Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng — ngày Mười Bảy tháng Mười Hai (bắt đầu những ngày dọn mừng Chúa Giáng Sinh)
Lời Chúa Thứ Năm, 17/12/2026 – Từng thế hệ dọn đường cho Chúa đến
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng — ngày Mười Bảy tháng Mười Hai (bắt đầu những ngày dọn mừng Chúa Giáng Sinh)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 1,1-17)
Sách ghi dòng dõi của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con tổ phụ Ápraham.
Ápraham sinh ra Isaác; Isaác sinh ra Giacóp; Giacóp sinh ra Giuđa và các anh em của ông. Giuđa sinh ra Phêrê và Dêra, bởi bà Tama; Phêrê sinh ra Étron; Étron sinh ra Aram; Aram sinh ra Amminađáp; Amminađáp sinh ra Nácson; Nácson sinh ra Xanmôn; Xanmôn sinh ra Bôát, bởi bà Ráp; Bôát sinh ra Ôvết, bởi bà Rút; Ôvết sinh ra Giêsê; Giêsê sinh ra vua Đavít.
Vua Đavít sinh ra Salômôn, bởi người đã từng là vợ của ông Uria; Salômôn sinh ra Rôbôam; Rôbôam sinh ra Abia; Abia sinh ra Asa; Asa sinh ra Giôsaphát; Giôsaphát sinh ra Giôram; Giôram sinh ra Ôdia; Ôdia sinh ra Giôtham; Giôtham sinh ra Akhát; Akhát sinh ra Khítkigia; Khítkigia sinh ra Manasê; Manasê sinh ra Amon; Amon sinh ra Giôsia; Giôsia sinh ra Giêcônia và các anh em của ông, vào thời dân bị lưu đày sang Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêcônia sinh ra Sanantiên; Sanantiên sinh ra Dôrôbaben; Dôrôbaben sinh ra Abiút; Abiút sinh ra Êliakim; Êliakim sinh ra Adô; Adô sinh ra Xađốc; Xađốc sinh ra Akhim; Akhim sinh ra Êliút; Êliút sinh ra Êlada; Êlada sinh ra Mátthan; Mátthan sinh ra Giacóp; Giacóp sinh ra Giuse, chồng của bà Maria, và từ bà Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô.
Như vậy, tính tất cả các đời từ Ápraham cho đến Đavít là mười bốn đời; từ Đavít cho đến thời lưu đày sang Babylon là mười bốn đời; và từ thời lưu đày sang Babylon cho đến Đức Kitô cũng là mười bốn đời.
Suy niệm
Từ hôm nay, Mùa Vọng bước vào chặng cuối. Hội Thánh không còn đọc theo tuần nữa, mà đọc theo từng ngày: mười bảy, mười tám, mười chín, cho đến đêm Giáng Sinh. Chiều nay trong Kinh Chiều, Hội Thánh bắt đầu hát những tiếng kêu Ôi rất cổ kính, mở đầu bằng lời: Ôi Đấng Khôn Ngoan, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao. Ở nhiều giáo xứ, người ta cũng bắt đầu tuần cửu nhật dọn mừng Chúa Giáng Sinh. Lòng mình như đếm từng ngày chờ Chúa.
Và bài Tin Mừng mở đầu chặng cuối này lại là một bản gia phả dài. Toàn những tên người, cái tên này sinh ra cái tên kia, đọc tới đâu líu lưỡi tới đó. Nhiều người nghe xong chắc thầm nghĩ: sao Hội Thánh lại chọn đoạn này? Nhưng mình nghĩ, đây là một trong những trang Tin Mừng cảm động nhất, nếu mình chịu nghe nó bằng con tim.
Ở quê mình, nhiều họ đạo còn giữ cuốn gia phả viết tay, giấy đã ngả vàng. Ngày Tết, ông trưởng tộc mở ra đọc tên các cụ, rồi cả họ đọc kinh cầu cho các ngài. Có lần ông ngoại chỉ cho mình: đây là cụ tổ, người đầu tiên trong họ mình được rửa tội; đây là cụ bà đã giấu cha thừa sai dưới hầm lúc bị bắt đạo. Mỗi cái tên là một câu chuyện, một đời người, một lần trung thành. Nhờ các ngài mà hôm nay mình có đức tin.
Bản gia phả của Chúa Giêsu cũng vậy. Từ tổ phụ Ápraham, người đã ra đi theo lời Chúa hứa mà không biết mình sẽ đi đâu, qua vua Đavít, qua cả thời lưu đày tăm tối ở Babylon, cho đến ông Giuse, người công chính. Mười bốn đời, rồi mười bốn đời, rồi mười bốn đời nữa. Suốt gần hai nghìn năm, Thiên Chúa kiên nhẫn dẫn dắt một dân tộc, từng thế hệ một, để dọn đường cho Con của Ngài đến làm người.
Điều làm mình ngạc nhiên là bản gia phả không giấu những vết thương. Có những vị vua tốt lành, nhưng cũng có những vị vua đã làm điều dữ. Có vua Đavít vĩ đại, mà thánh Mátthêu vẫn ghi rõ Salômôn sinh ra bởi người đã từng là vợ của ông Uria, nhắc lại tội lỗi của chính vua Đavít. Lại có những người phụ nữ với câu chuyện rất riêng: bà Tama, bà Ráp, bà Rút là người ngoại quốc. Thiên Chúa đã viết nên lịch sử cứu độ bằng cả những dòng chữ cong queo của con người.
Đó là một niềm an ủi lớn cho mình. Gia đình nào cũng có những trang không đẹp: một người cha nóng nảy, một người anh lầm lỗi, một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một thời nghèo khó, lạc lối. Có khi mình xấu hổ về những trang ấy. Nhưng bản gia phả của Chúa Giêsu nói với mình rằng không có quá khứ nào Chúa không thể biến thành con đường cho ân sủng đi qua.
Và cuối cùng, cả bản gia phả đổ dồn về một câu: từ bà Maria đã sinh ra Chúa Giêsu. Mọi thế hệ đều chờ giây phút ấy. Đức Mẹ là cánh cửa khiêm nhường để Thiên Chúa bước vào lịch sử loài người. Và từ ngày ấy, mỗi người tin vào Chúa Giêsu đều được ghép vào một gia phả mới, gia đình của con cái Thiên Chúa.
Gợi ý cho hôm nay: mình viết ra, hay chỉ cần nhớ lại, tên của ông bà, cha mẹ, những người đi trước đã truyền lại đức tin cho mình. Tối nay, mình đọc tên các ngài trong giờ kinh và dâng một kinh Lạy Cha cầu cho các ngài. Nếu có con cháu bên cạnh, mình kể cho các cháu nghe một câu chuyện đức tin của ông bà. Và mình xin Chúa cho chính mình cũng trở thành một cái tên trung thành trong gia phả đức tin của con cháu sau này.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, Đấng mọi thế hệ trông chờ.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng mà bao thế hệ đã mong chờ, từ tổ phụ Ápraham cho đến thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt lịch sử, cả qua những trang đời tăm tối và tội lỗi của con người. Con dâng lên Chúa ông bà tổ tiên và cha mẹ con, những người đã truyền lại cho con đức tin. Xin cho các ngài được nghỉ yên trong nhà Cha. Xin chữa lành những vết thương trong gia đình con, và biến chúng thành con đường cho ân sủng Chúa đi qua. Trong những ngày cuối Mùa Vọng này, xin cho con biết dọn lòng đón Chúa, và trung thành trao lại đức tin cho con cháu. Amen.