Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật II Mùa Vọng — năm B
Lời Chúa Chúa Nhật, 06/12/2026 – Sửa lại con đường dẫn vào nhà lòng
Chúa Nhật II Mùa Vọng — năm B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 1,1-8)
Khởi đầu Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.
Như lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt Con, để người ấy sửa soạn đường Con đi. Có tiếng người kêu lớn trong hoang địa: Hãy chuẩn bị đường của Đức Chúa, hãy làm cho ngay thẳng các nẻo Người đi.”
Thì đúng như vậy, Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng một phép rửa sám hối để được ơn tha tội. Cả vùng Giuđê và hết thảy dân thành Giêrusalem đều lũ lượt ra với ông; họ xưng thú tội lỗi của mình, và ông làm phép rửa cho họ dưới dòng sông Giođan.
Gioan mặc áo dệt bằng lông lạc đà, lưng thắt một dây da; thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. Ông lớn tiếng rao giảng rằng: “Sau tôi, có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến; tôi không xứng đáng cúi mình tháo dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em bằng nước; còn chính Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”
Suy niệm
Hôm nay, trên vòng hoa Mùa Vọng, cây nến thứ hai được thắp lên. Ánh sáng còn nhỏ, còn le lói, nhưng đã sáng hơn tuần trước một chút. Mình đang đi dần về phía đêm Giáng Sinh, và Hội Thánh đặt vào tay mình trang đầu tiên của Tin Mừng theo thánh Máccô: khởi đầu Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.
Mình để ý, thánh Máccô không kể chuyện hang đá, cũng không kể chuyện các thiên thần hát mừng. Ngài mở đầu Tin Mừng ở một nơi rất lạ: hoang địa. Không phải đền thờ lộng lẫy, không phải cung điện, mà là một vùng đất khô cằn, vắng vẻ. Và người đầu tiên bước ra trong câu chuyện cũng không phải là vua chúa, mà là một con người mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng.
Gioan Tẩy Giả chỉ có một việc: kêu lên cho mọi người nghe rằng hãy chuẩn bị đường của Đức Chúa. Và điều lạ là người ta đã đến. Cả vùng Giuđê, cả dân thành Giêrusalem, lũ lượt bỏ phố thị mà ra nơi hoang vắng ấy để nghe một lời kêu gọi sám hối. Có lẽ tận đáy lòng, ai cũng biết mình cần được làm mới lại.
Đọc tới đây, mình nhớ hồi nhỏ ở quê, mỗi lần nghe tin Đức Cha sắp về thăm giáo xứ, cả xóm đạo như có lễ. Mấy ông trong ban hành giáo rủ nhau ra phát cỏ hai bên đường làng. Thanh niên gánh đất lấp mấy cái ổ gà. Mấy bà quét sạch từ đầu ngõ tới cửa nhà thờ. Không ai bảo ai, mà nhà nào cũng sửa lại hàng rào, dọn lại cái sân. Mình còn nhớ cảm giác háo hức ấy: có người quan trọng sắp đến, phải dọn đường cho sạch, cho thẳng.
Lời của ngôn sứ Isaia mà Gioan nhắc lại cũng mang ý ấy. Đường cho Chúa đến không phải là con đường bằng đá, bằng nhựa. Đó là con đường dẫn vào lòng mình. Và con đường ấy, nói thật, có nhiều ổ gà lắm. Có cái ổ gà của một thói quen xấu đã lâu năm. Có cái dốc cao của tự ái, của cái tôi không chịu nhường ai. Có những khúc quanh co của những lần mình nói một đằng làm một nẻo. Chúa muốn đến, nhưng đường vào nhà lòng mình còn gập ghềnh quá.
Sám hối, nghe thì nặng nề, nhưng thật ra rất giống việc sửa đường. Không ai sửa một lần mà xong cả con đường. Người ta lấp từng cái ổ gà, phát từng bụi cỏ. Mùa Vọng là mùa mình chọn ra một chỗ gập ghềnh nhất trong lòng mà lấp lại, không phải vì sợ Chúa la, mà vì mình mong Chúa đến mà đi được thong thả.
Rồi mình nhìn lại chính Gioan. Ông được bao nhiêu người kéo đến nghe, vậy mà ông không giữ ai cho mình. Ông nói: sau tôi có Đấng mạnh thế hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi mình tháo dây giày cho Người. Tháo dây giày là việc của người đầy tớ thấp nhất trong nhà. Gioan còn tự thấy mình không xứng làm việc ấy. Cả đời ông chỉ là một ngón tay chỉ về Đức Kitô.
Mình là cha mẹ, là ông bà, là người đi lễ lâu năm trong giáo xứ, nhiều khi cũng được người khác nhìn vào. Bài học của Gioan thật nhẹ nhàng mà sâu: đừng để người ta dừng lại ở mình. Hãy để con cháu, để hàng xóm nhìn qua mình mà thấy Chúa. Một lời khuyên, một việc tốt, rồi mình lùi lại phía sau, để Chúa là người được nhớ đến.
Gioan cũng nói rõ sự khác biệt: tôi rửa anh em bằng nước, còn Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Mình không tự sửa đường bằng sức riêng được mãi. Có những ổ gà trong lòng mình đã lấp bao nhiêu lần rồi lại sụt xuống. Nhưng Chúa đến không chỉ để đi trên con đường mình dọn. Chúa đến để ban Thánh Thần, để chính Người làm mới lại cả con đường ấy từ bên trong.
Vậy tuần này, gợi ý cho mình một việc thật cụ thể. Tối nay, trong giờ kinh, mình hỏi lòng mình: chỗ gập ghềnh nhất trong con đường dẫn Chúa vào đời con là chỗ nào? Một lời nói hay làm đau người trong nhà, một thói quen bỏ kinh tối, hay một người mình đang lạnh nhạt? Rồi mình chọn một việc để sửa trong tuần. Và nếu được, mình thu xếp đi xưng tội trong Mùa Vọng này, như những người dân xưa đã ra sông Giođan xưng thú tội lỗi mình.
Hoang địa trong lòng mình có khô cằn đến đâu, Tin Mừng vẫn có thể khởi đầu ở đó. Chúa không chờ mình hoàn hảo mới đến. Chúa chỉ chờ mình mở một lối đi.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Đấng đang đến.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đến, mà con đường vào lòng con vẫn còn nhiều ổ gà và lối quanh co. Xin cho con biết nhìn thật lòng vào những chỗ gập ghềnh ấy, và can đảm sửa lại từng chỗ nhỏ trong Mùa Vọng này. Xin ban cho con lòng khiêm tốn của thánh Gioan Tẩy Giả, để con không giữ ai lại cho mình, nhưng luôn chỉ cho mọi người thấy Chúa. Xin đổ Thánh Thần xuống trên con, để chính Chúa làm mới lại con đường mà sức con không tự sửa nổi. Xin cho gia đình con được chuẩn bị tâm hồn mà đón Chúa trong đêm Giáng Sinh. Amen.