Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Tư, 09/12/2026 – Đặt gánh xuống bên chân Chúa
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11,28-30)
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng:
“Hỡi tất cả những ai đang khó nhọc vất vả và đang oằn vai dưới gánh nặng, hãy đến với Tôi, và Tôi sẽ làm cho anh em được lại sức.
Hãy nhận lấy ách của Tôi mà đặt lên vai mình, và hãy học nơi Tôi, vì Tôi dịu hiền và có lòng khiêm nhường; rồi linh hồn anh em sẽ tìm được chốn an nghỉ.
Vì ách Tôi đặt cho thì êm dịu, và gánh Tôi trao cho thì nhẹ nhàng.”
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn, chỉ vài câu thôi. Nhưng có lẽ đây là một trong những lời Chúa Giêsu mà người Công giáo mình thuộc lòng nhất, và cũng hay nhớ tới nhất vào những lúc mệt mỏi: hỡi tất cả những ai đang khó nhọc vất vả và đang oằn vai dưới gánh nặng, hãy đến với Tôi.
Mình để ý Chúa nói “tất cả”. Chúa không chọn người. Không chỉ người đạo đức, không chỉ người giữ luật kỹ càng, mà là tất cả những ai đang mệt. Người cha thức khuya dậy sớm lo cho con ăn học. Người mẹ một mình nuôi mấy đứa nhỏ. Người con chăm cha mẹ già đau yếu nhiều năm. Người đang mang một mặc cảm, một lỗi lầm không dám kể với ai. Ai cũng có một gánh, và Chúa mời hết thảy.
Ở quê mình ngày trước, các bà các chị gánh hàng ra chợ từ lúc trời còn tối. Hai đầu quang gánh nặng trĩu, đôi vai mòn chai. Đi được một quãng xa, gặp gốc cây đa đầu làng, bà nào cũng đặt gánh xuống, ngồi nghỉ một chút, lau mồ hôi, uống miếng nước. Gánh vẫn còn đó, đường chợ vẫn còn xa, nhưng sau một lúc nghỉ dưới bóng mát, người ta đứng lên thấy đôi vai nhẹ hơn. Chúa Giêsu như gốc cây đa ấy, đứng bên đường đời mình, gọi mình ghé vào.
Nhưng mình đọc kỹ thì thấy một điều lạ. Chúa hứa cho mình được lại sức, rồi ngay câu sau Chúa lại nói: hãy nhận lấy ách của Tôi. Ách là cái đòn gỗ người ta đặt lên cổ trâu bò để kéo cày. Sao Chúa vừa hứa cho nghỉ ngơi lại vừa trao thêm một cái ách?
Có lẽ vì Chúa không hứa cho mình một cuộc đời không còn gánh nặng. Chúa biết đời người thì phải mang. Nhưng Chúa mời mình đổi cách mang. Ông bà mình ngày xưa đi cày hay nói: con trâu mới tập cày thường được buộc chung một ách với con trâu già đã quen việc. Con trâu già bước đều, con trâu tơ theo đó mà học, và sức nặng được chia làm hai. Mang ách của Chúa là để Chúa kề vai cùng mang với mình, và mình học bước theo nhịp của Chúa.
Và Chúa nói rõ mình học gì nơi Người: vì Tôi dịu hiền và có lòng khiêm nhường. Nhiều khi gánh nặng nhất của mình không phải là công việc, mà là cái tôi. Là nỗi lo phải được người ta khen, nỗi sợ bị người ta chê. Là cơn giận giữ mãi trong lòng, là sự so đo hơn thua với anh chị em, với hàng xóm. Những thứ ấy không ai bắt mình mang, mà tự mình chất lên vai. Học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường là học cách đặt những thứ không cần thiết ấy xuống.
Mùa Vọng này, mình đang chờ đón Chúa đến. Và Đấng mình chờ đến không như một ông chủ khắt khe, chất thêm gánh nặng cho mình. Người đến như một hài nhi nằm trong máng cỏ, dịu hiền và khiêm nhường từ ngày đầu tiên. Đấng nói những lời hôm nay chính là Đấng đã chọn làm người nghèo, để mọi người mệt mỏi dám đến gần.
Hôm nay Hội Thánh cũng nhớ đến thánh Gioan Điđacô, một người nông dân thổ dân hiền lành ở xứ Mêhicô. Năm một nghìn năm trăm ba mươi mốt, trên ngọn đồi Tepeyac, Đức Mẹ đã hiện ra với ông. Ông là người nghèo, ít học, tự thấy mình hèn mọn, đến nỗi xin Đức Mẹ chọn một người khác quan trọng hơn. Nhưng chính một tâm hồn dịu hiền và khiêm nhường như thế lại được Thiên Chúa chọn. Ông đã sống phần đời còn lại trong một căn nhà nhỏ cạnh nguyện đường, âm thầm cầu nguyện và đón tiếp khách hành hương.
Vậy hôm nay mình làm gì? Gợi ý cho mình một việc đơn sơ. Tìm một lúc yên tĩnh, có thể vào nhà thờ trước giờ lễ, hay ngồi trước bàn thờ trong nhà. Mình gọi tên từng gánh nặng mình đang mang, nói thật lòng với Chúa: lạy Chúa, đây là nỗi lo cho đứa con, đây là món nợ, đây là căn bệnh, đây là một người con chưa tha thứ được. Rồi mình thưa: con đặt xuống bên chân Chúa. Không cần nói hay, chỉ cần nói thật.
Và nếu trong nhà, trong xóm có ai đang mỏi mệt, mình thử làm gốc cây đa nhỏ cho người ấy. Một ly trà mời người già, một lời hỏi thăm người đang chăm bệnh, một buổi trông giùm mấy đứa nhỏ cho người mẹ trẻ được nghỉ tay. Khi mình giúp ai đó nhẹ gánh, mình cũng đang làm điều Chúa làm.
Gánh của mình có thể chưa vơi ngay. Nhưng mình không còn phải mang một mình nữa.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, Đấng dịu hiền và khiêm nhường.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi tất cả những ai khó nhọc và mang gánh nặng hãy đến với Chúa. Hôm nay con đến, mang theo những nỗi lo cho gia đình, những yếu đuối của thân xác, và cả những lỗi lầm con chưa dám thưa với ai. Con xin đặt tất cả xuống bên chân Chúa. Xin cho con biết nhận lấy ách của Chúa và học nơi Chúa lòng dịu hiền và khiêm nhường, để con bỏ xuống những gánh nặng do chính cái tôi của con chất lên. Xin cho con cũng biết làm bóng mát cho những người mỏi mệt quanh con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Gioan Điđacô, xin cho lòng con được an nghỉ trong Chúa. Amen.