Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Sáu, 11/12/2026 – Tiếng sáo giữa chợ và trái tim khó chiều
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11,16-19)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng:
“Tôi sẽ ví thế hệ này với ai đây? Họ giống như những đứa trẻ ngồi giữa chợ, lên tiếng gọi các bạn cùng lứa mà rằng: ‘Bọn mình đã thổi sáo cho các bạn nghe, mà các bạn chẳng chịu nhảy múa; bọn mình đã cất giọng ai ca, mà các bạn cũng chẳng chịu khóc than.’
Quả thế, Gioan đến, chẳng ăn cũng chẳng uống, thì người ta nói: ‘Ông ấy bị quỷ ám.’ Con Người đến, có ăn có uống, thì người ta lại nói: ‘Kìa, một người ham ăn và mê uống rượu, kết bạn với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi.’
Nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được minh chứng là công chính, qua chính những việc làm của mình.”
Suy niệm
Hồi nhỏ, mình hay chơi với tụi nhỏ trong xóm ở bãi đất trống gần chợ. Tụi mình bày đủ trò: chơi đồ hàng, chơi cô dâu chú rể, có khi bắt chước người lớn làm đám rước. Đứa thì lấy lá chuối làm kèn, đứa lấy cái thau làm trống. Nhưng lúc nào cũng có vài đứa khó chịu, rủ chơi đám cưới thì chê trò con gái, rủ chơi đá banh thì chê mệt, rủ gì cũng ngồi một góc mà lắc đầu. Rốt cuộc chẳng ai chơi được trò gì.
Chúa Giêsu chắc cũng từng đứng ở góc chợ Galilê mà nhìn tụi nhỏ chơi như vậy. Và hôm nay Người dùng chính hình ảnh ấy để nói về những người nghe Người. Bọn mình đã thổi sáo, các bạn chẳng chịu nhảy múa; bọn mình đã cất giọng ai ca, các bạn cũng chẳng chịu khóc than. Vui cũng không chịu, buồn cũng không chịu.
Rồi Người nói rõ hơn. Gioan Tẩy Giả đến, sống khắc khổ trong hoang địa, ăn chay, kêu gọi sám hối. Người ta bảo: ông ấy bị quỷ ám, khắt khe quá. Chúa Giêsu đến, ngồi ăn uống với mọi người, vào nhà người thu thuế, chuyện trò với kẻ tội lỗi. Người ta lại bảo: ông ấy ham ăn mê uống, giao du với hạng người không ra gì. Thiên Chúa gửi đến hai cách mời gọi, một khắc khổ, một gần gũi, mà lòng người vẫn tìm ra lý do để không đáp lại.
Đọc tới đây, mình không muốn chỉ tay vào người khác. Mình thấy chính mình trong mấy đứa trẻ ngồi lắc đầu ấy. Cha xứ giảng dài thì mình than mệt, cha giảng ngắn thì mình chê sơ sài. Ca đoàn hát bài mới thì mình nói lạ tai, hát bài cũ thì nói nghe hoài chán. Giáo xứ tổ chức tĩnh tâm thì mình bận, tổ chức đi thăm người nghèo thì mình nói để năm sau. Lúc nào mình cũng có một lý do rất hợp lý.
Thật ra, nhiều khi cái khó không nằm ở lời mời của Chúa, mà nằm ở lòng mình chưa muốn thay đổi. Khi chưa muốn, người ta luôn tìm được cớ. Và mấy cái cớ ấy nghe qua thì đúng, nhưng góp lại thì thành một bức tường, ngăn mình không bước tới gần Chúa.
Mùa Vọng là mùa Chúa thổi sáo cho mình nghe. Có khi tiếng sáo vui: một tin mừng trong gia đình, một đứa cháu chào đời, một người con trở về. Có khi là giọng ai ca: một lần ốm đau, một lần mất mát, một nỗi buồn làm mình phải chậm lại. Cả hai đều là lời mời của Chúa. Chúa muốn mình vui với Người khi Người cho niềm vui, và muốn mình tựa vào Người khi lòng mình đau.
Câu cuối của bài Tin Mừng thật đáng suy nghĩ: sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được minh chứng là công chính qua chính những việc làm của mình. Người ta có thể bàn tán, chê bai đủ điều, nhưng cuối cùng, cây tốt thì sinh trái tốt. Những người tội lỗi được Chúa Giêsu ngồi ăn cùng đã đổi đời. Những người nghe Gioan mà sám hối đã được lòng nhẹ nhàng. Việc làm nói lên tất cả, hơn mọi lời bàn ra tán vào.
Hôm nay Hội Thánh cũng có thể nhớ đến thánh Đamasô Thứ Nhất, một vị giáo hoàng ở thế kỷ thứ tư. Ngài đã khuyến khích thánh Giêrônimô dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh cho dân chúng thời ấy dễ đọc, và ngài cũng chăm lo tôn kính mộ các thánh tử đạo. Ngài là người hiểu rằng Lời Chúa cần đến được với mọi người, bằng thứ tiếng mà họ nghe được. Còn phần mình, nghe được rồi thì phải đáp lại.
Vậy hôm nay, gợi ý cho mình một việc thật cụ thể: chọn một lời mời mà mình đã từ chối nhiều lần, và lần này nói có. Có thể là đi một thánh lễ ngày thường trong tuần, tham gia một buổi đọc kinh ở giáo họ, hay nhận lời một người trong xóm nhờ giúp. Và trong cả ngày hôm nay, mình thử giữ miệng, không chê một điều gì ở nhà thờ, ở người khác. Thay vào một lời chê, mình nói một lời cảm ơn.
Tiếng sáo của Chúa vẫn đang vang giữa chợ đời. Chỉ cần mình đứng dậy và bước vào cuộc vui của Người.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thổi sáo cho con nghe bao nhiêu lần, qua niềm vui và cả qua nỗi buồn, mà con vẫn ngồi một góc, tìm đủ lý do để không đáp lời. Xin tha cho con những lần con chê bai, kén chọn, và khép lòng trước lời mời của Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ như trẻ nhỏ, biết vui khi Chúa cho vui, biết tựa vào Chúa khi lòng con đau. Xin cho đời con được nói lên sự khôn ngoan của Chúa bằng việc làm hơn là lời nói. Trong Mùa Vọng này, xin cho con biết đứng dậy và nói có với Chúa. Amen.