Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Lời Chúa Thứ Tư, 16/12/2026 – Câu hỏi từ trong ngục tối

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7,18b-23)

Khi ấy, ông Gioan gọi hai người trong số các môn đệ của mình, và sai họ đến thưa với Chúa rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng nào khác?”

Khi đến gặp Người, hai người ấy thưa: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng nào khác?”

Ngay trong giờ ấy, Chúa Giêsu chữa lành nhiều người khỏi bệnh tật, khỏi những đau đớn khổ sở và khỏi các thần dữ, lại ban cho nhiều người mù được thấy.

Rồi Người trả lời họ: “Các anh hãy về thuật lại cho ông Gioan những điều các anh đã nghe và đã thấy: người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, người nghèo được nghe Tin Mừng. Và phúc thay cho ai không vấp ngã vì tôi.”

Suy niệm

Hôm nay mình gặp lại ông Gioan Tẩy Giả, nhưng không còn ở bờ sông Giođan với đám đông chen chúc nữa. Thánh Luca đã kể từ trước rằng vua Hêrôđê bắt giam ông, và thánh Mátthêu cũng cho biết ông nghe tin về Chúa khi đang ở trong ngục. Con người mạnh mẽ từng đứng giữa hoang địa mà hô lớn, nay ngồi trong ngục tối, không biết ngày mai ra sao. Và từ nơi ấy, ông sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu rất thật: Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải chờ một Đấng nào khác?

Mình đọc câu hỏi ấy mà thấy xúc động. Chính ông Gioan, người đã làm chứng về Chúa, người đã nhận ra Chúa từ khi còn trong lòng mẹ, giờ đây cũng có lúc băn khoăn. Có lẽ ông đã chờ một Đấng Mêsia cầm rìu đặt sát gốc cây, đến để thanh tẩy và xét xử. Mà Chúa Giêsu lại đi ăn uống với người tội lỗi, nhẫn nại với kẻ yếu đuối. Trong ngục tối, ông không hiểu hết. Nhưng ông không giữ nỗi băn khoăn trong lòng cho đến chua chát. Ông đem nó đến với Chúa.

Đó là một bài học đẹp cho mình. Đức tin không có nghĩa là không bao giờ thắc mắc. Có những lúc đời mình cũng như một căn ngục tối: một cơn bệnh nặng kéo dài, một đứa con bỏ đạo, một người thân ra đi quá sớm, một cảnh nghèo túng không lối thoát. Lúc ấy, trong lòng mình cũng có khi thầm hỏi: Chúa ơi, Chúa có thật đang ở với con không? Hỏi như vậy không phải là mất đức tin. Mang câu hỏi ấy đến với Chúa, chính là một cách cầu nguyện.

Mình nhớ một bà cụ hàng xóm, những năm cuối đời bị bệnh nằm liệt giường. Có lần bà nói với mình, giọng run run: nhiều đêm bà đau quá, bà hỏi Chúa sao để bà khổ vậy. Rồi bà cười hiền: nhưng sáng ra, con cháu tới bón cho bà miếng cháo, mấy bà trong hội Mân Côi tới đọc kinh với bà, cha xứ đem Mình Thánh Chúa tới tận giường. Bà nói: vậy là Chúa trả lời bà rồi đó con.

Chúa Giêsu cũng trả lời ông Gioan như thế. Người không giảng một bài dài để chứng minh mình là ai. Thánh Luca kể rằng ngay trong giờ ấy, Người chữa lành nhiều người bệnh, xua đuổi thần dữ, cho người mù được thấy. Rồi Người bảo hai môn đệ: hãy về thuật lại cho ông Gioan những gì các anh đã nghe và đã thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người phong được sạch, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe Tin Mừng.

Ông Gioan vốn thuộc sách ngôn sứ Isaia. Nghe những lời ấy, chắc chắn ông nhận ra ngay đó là những dấu chỉ ngôn sứ đã loan báo về thời Đấng Mêsia. Chúa không ép ông phải tin, Chúa cho ông những dấu chỉ để ông tự nhận ra. Và Chúa thêm một câu thật dịu dàng: phúc thay cho ai không vấp ngã vì tôi. Nghĩa là, phúc cho ai không bỏ Chúa khi Chúa không hành động đúng như mình tưởng.

Mùa Vọng là mùa mình chờ Đấng phải đến. Nhưng Ngài đã đến rồi, và đang đến mỗi ngày qua những dấu chỉ của lòng thương xót. Những dấu chỉ ấy có khi rất nhỏ: một người con hoang đàng trở về, một bệnh nhân được an ủi, một gia đình nghèo được giúp đỡ, một người già cô đơn có người tới thăm. Và điều tuyệt vời là chính mình cũng có thể trở thành dấu chỉ ấy cho người khác, để họ nhận ra Chúa đang ở gần.

Gợi ý cho hôm nay: tối nay, mình ngồi yên một chút và nhớ lại ba điều Chúa đã làm cho mình trong năm nay. Có thể là một lần qua cơn bệnh, một lần gia đình được bình an, một người bạn tốt đến đúng lúc. Mình cảm tạ Chúa vì từng điều. Rồi trong mấy ngày tới, mình làm một dấu chỉ nhỏ cho ai đó: ghé thăm một người bệnh, hay mang chút quà Giáng Sinh đến cho một gia đình nghèo trong xóm.

Và nếu lòng mình đang có một câu hỏi khó, mình đừng giấu nó. Mình cứ thưa với Chúa như ông Gioan, với lòng tin rằng Chúa sẽ trả lời theo cách của Ngài.

Giờ mình cùng nhau dâng lời cầu nguyện.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng phải đến, Đấng mà cả nhân loại mong chờ. Có những lúc đời con tối tăm như ngục tù, và con cũng thầm hỏi Chúa có thật đang ở bên con không. Xin cho con biết mang mọi băn khoăn đến với Chúa như ông Gioan, và xin mở mắt con để nhận ra những dấu chỉ yêu thương Chúa vẫn làm mỗi ngày trong đời con. Xin đừng để con vấp ngã khi Chúa không làm theo ý con. Xin an ủi những người đang đau bệnh, đang cô đơn, đang thất vọng, và xin cho con biết trở nên dấu chỉ nhỏ của lòng thương xót Chúa cho họ. Amen.