Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng — Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Lời Chúa Thứ Hai, 14/12/2026 – Câu trả lời thật lòng trước mặt Chúa

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng — Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 21,23-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền Thờ, và đang lúc Người giảng dạy, thì các thượng tế và các kỳ mục trong dân tiến lại gần mà hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Và ai đã ban cho ông quyền ấy?”

Chúa Giêsu đáp lại họ: “Tôi cũng sẽ hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?”

Họ mới bàn tính với nhau rằng: “Nếu mình nói: Bởi trời, thì ông ấy sẽ vặn lại mình: Thế sao các ông không tin ông ta? Còn nếu mình nói: Bởi người ta, thì mình lại sợ dân chúng, vì ai nấy đều coi ông Gioan là một vị ngôn sứ.”

Vậy họ trả lời Chúa Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Thế thì tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Suy niệm

Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh Gioan Thánh Giá, một linh mục dòng Cát Minh người Tây Ban Nha ở thế kỷ mười sáu, được tôn phong là tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là người đã cùng thánh Têrêsa Avila canh tân dòng Cát Minh, và vì thế phải chịu nhiều hiểu lầm. Có lần chính anh em trong dòng đã giam ngài trong một căn phòng tối nhỏ hẹp suốt mấy tháng trời. Vậy mà trong bóng tối ấy, ngài đã viết nên những vần thơ đẹp nhất về tình yêu Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay đặt mình trong sân Đền Thờ Giêrusalem. Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì các thượng tế và kỳ mục đến chất vấn: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Họ là những người có địa vị, có học thức, quen phán xét người khác. Họ không thật lòng muốn biết, họ chỉ muốn bắt bẻ.

Chúa Giêsu không tránh né, nhưng hỏi lại họ một câu: phép rửa của ông Gioan bởi trời hay bởi người ta? Câu hỏi ấy thật ra là một lời mời. Nếu họ thành thật nhìn nhận ông Gioan là người Thiên Chúa sai đến, họ sẽ hiểu luôn Đấng mà ông Gioan đã làm chứng. Câu trả lời cho câu hỏi của Chúa cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Nhưng mình để ý cách họ trả lời. Thánh Mátthêu kể rằng họ bàn tính với nhau. Họ không hỏi: điều gì là sự thật? Họ chỉ tính: nói thế này thì bị vặn lại, nói thế kia thì sợ dân chúng. Rồi cuối cùng họ chọn câu an toàn nhất: chúng tôi không biết. Không phải vì họ không biết thật, mà vì họ không dám sống theo điều mình biết.

Mình đọc mà thấy giống mình quá. Có những lúc lương tâm mình biết rất rõ điều Chúa muốn, nhưng mình cứ tính tới tính lui. Nếu mình nhận lỗi trước thì người ta coi thường. Nếu mình nói thật thì mất lòng người này người kia. Nếu mình đi xưng tội thì ngại gặp cha sở. Và rồi mình cũng nói một câu như các kỳ mục: thôi, để coi lại, con cũng không biết nữa.

Hồi nhỏ, có lần mình làm bể cái bình bông trên bàn thờ. Mẹ hỏi ai làm, mình đứng im, đầu óc tính toán đủ đường để khỏi bị đòn. Mẹ không la, chỉ nhìn mình một lúc rồi nói: con nói thật đi, mẹ không giận đâu, mẹ chỉ buồn khi con giấu mẹ thôi. Bây giờ lớn rồi, mình mới hiểu Chúa cũng vậy. Chúa không cần mình phải tính toán khôn khéo. Chúa chỉ chờ mình mở lòng ra mà thưa thật.

Thánh Gioan Thánh Giá là người đã sống trọn sự thật ấy. Ngài không tìm cho mình chỗ an toàn. Ngài chấp nhận đi vào cái mà ngài gọi là đêm tối của linh hồn, nghĩa là buông bỏ mọi chỗ dựa riêng để chỉ còn bám vào Thiên Chúa. Trong một lá thư, ngài khuyên một nữ tu: nơi nào không có tình yêu, hãy đặt tình yêu vào, và con sẽ múc ra được tình yêu. Ngài trả lời những người đã đối xử tệ với mình không bằng mưu tính, mà bằng tình yêu.

Vậy quyền của Chúa Giêsu đến từ đâu? Đến từ Chúa Cha. Nhưng chỉ người có tấm lòng thật thà mới nhận ra được. Chúa không ép ai phải tin. Với những người chỉ muốn bắt bẻ, Chúa im lặng. Còn với tấm lòng đơn sơ chân thành, Chúa tỏ mình ra. Mùa Vọng là lúc mình xin cho có được tấm lòng ấy, để khi Chúa đến, mình không đứng xa mà tính toán, nhưng chạy lại mà đón Người.

Gợi ý cho hôm nay: tối nay trước giờ kinh, mình dành ít phút xét mình. Có điều gì lương tâm mình biết rõ mà mình vẫn đang né tránh không? Một lời xin lỗi chưa nói, một thói quen xấu chưa bỏ, một bổn phận chưa làm. Mình thưa thật điều ấy với Chúa, không cần văn hoa. Và nếu được, trong tuần này mình sắp xếp đi xưng tội để dọn lòng đón Chúa Giáng Sinh.

Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, bằng tất cả lòng thật thà.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con giống như các kỳ mục trong Đền Thờ, biết điều Chúa muốn mà cứ tính toán, rồi trốn sau câu nói con không biết. Xin tha thứ cho con những lần con sợ mất lòng người đời hơn là sợ mất lòng Chúa. Xin ban cho con tấm lòng đơn sơ và thật thà, để con nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa nơi đời con. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Thánh Giá, xin cho con biết bám vào Chúa cả trong những đêm tối của cuộc đời, và biết đặt tình yêu vào nơi chưa có tình yêu. Xin dọn lòng con thật sạch để đón Chúa đến. Amen.