mùa Vọng — năm B
Lời Chúa Chúa Nhật, 20/12/2026 – Một tiếng xin vâng mở lối Chúa về
Chúa Nhật IV Mùa Vọng — năm B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,26-38)
Khi ấy, vào tháng thứ sáu, thiên thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai tới Nadarét, một thành thuộc xứ Galilê, đến với một người trinh nữ đã được hứa gả cho một người nam tên Giuse, thuộc dòng dõi Đavít; và người trinh nữ ấy tên là Maria.
Thiên thần bước vào nơi trinh nữ ở mà nói: “Kính chào Bà, Đấng đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà; Bà được chúc phúc giữa các người nữ.” Nghe những lời ấy, Maria xao xuyến, và ngẫm nghĩ không biết lời chào này là thế nào.
Thiên thần nói tiếp: “Hỡi Maria, đừng sợ, vì Bà đã được ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Này, Bà sẽ mang thai trong lòng và sinh một con trai, và Bà sẽ gọi tên Người là Giêsu. Người sẽ lớn lao, và người ta sẽ gọi Người là Con của Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ trao cho Người ngôi báu của Đavít, cha ông Người; Người sẽ làm vua trên nhà Giacóp mãi mãi, và vương quyền của Người sẽ không có ngày kết thúc.”
Maria thưa với thiên thần: “Điều ấy sẽ nên thế nào được, khi tôi không biết đến người nam?” Thiên thần đáp lời: “Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và sức mạnh của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà như bóng mát; bởi thế, Đấng Thánh do Bà sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa Êlisabét, bà con của Bà, cũng đã thụ thai một con trai trong tuổi già; người vẫn bị gọi là son sẻ, nay đã sang tháng thứ sáu. Bởi chẳng có lời nào của Thiên Chúa mà lại không thể thành sự.”
Bấy giờ Maria nói: “Này đây nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành nơi tôi như lời ngài nói.” Và thiên thần rời khỏi Maria.
Suy niệm
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng. Trên vòng lá ở cung thánh, cây nến thứ tư đã được thắp lên, bốn ngọn lửa nhỏ cùng sáng. Chỉ còn ít ngày nữa là tới đêm Giáng Sinh. Và để dọn lòng mình cho thật sát, Hội Thánh đưa mình trở về căn nhà nhỏ ở Nadarét, nơi mọi sự đã bắt đầu, bằng một tiếng thưa rất khẽ của một cô thiếu nữ.
Hồi nhỏ, mẹ mình dạy: hễ người lớn gọi thì phải thưa dạ, rồi lật đật chạy tới. Không được ừ, không được ơi, không được làm thinh. Tiếng dạ ấy nhỏ thôi, nhưng nó nói lên cả một tấm lòng: con đây, con nghe, con sẵn sàng. Mỗi lần đọc lại bài Tin Mừng Truyền Tin, mình lại nghĩ tới tiếng dạ ấy. Đức Maria đã thưa với Thiên Chúa một tiếng dạ như vậy, và tiếng dạ ấy đã mở cửa cho Con Thiên Chúa bước vào thế gian.
Mình để ý, Đức Maria không thưa vâng một cách mù quáng. Mẹ cũng xao xuyến, Mẹ cũng ngẫm nghĩ, Mẹ còn hỏi: điều ấy sẽ nên thế nào được? Hôm qua mình nghe ông Dacaria cũng hỏi thiên thần. Nhưng hai câu hỏi khác nhau lắm. Ông Dacaria đòi một bằng chứng. Còn Đức Maria thì đã tin rồi, Mẹ chỉ hỏi để biết mình phải bước đi thế nào. Hỏi như vậy không phải là nghi ngờ, mà là một lòng tin đang tìm đường.
Thiên thần không trả lời bằng một kế hoạch rõ ràng. Thiên thần chỉ nói: Thánh Thần sẽ đến trên Bà, quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà. Nghĩa là Mẹ không phải tự mình gánh lấy mọi chuyện. Chính Thiên Chúa sẽ làm. Rồi thiên thần thêm một câu mà mình muốn chép lên tờ lịch trong bếp: chẳng có lời nào của Thiên Chúa mà lại không thể thành sự.
