Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật III Mùa Vọng — năm B (Chúa nhật Vui mừng)

Lời Chúa Chúa Nhật, 13/12/2026 – Niềm vui của một tiếng nói chỉ về Ánh Sáng

Chúa Nhật III Mùa Vọng — năm B (Chúa nhật Vui mừng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,6-8.19-28)

Có một người được Thiên Chúa sai đi, tên người ấy là Gioan. Người ấy đã đến như một chứng nhân, để làm chứng cho ánh sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là ánh sáng; ông chỉ đến để làm chứng cho ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem sai các tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên xưng, chứ không chối; ông tuyên xưng rằng: “Tôi đây không phải là Đấng Kitô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là Êlia chăng?” Ông nói: “Tôi không phải.” Họ hỏi: “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.”

Bấy giờ họ nói với ông: “Vậy ông là ai, để chúng tôi còn có lời trả lời cho những người đã sai chúng tôi đến? Ông nói gì về chính mình?” Ông đáp: “Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang địa: Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa, như ngôn sứ Isaia đã nói.”

Những người được sai đến ấy thuộc phái Pharisêu. Họ lại hỏi ông: “Nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng chẳng phải Êlia, cũng không phải vị ngôn sứ, thì cớ sao ông lại làm phép rửa?”

Ông Gioan đáp lại họ: “Phần tôi, tôi làm phép rửa trong nước; nhưng đang đứng giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết. Chính Người là Đấng đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dây giày cho Người.”

Các việc ấy đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan đang làm phép rửa.

Suy niệm

Hôm nay vòng nến Mùa Vọng trong nhà thờ và trong nhiều gia đình được thắp lên cây nến thứ ba, cây nến màu hồng. Linh mục cũng có thể mặc áo lễ màu hồng. Hội Thánh gọi Chúa nhật này là Chúa nhật Vui mừng, vì ngay lời ca nhập lễ đã vang lên lời thánh Phaolô: hãy vui mừng luôn mãi trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui mừng lên, vì Chúa đã gần đến. Giữa mùa tím trầm lắng, Hội Thánh như hé mở một khung cửa, cho ánh sáng Giáng Sinh rọi vào trước một chút.

Và để dạy mình niềm vui ấy, bài Tin Mừng lại đặt trước mắt mình một con người rất khắc khổ: ông Gioan Tẩy Giả. Lạ thật. Nhưng càng đọc mình càng thấy, ông Gioan là một người có niềm vui rất sâu, một niềm vui không đến từ việc mình được người ta tung hô, mà đến từ việc mình biết rõ mình là ai, và mình đang chỉ về Ai.

Thánh sử Gioan giới thiệu ông thật gọn: có một người được Thiên Chúa sai đi. Ông đến để làm chứng cho ánh sáng. Rồi thánh sử nói thêm một câu như sợ người ta hiểu lầm: chính ông không phải là ánh sáng. Ông Gioan giống như ngọn đèn nhỏ ở đầu ngõ trong đêm tối. Ngọn đèn không phải là ngôi nhà, nhưng nhờ nó mà người đi đường tìm được lối về nhà.

Rồi các tư tế và thầy Lêvi từ Giêrusalem xuống hỏi ông: ông là ai? Ông có phải là Đấng Kitô không? Ông có phải là Êlia không? Ông có phải là vị ngôn sứ mà mọi người đang chờ không? Lúc ấy dân chúng kéo đến với ông đông lắm. Nếu ông muốn, ông chỉ cần im lặng một chút, để người ta cứ tưởng mình là nhân vật lớn. Nhưng ông trả lời rất thẳng: không, tôi không phải. Ba lần không. Rồi ông nói về mình bằng một hình ảnh thật khiêm tốn: tôi chỉ là tiếng của người kêu lên trong hoang địa.

Một tiếng nói. Tiếng nói thì vang lên rồi tắt, nhưng nó mang theo một lời. Ông Gioan vui lòng làm tiếng nói, để Lời là chính Đức Kitô được nghe thấy. Ông không đáng cởi dây giày cho Người, ông nói vậy, mà lòng không chút buồn tủi. Ở chỗ khác trong Tin Mừng, ông còn nói rằng niềm vui của ông được trọn vẹn khi nghe tiếng Chàng Rể. Đó là niềm vui của người phù rể đứng bên cạnh, thấy cô dâu chú rể hạnh phúc mà lòng mình cũng rộn ràng.

Mình nghĩ tới bà nội của một người bạn. Bà góa chồng sớm, một mình nuôi năm đứa con trong xóm đạo nghèo. Cả đời bà chẳng có gì để khoe. Nhưng tối nào bà cũng gom con cháu lại trước bàn thờ, thắp một cây đèn dầu và đọc kinh. Bây giờ con cháu bà đứa làm thầy giáo lý, đứa hát ca đoàn, có đứa đi tu. Ai khen bà, bà chỉ xua tay cười: tại Chúa thương chứ tui có làm gì đâu. Bà là ngọn đèn đầu ngõ, chỉ đường cho cả một dòng họ về với Chúa, mà bà vui vì được làm ngọn đèn ấy.

Ông Gioan còn nói một câu làm mình giật mình: đang đứng giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết. Chúa đã ở giữa họ, mà họ còn mải tra hỏi chuyện chức danh, chuyện ai lớn ai nhỏ. Mình cũng vậy, Chúa đang ở giữa gia đình mình, giữa xóm giềng mình, trong Thánh Thể mỗi Chúa nhật, mà nhiều khi mình bận rộn quá nên không biết Ngài.

Vậy niềm vui Mùa Vọng không phải là niềm vui của đèn màu và tiệc tùng, dù những điều ấy cũng dễ thương. Đó là niềm vui của người biết Chúa đang gần, và mình được góp một tiếng nói nhỏ để người khác cũng nhận ra Ngài. Người Kitô hữu vui không phải vì đời mình hết khổ, mà vì Ánh Sáng đã đến, và bóng tối không thắng được Ánh Sáng.

Gợi ý cho Chúa nhật hôm nay: tối nay, mình thắp cây nến hồng trên vòng nến ở nhà, hoặc chỉ một cây nến nhỏ trên bàn thờ cũng được, rồi nói với con cháu một câu thật vui: Chúa sắp đến rồi đó. Và trong tuần này, mình thử làm tiếng nói của niềm vui cho một người đang buồn: một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời khích lệ, một nụ cười thật lòng. Mình không cần làm ánh sáng, chỉ cần chỉ về Ánh Sáng.

Mình cùng nhau thưa với Chúa, trong niềm vui của ngày Chúa nhật hồng này.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thật đang đến thế gian. Con cảm tạ Chúa vì ông Gioan Tẩy Giả, người đã khiêm tốn nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, mà lòng tràn đầy niềm vui. Xin dạy con biết mình là ai trước mặt Chúa, đừng tìm cho mình chỗ nhất, nhưng vui lòng làm ngọn đèn nhỏ chỉ đường cho người khác đến với Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa đang ở giữa gia đình con, giữa xóm giềng con, và trong bí tích Thánh Thể. Xin ban cho con niềm vui mà không ai lấy mất được, để Mùa Vọng này con đem niềm vui ấy đến cho những người đang buồn sầu. Amen.