Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa Thứ Năm, 10/12/2026 – Được làm người bé nhỏ trong Nước Trời

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11,11-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về ông Gioan rằng:

“Tôi bảo thật anh em: trong những người do người nữ sinh ra, chưa hề có ai xuất hiện lớn hơn Gioan Tẩy Giả; thế nhưng kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời lại lớn hơn ông.

Từ những ngày của Gioan Tẩy Giả cho tới nay, Nước Trời phải chịu sức công phá, và những người hăng hái dốc sức thì đoạt lấy được Nước ấy. Bởi vì mọi ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri cho tới thời Gioan.

Và nếu anh em muốn đón nhận, thì chính ông là Êlia, người phải đến. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.”

Suy niệm

Mấy ngày Mùa Vọng này, Hội Thánh cứ dẫn mình trở lại với Gioan Tẩy Giả. Chúa nhật vừa rồi, mình gặp ông giữa hoang địa, mặc áo lông lạc đà, kêu gọi sám hối. Hôm nay, chính Chúa Giêsu lên tiếng nói về ông, và Người khen ông bằng một lời khen lớn nhất mà một con người có thể nhận: trong những người do người nữ sinh ra, chưa hề có ai lớn hơn Gioan Tẩy Giả.

Nhưng ngay sau lời khen ấy là một câu làm mình phải dừng lại: thế nhưng kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời lại lớn hơn ông. Nghe thì như nghịch lý. Làm sao một người bình thường như mình, một bà cụ bán rau ngoài chợ, một ông lão giữ nhà thờ, lại có thể lớn hơn vị ngôn sứ vĩ đại ấy?

Mình là giáo dân, không dám giải thích chuyện thần học cho cặn kẽ. Nhưng mình hiểu đơn sơ thế này: Gioan đứng ở ngưỡng cửa. Ông là người cuối cùng của thời chờ đợi, người chỉ tay về Đấng sắp đến. Còn mình, nhờ Đức Kitô, đã được bước qua ngưỡng cửa ấy. Mình được rửa tội, được gọi Thiên Chúa là Cha, được rước chính Mình Thánh Chúa. Cái lớn ở đây không phải là tài giỏi hay công trạng của mình, mà là món quà mình được nhận. Cũng như đứa con út trong nhà, nhỏ nhất, yếu nhất, nhưng vẫn được ngồi chung mâm với cha mẹ, được cha mẹ thương như mọi đứa khác.

Ở xóm đạo mình hồi trước có bà cụ Tư, không biết chữ, cả đời chưa đọc được một trang sách nào. Vậy mà sáng nào bà cũng là người tới nhà thờ sớm nhất, ngồi ở băng cuối, lần chuỗi bằng mấy ngón tay run run. Ai trong xóm có chuyện buồn, bà tới ngồi với họ, không nói gì nhiều, chỉ nắm tay mà đọc kinh. Bà chẳng bao giờ nghĩ mình là ai cả. Nhưng mỗi lần nghĩ tới câu Tin Mừng hôm nay, mình lại nhớ đến bà. Có lẽ người lớn trong Nước Trời là như vậy: bé nhỏ, âm thầm, mà gần Chúa lắm.

Rồi Chúa nói một câu khó hiểu hơn: Nước Trời phải chịu sức công phá, và những người hăng hái dốc sức thì đoạt lấy được. Mình không dám bàn rộng. Nhưng mình nghĩ ít ra câu ấy nhắc mình rằng Nước Trời không dành cho người lơ là, ngủ quên. Bé nhỏ không có nghĩa là thụ động. Bà cụ Tư bé nhỏ, nhưng sáng nào cũng dậy sớm, mưa cũng đi, lạnh cũng đi. Lòng bé nhỏ và lòng hăng hái đi chung với nhau được: khiêm tốn trước mặt Chúa, nhưng quyết tâm không buông tay Chúa.

Mùa Vọng cũng vậy. Mình không chỉ ngồi đợi Giáng Sinh tới như đợi một ngày lễ trên tờ lịch. Mình được mời dốc lòng mà chuẩn bị: bớt đi một chút thời giờ cho điện thoại để thêm một chút cho kinh nguyện, bớt một món ăn để dành phần cho người nghèo, gác lại một cơn giận để mở lời làm hòa. Đó là những sức mạnh nhỏ mà mình dùng để bước vào Nước Trời.

Chúa còn nói Gioan chính là Êlia, người phải đến. Dân Do Thái tin rằng trước khi Đấng Mêsia đến, ngôn sứ Êlia sẽ trở lại để dọn đường. Chúa Giêsu cho họ biết: người dọn đường ấy đã đến rồi, đang ở giữa anh em, nếu anh em muốn đón nhận. Nhiều khi Chúa gửi đến cho mình những người dọn đường mà mình không nhận ra: một người bạn khuyên mình đi xưng tội, một đứa cháu rủ mình đi lễ sáng, một lời nhắc nhẹ của người phối ngẫu.

Và câu kết: ai có tai để nghe, thì hãy nghe. Ai cũng có tai, nhưng không phải ai cũng nghe. Nghe Lời Chúa cần một tấm lòng yên lặng, một chút thời giờ dừng lại giữa ngày.

Hôm nay Hội Thánh cũng có thể nhớ đến Đức Mẹ Loreto. Theo lòng đạo đức của các tín hữu, ở thành Loreto bên nước Ý, người ta tôn kính ngôi nhà nhỏ Nadarét, nơi Đức Mẹ đã sống, nơi Ngôi Lời đã làm người. Một ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ, mà lại là nơi Nước Trời bắt đầu ở giữa loài người. Đức Mẹ là người bé nhỏ nhất và cũng lớn lao nhất trong Nước Trời.

Vậy hôm nay, gợi ý cho mình một việc: làm một việc tốt thật âm thầm, không để ai biết, không chờ ai khen, như bà cụ Tư. Rồi tối nay, trước giờ kinh, mình ngồi yên chừng vài phút, chỉ để nghe Chúa. Không xin gì cả, chỉ lắng nghe.

Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khen ngợi thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng Chúa cũng nói rằng kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông. Con tạ ơn Chúa vì đã cho con được bước vào Nước Trời, không phải nhờ công trạng của con, mà nhờ ơn Chúa thương ban. Xin cho con biết sống bé nhỏ và khiêm tốn, nhưng cũng hăng hái và quyết tâm theo Chúa trong Mùa Vọng này. Xin mở tai lòng con để con nghe được Lời Chúa, và nhận ra những người Chúa gửi đến để dọn đường cho con. Con cậy nhờ Mẹ Maria, người nữ tỳ bé nhỏ trong ngôi nhà Nadarét, xin Mẹ dạy con sống âm thầm mà gần Chúa. Amen.