Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng — ngày mười chín tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh

Lời Chúa Thứ Bảy, 19/12/2026 – Lời cầu năm cũ, Chúa vẫn nhớ

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng — ngày mười chín tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,5-25)

Vào thời vua Hêrôđê cai trị xứ Giuđê, có một vị tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên Abia. Vợ ông là con cháu dòng tộc Aharon, tên là Êlisabét. Cả hai ông bà đều ngay chính trước nhan Thiên Chúa, bước đi trong mọi điều răn và luật lệ của Chúa, chẳng có gì đáng trách. Ông bà lại không có con cái, bởi bà Êlisabét son sẻ, mà hai người thì tuổi đã cao.

Một hôm, khi đến lượt phiên mình, ông Dacaria thi hành chức tư tế trước nhan Thiên Chúa. Theo lệ thường của hàng tư tế, ông được thăm chọn để vào nơi thánh của Chúa mà xông hương. Vào giờ xông hương ấy, cả đoàn dân đông đang cầu nguyện ở ngoài.

Bấy giờ thiên thần của Chúa hiện ra với ông, đứng ở bên phải bàn thờ xông hương. Vừa thấy, ông Dacaria hoảng hốt, và nỗi kinh sợ ập xuống trên ông. Thiên thần liền bảo ông: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ông nguyện xin đã được Chúa nghe. Người bạn đời của ông là Êlisabét sẽ hạ sinh cho ông một trai, và ông hãy gọi tên con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hân hoan khi con sinh ra. Vì con sẽ nên lớn lao trước mặt Chúa. Con sẽ chẳng uống rượu nho hay thức uống làm say, và ngay khi còn trong lòng mẹ, con đã được đầy Chúa Thánh Thần. Nhiều người trong con cái Ít-ra-en sẽ nhờ con mà quay về với Chúa, Thiên Chúa của mình. Chính con sẽ đi trước Người, với tinh thần và sức mạnh của Êlia, để làm cho lòng các người cha hướng về con cái, đưa những kẻ bất tuân về với sự khôn ngoan của người công chính, và sửa soạn cho Chúa một dân trọn hảo.”

Ông Dacaria thưa với thiên thần: “Lấy gì làm bằng để tôi biết điều ấy? Tôi nay đã già, và vợ tôi cũng đã lớn tuổi.” Thiên thần đáp lời ông: “Tôi là Gáp-ri-en, kẻ đứng hầu trước nhan Thiên Chúa. Tôi được sai đến để nói với ông và báo cho ông tin vui này. Và này, ông sẽ lặng câm, chẳng thể mở miệng cho đến ngày mọi sự ấy thành tựu, bởi ông đã không tin vào lời tôi nói, những lời sẽ nên trọn vào đúng thời của chúng.”

Bấy giờ dân chúng vẫn chờ ông Dacaria, và ngạc nhiên sao ông nán lại trong đền thờ lâu như vậy. Lúc bước ra, ông không thể nói gì với họ, nên họ nhận biết ông đã được thấy một thị kiến trong đền thờ. Ông chỉ còn biết ra hiệu cho họ, và vẫn câm như thế.

Khi những ngày phục vụ của ông đã trọn, ông về nhà mình. Sau những ngày ấy, Êlisabét vợ ông thụ thai, và bà giấu mình suốt năm tháng, mà nói rằng: “Chúa đã đối xử với tôi như vậy, vào những ngày Người đoái nhìn đến tôi, để cất bỏ nỗi nhục của tôi trước mặt người ta.”

Suy niệm

Mấy ngày này, trong các giờ kinh chiều, Hội Thánh hát lên những lời điệp ca rất cổ của tuần cửu nhật. Hôm nay là lời kêu: Ôi Chồi Non nhà Giêsê, xin mau đến cứu chúng con. Một chồi non mọc lên từ một gốc cây tưởng đã khô. Và bài Tin Mừng hôm nay kể đúng một câu chuyện như thế: một mái nhà tưởng đã khô cằn, nay được Chúa làm cho đâm chồi.

Ông Dacaria và bà Êlisabét là hai người tốt. Tin Mừng nói ông bà ngay chính trước nhan Thiên Chúa, giữ trọn luật Chúa, chẳng có gì đáng trách. Vậy mà ông bà không có con. Thời ấy, chuyện hiếm muộn là một nỗi buồn rất lớn, có khi còn bị coi như một sự xấu hổ. Chính bà Êlisabét nói tới nỗi nhục của mình trước mặt người ta. Ở quê mình ngày trước, những đôi vợ chồng hiếm muộn cũng hay bị xì xầm sau lưng, như thể Chúa đã quên họ rồi.

