Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Bảy, 05/12/2026 – Chạnh lòng thương những con chiên mỏi mệt
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 9,35–10,1.5a.6-8)
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua mọi thành phố và thôn làng, dạy dỗ dân chúng nơi các hội đường, loan báo Tin Mừng về Nước Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật cùng mọi sự yếu đau.
Khi thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương, vì họ mỏi mệt rã rời và nằm vất vưởng như những con chiên chẳng có ai chăn. Bấy giờ Người nói với các môn đệ: “Lúa chín thật bội phần, mà người làm công thì ít. Vậy anh em hãy nài xin Chủ của mùa gặt, để Người sai thêm thợ đến cánh đồng lúa của Người.”
Rồi Người triệu tập mười hai môn đệ của mình, và trao cho các ông quyền năng trên những thần dơ bẩn, để các ông xua đuổi chúng, cùng chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi sự yếu đau.
Chúa Giêsu sai mười hai vị ấy ra đi, và Người căn dặn: “Anh em hãy đi đến cùng những con chiên đã lạc mất thuộc nhà Ítraen. Trên đường đi, hãy loan báo rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa người đau ốm, cho kẻ chết sống lại, tẩy sạch người phong hủi, trục xuất ma quỷ. Anh em đã nhận lãnh nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không.”
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra bằng hình ảnh một Chúa Giêsu không ngừng bước đi. Người rảo qua mọi thành phố, mọi thôn làng. Người dạy dỗ, loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật. Người không ngồi một chỗ chờ người ta tìm đến. Chính Người đi tìm. Mùa Vọng là mùa mình chờ Chúa đến, nhưng bài Tin Mừng nhắc mình rằng, thật ra, Chúa vẫn luôn là Đấng đi tìm mình trước.
Rồi thánh Mátthêu ghi lại một chi tiết rất cảm động: khi thấy đám đông, Người chạnh lòng thương. Chữ này trong nguyên ngữ Hy Lạp nói về một tình thương dâng lên từ tận ruột gan, giống như người mình hay nói thương đứt ruột. Chúa không nhìn đám đông như nhìn một con số. Người thấy từng khuôn mặt mỏi mệt, từng tâm hồn vất vưởng như những con chiên chẳng có ai chăn.
Hôm nay, quanh mình cũng có biết bao con chiên mỏi mệt như thế. Những ông bà cụ sống một mình, chiều chiều ngồi trước hiên chờ con cháu không về. Những người trẻ rời quê lên thành phố làm ăn, tối về căn phòng trọ chật hẹp, không ai hỏi han. Những gia đình đang có chuyện buồn mà không biết tỏ cùng ai. Chúa đang nhìn họ bằng ánh mắt chạnh lòng thương ấy.
Trước cảnh ấy, Chúa nói với các môn đệ: lúa chín thật bội phần, mà người làm công thì ít. Và việc đầu tiên Người bảo các ông làm, không phải là lập kế hoạch, cũng không phải là chia việc, mà là cầu nguyện: hãy nài xin Chủ của mùa gặt sai thêm thợ. Cánh đồng là của Chúa, mùa gặt là của Chúa. Mình chỉ là những người được mời cộng tác.
Mình nhớ những ngày mùa ở quê. Lúa chín vàng cả cánh đồng, nhà nào cũng lo, vì chỉ cần một trận mưa giông là lúa đổ rạp, hạt rụng hết. Nhà ít người thì không gặt kịp. Thế là cả xóm vần công cho nhau, hôm nay gặt ruộng nhà này, mai gặt ruộng nhà kia. Bà nội nấu nồi chè đậu xanh mang ra bờ ruộng, ai mệt thì ngồi nghỉ uống một bát. Lúa chín không chờ ai được lâu. Tình thương cũng vậy, có những người không thể chờ mình mãi.
Điều đẹp là ngay sau lời mời cầu nguyện, Chúa gọi mười hai môn đệ lại và sai chính các ông đi. Những người vừa được bảo cầu xin cho có thợ gặt, giờ trở thành thợ gặt. Mình cũng vậy. Khi mình thật lòng cầu nguyện cho những người mỏi mệt, Chúa sẽ nhẹ nhàng chỉ cho mình thấy: con cũng là câu trả lời cho lời cầu nguyện ấy.
Rồi Chúa căn dặn một câu mà mình muốn ghi khắc trong lòng: anh em đã nhận lãnh nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không. Mọi sự mình có đều là ơn: sự sống, đức tin, phép rửa, gia đình, cả những năm tháng bình an. Mình đâu có trả giá để được những điều ấy. Cho nên khi trao đi, mình cũng không tính toán, không chờ người ta trả ơn.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày Hội Thánh dành riêng để nhớ đến Mẹ Maria. Mẹ chính là người thợ gặt đầu tiên của Mùa Vọng. Vừa nghe lời sứ thần, Mẹ đã vội vã lên đường sang thăm bà Êlisabét, mang Chúa trong lòng đến cho người khác. Mẹ không nói nhiều, Mẹ chỉ đến và phục vụ. Xin Mẹ dạy mình biết chạnh lòng thương như Con của Mẹ.
Gợi ý sống cho hôm nay: mình dâng một chục kinh Mân Côi cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhất là cho các chủng sinh của giáo phận mình. Và mình làm một việc nhưng không cho một con chiên mỏi mệt quanh mình: ghé thăm một cụ già sống một mình, gọi điện hỏi han một người trẻ đang xa nhà, hay giúp một việc nhỏ cho người hàng xóm mà không cần ai biết.
Giờ mình cùng thưa với Chúa, Chủ của mùa gặt.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã rảo khắp mọi nơi, và chạnh lòng thương những đám đông mỏi mệt như chiên không người chăn. Xin cho con có được trái tim biết thương như Chúa, để con không thờ ơ trước những người đang cô đơn và mệt mỏi quanh con. Con nài xin Chúa, là Chủ của mùa gặt, sai thêm những người thợ tốt lành cho cánh đồng của Chúa, nhất là những linh mục và tu sĩ thánh thiện cho quê hương con. Xin cho chính con cũng biết trở thành một người thợ nhỏ bé, biết trao ban nhưng không những gì con đã nhận lãnh nhưng không. Xin Mẹ Maria dạy con biết vội vã lên đường mang Chúa đến cho người khác. Amen.