Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng — ngày mười tám tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Lời Chúa Thứ Sáu, 18/12/2026 – Người công chính chọn thương trong im lặng
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng — ngày mười tám tháng Mười Hai, tuần cửu nhật trước lễ Giáng Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 1,18-24)
Việc Chúa Giêsu Kitô sinh ra đã diễn ra như sau. Mẹ Người là Maria đã được hứa gả cho Giuse; nhưng khi hai người chưa về ở chung với nhau, thì người ta thấy Maria đã mang thai bởi Chúa Thánh Thần.
Giuse, bạn đời của Maria, là người ngay chính, và vì không muốn để bà phải mang tiếng trước mặt mọi người, nên ông có ý âm thầm cho bà đi.
Đang khi ông suy tính những điều ấy, thì này, thiên thần của Chúa hiện ra với ông trong giấc mộng mà bảo: “Hỡi Giuse, con của Đavít, đừng sợ nhận Maria làm vợ, vì Đấng đã thành thai nơi bà là bởi Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ gọi tên con là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu độ dân mình khỏi các tội của họ.”
Mọi điều ấy đã xảy ra để nên trọn lời Chúa đã phán qua miệng vị ngôn sứ rằng: “Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh con trai, và người ta sẽ gọi tên con là Emmanuel”, dịch ra là: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Khi thức giấc, Giuse đã làm theo như thiên thần của Chúa truyền cho ông, và nhận vợ mình về.
Suy niệm
Hôm nay là ngày thứ hai của tuần cửu nhật, chín ngày Hội Thánh dọn lòng thật gần trước lễ Giáng Sinh. Ngoài sân nhà thờ, chắc mấy anh thanh niên đã dựng xong cái khung hang đá, còn ca đoàn thì tối nào cũng ở lại tập bài. Giữa lúc mọi thứ rộn ràng như vậy, bài Tin Mừng hôm nay lại dẫn mình tới gặp một người rất lặng lẽ: thánh Giuse.
Thánh Mátthêu kể ngắn gọn, mà mình đọc thấy nặng lòng. Giuse đã hứa hôn với Maria. Hai người chưa về chung một nhà, vậy mà Maria đã mang thai. Mình thử đặt mình vào chỗ của Giuse, trong cái làng nhỏ Nadarét, nơi chuyện nhà này chẳng mấy chốc tới tai nhà kia. Ông không hiểu nổi điều gì đã xảy ra. Ông chỉ biết người con gái ông thương, người ông tin, giờ đang mang một điều mà ông không sao giải thích được.
Tin Mừng nói Giuse là người ngay chính. Theo luật thời ấy, ông có quyền đem chuyện ra trước mặt mọi người. Nhưng sự ngay chính của Giuse không phải thứ ngay chính lạnh lùng, chỉ biết đúng với sai. Ông không muốn Maria phải mang tiếng. Ông định âm thầm cho bà đi, chịu thiệt về phần mình, miễn là người kia được giữ thể diện. Ngay cả khi lòng đang rối bời, Giuse vẫn chọn thương.
Mình nghĩ tới những lần trong đời mình gặp chuyện không hiểu nổi: một đứa con bỗng đổi tính, một người trong nhà giấu mình điều gì đó, một tin không vui từ bệnh viện. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của mình thường là nói ra cho hả, kể với người này người kia, hoặc đóng sầm cửa lòng lại. Giuse dạy mình một cách khác: im lặng, nghĩ cho kỹ, và giữ cho người kia một chỗ đứng có phẩm giá.
Rồi Chúa lên tiếng, không phải giữa ban ngày ồn ào, mà trong giấc ngủ của một người đang trăn trở. Thiên thần nói: hỡi Giuse, con của Đavít, đừng sợ. Hai chữ đừng sợ ấy, mình sẽ còn nghe lại nhiều lần trong những ngày này: với ông Dacaria, với Đức Mẹ, với các mục đồng ngoài đồng vắng. Hình như mỗi khi Thiên Chúa đến gần, điều đầu tiên Người muốn gỡ khỏi lòng con người chính là nỗi sợ.
Thiên thần còn trao cho Giuse một việc: chính ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Và thánh Mátthêu nhắc lời ngôn sứ: con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hai cái tên ấy đã là cả một Tin Mừng. Thiên Chúa không đứng xa mà xét xử. Người đến ở giữa mình, và Người đến để cứu.
Điều làm mình cảm động nhất là câu cuối: khi thức giấc, Giuse làm theo như thiên thần truyền. Không một lời nào của Giuse được ghi lại trong Tin Mừng. Ông không hỏi lại, không đòi thêm dấu lạ. Ông thức dậy và làm. Ông đón Maria về nhà, nhận lấy cả một tương lai mà ông chưa thấy rõ. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong tông thư về thánh Giuse mang tên Với Trái Tim Người Cha, đã gọi ngài là người cha trong bóng tối: âm thầm, kín đáo, mà chưa bao giờ vắng mặt.
Ở nhiều xóm đạo, mình vẫn gặp những ông Giuse như thế. Như ông ngoại mình ngày trước: ít nói, sáng nào cũng dậy sớm đi lễ, về thì ra vườn. Năm đó cậu út làm ăn thua lỗ, nợ nần, cả họ bàn ra tán vào. Ông không la một câu nào trước mặt mọi người. Tối đó ông chỉ kêu cậu lại, hai cha con ngồi dưới ngọn đèn trước bàn thờ, ông đọc một kinh, rồi nói nhỏ: thôi, có cha đây. Mấy chữ ấy, tới bây giờ cậu vẫn nhớ.
Mùa Vọng không chỉ là chờ một ngày lễ. Mùa Vọng là tập làm Giuse: tập lắng nghe Chúa giữa những đêm trăn trở, tập không sợ khi chương trình của Chúa khác với chương trình của mình, và tập đón Chúa vào nhà, vào cả những góc đời mình chưa dọn dẹp xong. Đón Chúa, nhiều khi cũng là đón lấy một con người, một hoàn cảnh mà mình không hề chọn.
Hôm nay mình thử làm một việc nhỏ theo kiểu thánh Giuse. Nếu có chuyện gì trong nhà làm mình phiền lòng, mình đừng vội đem kể với người ngoài. Mình giữ lại, mang vào giờ kinh tối, xin Chúa soi sáng. Và mình làm một việc phục vụ thầm lặng mà không ai biết: lau lại bàn thờ trong nhà, quét giùm khoảng sân nhà thờ, phụ một tay dựng hang đá mà không cần ai khen.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Giuse, người công chính và âm thầm.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh thánh Giuse, người công chính đã chọn thương trong im lặng, và đã thức dậy để làm theo lời Chúa. Xin dạy con biết giữ thể diện cho người khác khi con chưa hiểu họ, biết đem những trăn trở của con vào lời cầu nguyện thay vì vội vàng phán xét. Xin gỡ khỏi lòng con mọi nỗi sợ, để con dám đón Chúa vào nhà con, vào cả những góc đời con còn bề bộn. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho gia đình con được bình an chờ đón ngày Chúa giáng sinh. Amen.