Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Bảy, 12/12/2026 – Người dọn đường đã đến mà ta không hay
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17,10-13)
Khi ấy, lúc thầy trò từ trên núi đi xuống, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Vậy cớ sao các kinh sư lại bảo là ông Êlia phải đến trước?”
Người đáp lại các ông: “Quả thật, ông Êlia sẽ đến và sẽ khôi phục lại mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em hay: ông Êlia đã đến rồi, mà người ta chẳng nhận ra ông, trái lại họ đã đối xử với ông theo như ý họ muốn. Con Người rồi cũng sẽ phải chịu đau khổ bởi tay họ như vậy.”
Bấy giờ các môn đệ mới hiểu rằng Người nói với các ông về ông Gioan Tẩy Giả.
Suy niệm
Các môn đệ vừa từ trên núi đi xuống. Trên đó, ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được thấy Thầy mình biến hình rực rỡ, lại thấy cả ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Còn bồi hồi trong lòng, các ông hỏi một câu mà người Do Thái thời ấy vẫn hay thắc mắc: các kinh sư dạy rằng ông Êlia phải đến trước để dọn đường cho Đấng Mêsia, vậy ông Êlia đâu rồi?
Chúa Giêsu trả lời bằng một câu vừa nhẹ nhàng vừa buồn: ông Êlia đã đến rồi, mà người ta chẳng nhận ra ông. Và các môn đệ hiểu rằng Thầy đang nói về ông Gioan Tẩy Giả, con người khắc khổ mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu mật ong, đứng bên bờ sông Giođan mà kêu gọi mọi người sám hối. Người mà cả dân tộc mong đợi suốt mấy trăm năm, đã đến ngay giữa họ. Vậy mà nhiều người chỉ thấy đó là một ông thầy kỳ lạ, rồi để mặc vua Hêrôđê bắt bỏ tù và chém đầu.
Mình đọc mà thấy thương. Người ta chờ một ông Êlia ngự trên cỗ xe rực lửa từ trời xuống, oai phong lẫm liệt, như sách Các Vua kể ngày ông được cất lên. Nên khi Thiên Chúa sai đến một người rất thật, rất đơn sơ, nói những lời làm người ta khó chịu, thì họ không nhận ra. Họ chờ theo kiểu của họ, mà Chúa lại đến theo kiểu của Chúa.
Mùa Vọng là mùa chờ đợi. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay hỏi mình một câu thật thà: mình đang chờ Chúa theo kiểu nào? Có khi nào mình cũng mong Chúa đến bằng một phép lạ lớn, một biến cố thật đặc biệt, mà không để ý rằng Chúa đã sai bao nhiêu người dọn đường cho Ngài đi vào đời mình rồi?
Ở giáo xứ quê mình hồi trước có ông từ già. Sáng nào cũng vậy, bốn giờ sáng ông đã dậy, lần mò ra nhà thờ kéo chuông, thắp đèn, lau bàn thờ, rồi quỳ ở hàng ghế cuối mà lần chuỗi. Cả xóm nghe tiếng chuông mà thức dậy đọc kinh, nhưng chẳng mấy ai nghĩ tới người kéo chuông. Mãi đến ngày ông nằm xuống, sáng hôm sau tiếng chuông không vang lên đúng giờ, cả xóm mới ngơ ngác. Lúc đó người ta mới nói với nhau: suốt mấy chục năm, chính ông đã gọi mình dậy mà đi gặp Chúa.
Những người dọn đường cho Chúa trong đời mình thường như thế. Đó là người mẹ dạy mình làm dấu thánh giá từ thuở còn bập bẹ. Là bà ngoại tối tối ngồi bên bàn thờ, bắt mấy đứa cháu đọc kinh tối cho xong mới được đi ngủ. Là thầy giảng, cô giáo lý kiên nhẫn dạy từng câu kinh, từng điều răn. Là cha sở nghiêm khắc mà mình từng giận. Có khi là một người bạn nói với mình một câu thẳng thắn làm mình đau, nhưng nhờ đó mình quay về. Họ là những ông Êlia nhỏ bé, những ông Gioan Tẩy Giả lặng thầm, mà mình nhiều khi chẳng nhận ra.
Chúa Giêsu còn nói thêm một điều: Con Người rồi cũng sẽ phải chịu đau khổ bởi tay họ như vậy. Ngay giữa Mùa Vọng, khi mình đang sửa soạn hang đá, đèn sao, Chúa đã nhắc rằng Hài Nhi nằm trong máng cỏ cũng là Đấng sẽ bị khước từ. Người ta không nhận ra người dọn đường, thì cũng sẽ không nhận ra Đấng đến sau. Chúa đến không bằng sức mạnh, mà bằng sự khiêm nhường. Ai chỉ chờ một vị Chúa uy quyền thì sẽ dễ đi ngang qua máng cỏ mà không dừng lại.
Vậy nhận ra Chúa cần điều gì? Mình nghĩ trước hết cần một tấm lòng chậm lại và khiêm tốn. Các môn đệ hôm nay cũng chưa hiểu, nhưng các ông đã hỏi, đã lắng nghe, và bấy giờ các ông mới hiểu. Mình cũng vậy, cứ thưa với Chúa những điều mình chưa hiểu, rồi kiên nhẫn để Lời Chúa soi sáng dần dần. Một người cứ vội vàng, cứ chắc mình đã biết hết, thì khó mà nhận ra Chúa đang đến qua những điều bé nhỏ.
Gợi ý cho hôm nay, ngày Thứ Bảy cuối tuần thứ hai Mùa Vọng: mình nghĩ tới một người đã dọn đường cho mình đến với Chúa. Nếu người ấy còn sống, mình gọi một cuộc điện thoại, hay ghé thăm, nói một lời cảm ơn mà có khi cả đời mình chưa từng nói. Nếu người ấy đã về với Chúa, tối nay mình đọc cho người một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng. Và mình cũng xin Chúa cho mình biết làm một người dọn đường lặng lẽ cho con cháu, cho người bên cạnh.
Mình cùng xin Chúa mở mắt lòng mình ra, để khỏi lỡ những người Chúa sai đến.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai ông Gioan Tẩy Giả đến dọn đường cho Chúa, mà người đời không nhận ra ông. Con cũng nhiều lần như thế, chờ Chúa theo ý riêng của con, mà quên những người Chúa đã sai đến để dẫn con về với Chúa. Con cảm tạ Chúa vì cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo lý, các linh mục và những người bạn đã dọn đường cho con. Xin trả công bội hậu cho các ngài, và xin cho những ai đã khuất được hưởng nhan thánh Chúa. Xin ban cho con tấm lòng khiêm tốn và biết lắng nghe, để Mùa Vọng này con nhận ra Chúa đang đến trong những điều bé nhỏ. Và xin cho con cũng biết dọn đường cho người khác đến với Chúa. Amen.