Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng — Thánh Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)
Lời Chúa Thứ Hai, 07/12/2026 – Những người bạn dám dỡ mái nhà
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng — Thánh Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5,17-26)
Một ngày kia, Chúa Giêsu đang giảng dạy. Có những người Pharisêu và những bậc thầy dạy Lề Luật ngồi đó; họ từ mọi làng mạc của Galilê và Giuđê, và cả từ Giêrusalem kéo đến. Và sức mạnh của Chúa ở nơi Người để chữa lành các bệnh nhân.
Kìa, có mấy người khiêng trên giường một người bị bại liệt. Họ tìm cách đem anh vào để đặt trước mặt Người. Nhưng vì đám đông quá, không tìm được lối nào mà đưa anh vào, họ liền leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi thả anh xuống cùng với chiếc giường nhỏ, ngay giữa mọi người, trước mặt Chúa Giêsu.
Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Này anh, tội anh được tha rồi.”
Các kinh sư và những người Pharisêu bắt đầu nghĩ trong bụng rằng: “Ông này là ai mà dám nói lời phạm thượng như vậy? Ai tha được tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa?”
Nhưng Chúa Giêsu biết rõ những ý nghĩ của họ, nên Người lên tiếng bảo họ: “Các ông đang nghĩ gì trong lòng thế? Bảo rằng: Tội anh được tha rồi, hay bảo rằng: Hãy đứng dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội trên mặt đất”, Người liền nói với người bại liệt: “Tôi bảo anh: đứng dậy, vác chiếc giường của anh mà về nhà.”
Tức khắc, anh đứng dậy trước mặt họ, vác lấy cái giường anh vẫn nằm, rồi đi về nhà, vừa đi vừa ngợi khen Thiên Chúa. Mọi người đều sững sờ kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy kính sợ, họ nói với nhau: “Hôm nay chúng ta đã được thấy những điều lạ lùng.”
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay có một cảnh mà đọc lần nào mình cũng muốn mỉm cười. Nhà đông nghẹt người, ai cũng chen nhau nghe Chúa Giêsu giảng. Ngồi hàng đầu là những vị Pharisêu và các thầy dạy Luật từ khắp nơi kéo tới. Bỗng nhiên, trên mái nhà có tiếng lục đục, ngói được dỡ ra từng miếng, ánh sáng lọt xuống, rồi một chiếc giường nhỏ được thả xuống từ từ, ngay trước mặt Chúa.
Mình thử nghĩ đến những người khiêng giường ấy. Tin Mừng không ghi tên họ. Họ không nói một lời nào trong cả câu chuyện. Họ chỉ làm một việc: thương người bạn bại liệt của mình đến mức không chịu bỏ cuộc. Cửa trước bị chặn, họ không quay về. Đám đông không nhường lối, họ không cãi vã. Họ tìm một con đường khác, dù con đường ấy phải đi qua mái nhà.
Và câu quan trọng nhất là câu này: thấy lòng tin của họ, Người nói: này anh, tội anh được tha rồi. Chúa không chỉ nhìn lòng tin của người bại liệt. Chúa nhìn lòng tin của những người bạn đã khiêng anh tới. Lòng tin của người này có thể mở đường cho ơn Chúa đến với người kia.
Mình nghĩ tới những bà mẹ, những người vợ trong xóm đạo, tối nào cũng lần chuỗi cho một người chồng đã bỏ nhà thờ lâu năm, cho một đứa con đi làm ăn xa đã quên đường về với Chúa. Họ không kéo được ai tới nhà thờ cả. Nhưng họ khiêng người thân của mình bằng lời kinh, ngày này qua ngày khác, đặt trước mặt Chúa. Mình tin rằng Chúa cũng nhìn thấy lòng tin ấy.
Ở quê mình ngày trước, có ông cụ trùm họ bị tai biến, nằm một chỗ mấy năm trời. Chiều Chúa nhật nào cũng có mấy anh thanh niên trong ca đoàn ghé qua, bế ông ra cái ghế mây đặt ngoài hiên, rồi đọc kinh chung với ông. Có hôm cha xứ mang Mình Thánh Chúa tới, mấy anh lại xúm vào dọn cái bàn nhỏ, trải khăn trắng, thắp hai cây nến. Ông cụ không đi được tới Chúa, thì anh em đem Chúa tới với ông, và đem ông tới với Chúa.
Điều làm mình chú ý nữa là Chúa Giêsu tha tội trước rồi mới chữa bệnh. Những người khiêng giường chắc mong bạn mình đứng dậy đi được. Nhưng Chúa thấy một vết thương sâu hơn: vết thương trong lòng. Có những gánh nặng mình mang không nằm ở đôi chân mà nằm ở trái tim, là những lỗi lầm cũ, những mặc cảm, những điều mình chưa dám thưa với ai. Chúa chữa từ chỗ sâu nhất trước.
Các kinh sư thắc mắc: ai tha được tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Họ nói đúng. Và chính vì vậy, khi người bại liệt đứng dậy, vác giường đi về, mọi người hiểu rằng Thiên Chúa đang ở đó, ngay giữa họ. Mùa Vọng là mùa mình chờ đón chính Đấng ấy, Đấng có quyền tha tội, Đấng đến để nâng mình dậy.
Hôm nay Hội Thánh cũng mừng kính thánh Ambrôsiô, giám mục thành Milanô. Ngài được dân chúng chọn làm giám mục khi còn là người dự tòng, chưa được rửa tội. Rồi ngài trở thành một vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên, và chính ngài đã rửa tội cho thánh Augustinô. Có thể nói, thánh Ambrôsiô cũng là một người khiêng giường: ngài đã đưa một tâm hồn lạc lối, đầy giằng co, đến trước mặt Chúa, nhờ lời giảng và lòng kiên nhẫn của mình.
Vậy hôm nay, mình thử hỏi: ai là người mình đang được mời khiêng tới Chúa? Có thể là một người hàng xóm già nằm liệt lâu ngày, một người bạn đang buồn chán, hay một đứa cháu lâu rồi không đi lễ. Mình không cần làm điều gì lớn. Có khi chỉ cần một lần ghé thăm, một lời rủ đi lễ chung, một chuỗi Mân Côi dâng riêng cho người ấy. Và nếu cửa trước bị chặn, mình cứ kiên nhẫn tìm một lối khác, như mấy người bạn trên mái nhà.
Cũng có thể hôm nay chính mình là người nằm trên chiếc giường ấy. Mình thấy mình yếu, mình không tự đi tới Chúa nổi. Thì mình đừng ngại để người khác khiêng mình: để một người bạn cầu nguyện cho mình, để cha xứ giúp mình qua bí tích Hòa Giải, để cộng đoàn nâng đỡ mình. Nhận sự giúp đỡ cũng là một cách khiêm tốn.
Người bại liệt về nhà, vừa đi vừa ngợi khen Thiên Chúa. Mình mong một ngày nào đó, những người mình đã khiêng tới Chúa cũng được bước đi như vậy.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn thấy lòng tin của những người bạn dám dỡ mái nhà để đưa người bại liệt đến với Chúa. Xin cho con có tấm lòng biết thương và biết kiên nhẫn như họ, để con không bỏ cuộc khi cầu nguyện cho những người thân đang xa Chúa. Xin tha thứ tội lỗi con và chữa lành những vết thương sâu kín trong lòng con. Và khi con yếu đuối, xin cho con khiêm tốn để người khác nâng đỡ mình. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Ambrôsiô, xin cho các mục tử của Hội Thánh luôn biết dẫn đưa đoàn chiên về với Chúa. Amen.