Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa Thứ Sáu, 04/12/2026 – Lạy Thầy, con tin: xin mở mắt con

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 9,27-31)

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu từ nơi đó đi qua, có hai người mù theo sau Người, vừa đi vừa kêu lớn: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”

Khi Người đã vào nhà, hai người mù ấy tiến lại gần Người. Chúa Giêsu hỏi họ: “Các anh có tin rằng Ta làm được điều ấy cho các anh chăng?” Họ thưa: “Lạy Thầy, thưa có.”

Bấy giờ Người chạm vào mắt họ mà phán: “Các anh tin thế nào, thì hãy được như thế.” Và mắt họ liền mở ra. Chúa Giêsu nghiêm giọng căn dặn họ: “Hãy liệu, đừng để một ai hay biết.” Nhưng họ đi ra rồi lại loan truyền danh tiếng Người khắp cả miền ấy.

Suy niệm

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo một ngày rất đẹp: ngày ấy, người điếc sẽ nghe được lời trong sách, và mắt người mù sẽ ra khỏi tối tăm mà nhìn thấy. Bài Tin Mừng cho mình thấy ngày ấy đã đến. Hai người mù gặp Chúa Giêsu, và mắt họ mở ra. Mùa Vọng nhắc mình rằng Đấng mình mong đợi là Đấng đến để đem ánh sáng vào những nơi tối tăm nhất.

Hai người mù ấy không nhìn thấy Chúa, nhưng họ đi theo Người. Mình thử hình dung: họ lần bước giữa đám đông, vấp ngã, chen lấn, mà miệng vẫn không ngừng kêu: lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi. Thật lạ, những người có mắt sáng chưa chắc đã nhận ra Chúa là ai, còn hai người mù này lại gọi Người bằng danh xưng của Đấng Mêsia. Mắt họ tối, nhưng lòng họ đã thấy.

Chúa Giêsu không chữa cho họ ngay giữa đường. Người cứ đi, và để họ theo Người vào tận trong nhà. Mình nghĩ Chúa không thử thách họ cho vui. Người muốn đưa họ ra khỏi đám đông ồn ào, để gặp riêng từng người, mặt đối mặt. Có những điều Chúa chỉ nói với mình khi mình đã chịu theo Người vào nơi thinh lặng.

Rồi Chúa hỏi một câu thật đơn sơ: các anh có tin rằng Ta làm được điều ấy cho các anh chăng? Chúa đã biết họ tin, vì họ đã theo Người suốt quãng đường. Nhưng Người vẫn muốn nghe chính miệng họ nói ra. Và họ thưa: lạy Thầy, thưa có. Chỉ mấy chữ, mà chứa cả một tấm lòng phó thác.

Câu trả lời của Chúa cũng là một lời mời cho mình: các anh tin thế nào, thì hãy được như thế. Đức tin không phải là một câu thần chú. Đức tin là lòng tín thác, là mở cửa lòng ra cho Chúa làm việc. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng đức tin là một ơn Chúa ban, đồng thời là một hành vi tự do của con người đáp lại. Chúa luôn sẵn sàng, chỉ chờ mình mở cửa.

Mình nhớ ông cụ mù ở xóm đạo cũ. Sáng nào cũng vậy, đứa cháu nội dắt ông đi lễ sớm. Có hôm đứa nhỏ ngủ quên, ông vẫn tự chống gậy đi một mình, nghe tiếng chuông mà lần theo con đường đất quen thuộc. Ông luôn ngồi hàng ghế đầu, đọc kinh to và rõ hơn ai hết. Có người hỏi ông có buồn vì không thấy gì không. Ông cười: “Mắt tôi tối thật, nhưng Chúa thì tôi thấy rõ lắm.”

Còn mình, nhiều khi mắt vẫn sáng mà lòng lại tối. Mình không thấy những hy sinh lặng lẽ của người vợ, người chồng. Mình không thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm. Mình không thấy người hàng xóm đang cần một bàn tay. Mình cũng không thấy những lỗi lầm của chính mình, mà chỉ thấy rõ lỗi của người khác. Đó là những vùng tối trong lòng, cần Chúa chạm vào.

Mỗi Thánh Lễ, ngay từ đầu, mình cùng cả cộng đoàn thưa: xin Chúa thương xót chúng con. Đó cũng chính là tiếng kêu của hai người mù năm xưa. Mình đọc quen đến nỗi có khi không để ý. Nhưng nếu mình đọc lời ấy bằng cả tấm lòng, như hai người mù lần bước theo Chúa, thì Chúa cũng sẽ dừng lại và chạm vào mắt lòng mình.

Hai người được chữa lành, dù được dặn đừng cho ai biết, vẫn không giữ được niềm vui, cứ đi khắp nơi kể về Chúa. Người đã được Chúa chạm đến thì khó mà im lặng. Niềm vui ấy cứ tự nhiên lan ra.

Gợi ý sống cho hôm nay: trong lúc làm việc, nấu cơm hay đi đường, mình lặp lại thật chậm trong lòng lời kêu xin: lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót con. Và trước khi đi ngủ, mình để Chúa hỏi mình: con có tin rằng Ta làm được điều ấy cho con chăng? Rồi mình thưa với Người về một nỗi lo đang đè nặng, và phó thác nó cho Người.

Giờ mình cùng thưa với Chúa bằng tiếng kêu của hai người mù năm xưa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót con. Có những lúc mắt con vẫn sáng mà lòng con lại tối, con không thấy tình thương của những người ở quanh con, không thấy những lỗi lầm của chính mình. Xin Chúa chạm vào mắt lòng con, như Chúa đã chạm vào mắt hai người mù năm xưa. Xin cho con biết kiên trì đi theo Chúa, ngay cả khi con chưa thấy rõ con đường. Và khi Chúa hỏi con có tin không, xin cho con biết thưa với cả tấm lòng: lạy Thầy, con tin. Xin thêm lòng tin cho con trong Mùa Vọng này, để con nhận ra ánh sáng của Chúa đang đến. Amen.