Và Đức Maria thưa: này đây nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành nơi tôi như lời ngài nói. Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rằng Đức Trinh Nữ Maria là người thể hiện cách trọn hảo nhất sự vâng phục của đức tin. Vâng phục ở đây không phải là cúi đầu vì sợ, mà là mở lòng ra vì tin, để cho Thiên Chúa làm điều Người muốn làm.
Trong Giờ Kinh Sách ngày hôm nay, Hội Thánh đọc một bài giảng của thánh Bênađô. Ngài như đứng ngoài cửa nhà Nadarét mà van nài Đức Maria hãy mau thưa lời đáp, vì cả thế giới đang nín thở chờ. Mình thấy điều ấy thật lạ lùng: Thiên Chúa toàn năng lại kiên nhẫn chờ tiếng dạ của một con người bé nhỏ. Người không ép. Người đến bằng cách xin phép.
Và Người vẫn còn làm như thế với mình. Giáng Sinh năm nay, Chúa cũng muốn sinh ra trong lòng mình, trong nhà mình. Nhưng Người chờ mình thưa dạ. Chuẩn bị cho Giáng Sinh, vì vậy, không chỉ là treo đèn ông sao, dựng hang đá, sắm áo mới. Chuẩn bị cho Giáng Sinh là dọn một chỗ trống trong lòng để Chúa có thể bước vào.
Tiếng xin vâng của Đức Maria cũng không chỉ nói một lần rồi thôi. Sau ngày Truyền Tin, Mẹ còn phải thưa vâng khi lên đường về Bêlem lúc bụng mang dạ chửa, khi không tìm được chỗ trọ, khi phải bồng con trốn sang đất lạ. Lời xin vâng của Mẹ được nói lại mỗi ngày, trong những việc rất thường. Lời xin vâng của mình cũng vậy: vâng khi phải chăm cha mẹ già đau yếu, vâng khi một dự tính bị đổ vỡ, vâng khi Chúa gửi tới một người mình không muốn gặp.
Ở nhà mình, mỗi trưa khi chuông nhà thờ đổ, bà ngoại lại dừng tay, đứng lên đọc Kinh Truyền Tin, dù đang nhặt rau hay đang khâu áo. Hồi đó mình còn nhỏ, chỉ thấy bà lẩm nhẩm. Giờ mình mới hiểu: mỗi ngày bà đều tập lại tiếng xin vâng của Đức Mẹ, ngay giữa căn bếp nhỏ, giữa những việc chẳng ai để ý.
Tuần này, mình thử làm hai điều. Mỗi ngày, vào buổi trưa hay buổi chiều, mình dừng lại đọc Kinh Truyền Tin thật chậm, và ở câu xin vâng, mình nói thầm với Chúa một việc cụ thể mà hôm nay mình xin vâng. Rồi khi có ai trong nhà nhờ mình điều gì, mình tập thưa một tiếng dạ cho thật lòng, như tập dọn chỗ cho Chúa Hài Đồng sắp đến.
Giờ mình cùng hiệp lòng với Đức Maria, thưa với Chúa đôi lời.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa sắp đến rồi, và Chúa vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước cửa lòng con. Con cảm tạ Chúa vì tiếng xin vâng của Mẹ Maria đã mở lối cho Chúa vào thế gian. Xin cho con biết thưa với Chúa một tiếng dạ thật lòng như Mẹ, không phải vì con đã hiểu hết, nhưng vì con tin rằng chẳng có lời nào của Chúa mà không thành sự. Xin dạy con biết lặp lại lời xin vâng trong những việc rất thường của mỗi ngày: trong căn bếp, bên giường người bệnh, giữa những dự tính đổ vỡ. Xin dọn lòng con thành một chỗ trống, để đêm Giáng Sinh này Chúa được sinh ra trong con và trong gia đình con. Amen.