Nhưng Chúa không quên. Tên Dacaria, theo tiếng Do Thái, có nghĩa là Chúa nhớ đến. Thiên thần nói: lời ông nguyện xin đã được Chúa nghe. Có lẽ đó là lời xin có con mà ông bà đã thưa lên suốt bao nhiêu năm, lâu tới mức chính ông cũng thôi không dám hy vọng nữa. Vậy mà Chúa vẫn giữ lời cầu ấy, không đánh rơi chữ nào, và Người trả lời vào giờ của Người.

Thế mà khi Chúa trả lời, ông Dacaria lại không dám tin. Ông hỏi: lấy gì làm bằng để tôi biết? Ông đang đứng trong đền thờ, đang dâng hương, đang làm việc đạo đức nhất của đời mình, vậy mà trong lòng vẫn còn chỗ cho nghi ngờ. Mình đọc mà không dám cười ông, vì mình cũng vậy. Mình cầu xin, nhưng nhiều khi trong bụng đã nghĩ sẵn là chắc chẳng được đâu.

Chúa để ông Dacaria câm lặng. Mình nghĩ đó không chỉ là một hình phạt, mà còn là một thời gian để ông học lại cách tin. Suốt những tháng dài, ông không nói được, chỉ nhìn vợ mình mang thai mỗi ngày một rõ, chỉ còn biết lắng nghe và suy nghĩ. Sự im lặng ấy giống như mảnh đất được để yên qua mùa, để rồi khi lưỡi ông được mở ra, lời đầu tiên ông nói sẽ là lời chúc tụng.

Mùa Vọng của mình thì nhiều tiếng ồn lắm. Ngoài chợ đã mở nhạc Giáng Sinh, đèn nhấp nháy trên mọi con đường, điện thoại reo không ngớt, nhà nào cũng lo sắm sửa. Có lẽ mình cũng cần một chút câm lặng của ông Dacaria, không phải vì bị phạt, mà vì muốn nghe cho rõ Chúa đang làm gì trong đời mình.

Còn bà Êlisabét thì giấu mình suốt năm tháng. Bà không vội đi khoe. Bà ở yên với niềm vui Chúa ban, như người ta ủ một hạt giống trong lòng đất ấm. Lời bà nói chỉ là một lời tạ ơn khiêm tốn: Chúa đã đoái nhìn đến tôi.

Ở xóm đạo cũ, mình biết một bà cụ có đứa con trai đi làm ăn xa, lâu lắm không về, cũng bỏ luôn việc đi lễ. Tối nào đọc kinh xong, bà cũng đọc thêm một kinh Kính Mừng cho nó. Hai mươi mấy năm trời như vậy. Rồi một năm, đêm Giáng Sinh, bà đang ngồi trong nhà thờ thì thấy nó dắt vợ con vào, đứng ở hàng ghế cuối. Bà khóc, mà chỉ nói được một câu: Chúa nhớ, Chúa nhớ mà.

Lời Chúa hôm nay an ủi những ai đang cầu xin một điều mà mãi chưa thấy: cho một đứa con trở về, cho một người thân được khỏi bệnh, cho gia đình được thuận hòa. Không một lời cầu nào của mình bị bỏ quên. Chúa có giờ của Chúa. Việc của mình là đừng thôi cầu nguyện, và khi Chúa trả lời, xin cho mình đủ lòng tin để nhận ra.

Hôm nay mình thử làm hai việc nhỏ. Tối nay, mình lấy ra một ý nguyện cũ mà lâu rồi mình không dám xin nữa, và thưa lại với Chúa trong một kinh Kính Mừng thật chậm. Rồi mình dành chừng mười lăm phút tắt ti vi, cất điện thoại, ngồi yên trước bàn thờ, như ông Dacaria, chỉ để lắng nghe.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng không bao giờ quên lời con cái Người cầu xin.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chồi Non mọc lên từ gốc cây tưởng đã khô. Con cảm tạ Chúa vì Chúa không bao giờ quên lời con cầu xin, dù con đã thưa lên bao nhiêu năm, dù có lúc chính con cũng thôi hy vọng. Xin tha cho con những lần con cầu nguyện mà lòng không tin. Xin ban cho con một chút thinh lặng giữa những ngày ồn ào này, để con nghe được Chúa đang làm gì trong đời con. Con dâng lên Chúa những người thân con đang chờ ngày trở về với Chúa, và những gia đình đang mong mỏi một ơn lành. Xin cho con biết kiên nhẫn chờ giờ của Chúa, và biết tạ ơn khi Chúa đoái nhìn. Amen.