Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng — Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo (lễ kính theo lịch Việt Nam)

Lời Chúa Thứ Năm, 03/12/2026 – Tin Mừng đi đến tận cùng trái đất

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng — Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo (lễ kính theo lịch Việt Nam)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 16,15-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho Mười Một Tông đồ và phán với các ông: “Anh em hãy đi vào khắp cả thế gian mà rao giảng Tin Mừng cho muôn loài thụ tạo. Ai có lòng tin và lãnh nhận phép rửa, người ấy sẽ được cứu; còn ai chẳng chịu tin, người ấy sẽ bị kết án.

Và đây là những dấu lạ sẽ theo sau những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ xua đuổi ma quỷ; họ sẽ nói những ngôn ngữ mới; họ sẽ cầm rắn trong tay; và nếu lỡ uống phải chất gì gây chết người, họ cũng không bị hại gì; họ sẽ đặt tay trên người đau ốm, và kẻ ấy sẽ được bình phục.”

Phán bảo các ông xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời, và Người ngồi bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông ra đi loan báo khắp chốn; Chúa cùng làm việc với các ông, và Người củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ theo sau.

Suy niệm

Hôm nay, giữa tuần đầu Mùa Vọng, Hội Thánh Việt Nam mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo. Ở nhiều nơi trên thế giới, ngày này chỉ là lễ nhớ, nhưng tại quê hương mình, đây là một lễ kính. Có lẽ vì người Công giáo Việt Nam hiểu rất rõ: đức tin mình đang có hôm nay là hoa trái của biết bao nhà truyền giáo đã vượt biển đến với cha ông mình.

Bài Tin Mừng là lời căn dặn sau cùng của Chúa Giêsu phục sinh trước khi về trời: anh em hãy đi vào khắp cả thế gian mà rao giảng Tin Mừng cho muôn loài thụ tạo. Chúa không nói: hãy ở yên trong nhà mà chờ người ta đến. Người nói: hãy đi. Tin Mừng tự bản chất là một điều phải được trao đi, như ngọn nến được thắp lên không phải để đem giấu dưới gầm giường.

Thánh Phanxicô Xaviê đã sống lời ấy đến tận cùng. Ngài sinh ra trong một gia đình quyền quý ở xứ Navarra, bên Tây Ban Nha, từng là một sinh viên sáng giá ở Paris, mang nhiều tham vọng. Chính tại đó, ngài gặp thánh Inhaxiô Loyola. Người ta kể rằng thánh Inhaxiô đã nhiều lần nhắc với ngài lời Chúa phán: người ta được cả thế gian mà phải mất linh hồn mình, thì nào có ích lợi gì. Lời ấy dần dần đổi hướng cả cuộc đời ngài.

Ngài trở thành một trong những người bạn đầu tiên lập nên Dòng Tên, rồi lên tàu sang Ấn Độ. Trong khoảng mười năm, ngài đi khắp Ấn Độ, các hải đảo vùng Đông Nam Á, rồi tới Nhật Bản, rao giảng và rửa tội cho rất nhiều người. Ngài ước ao được vào nước Trung Hoa, nhưng đã qua đời trên hòn đảo Thượng Xuyên, mắt còn nhìn về phía đất liền mà chưa đặt chân tới được. Đó là năm một nghìn năm trăm năm mươi hai, khi ngài mới bốn mươi sáu tuổi.

Điều làm mình cảm phục nơi thánh nhân không chỉ là những chặng đường dài, mà là ngọn lửa trong lòng ngài. Trong những lá thư gửi về châu Âu, ngài kể về những ngày rửa tội đến rã rời đôi tay, và ngài mong những người trẻ đang học hành ở các trường lớn bên ấy hãy nghĩ tới bao tâm hồn đang chờ được nghe về Chúa. Ngài không đi vì danh tiếng. Ngài đi vì yêu mến.

Bài Tin Mừng còn có một câu rất an ủi ở cuối: các ông ra đi loan báo khắp chốn, và Chúa cùng làm việc với các ông. Người loan báo Tin Mừng không bao giờ đi một mình. Chính Chúa đi cùng, chính Chúa làm cho hạt giống nảy mầm. Phần mình chỉ là gieo, là trao đi, là sống làm chứng. Kết quả thuộc về Chúa.

Mình nghĩ tới các cha thừa sai năm xưa đến đất Việt, học tiếng của mình, ăn những bữa cơm đạm bạc như cha ông mình, ngủ dưới những mái nhà tranh. Mình nghĩ tới những ông trùm, bà quản trong các xóm đạo đã giữ đạo qua bao nhiêu đời. Mình nghĩ tới ông bà, cha mẹ, những người đầu tiên đã cầm tay mình làm dấu Thánh Giá, dạy mình đọc kinh Lạy Cha. Các ngài cũng là những nhà truyền giáo, dù có khi suốt đời chưa từng rời khỏi làng.

Mùa Vọng là mùa chờ Chúa đến. Nhưng có biết bao người quanh mình chưa biết rằng có một Đấng đang đến để yêu thương họ. Có khi người ấy ở ngay trong nhà mình, trong sở làm, trong dãy phòng trọ. Đức Giáo hoàng Bênêđictô Mười Sáu từng nói, và Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, rằng Hội Thánh lớn lên không phải nhờ chiêu dụ, nhưng nhờ sức thu hút. Mình truyền giáo trước hết bằng cách sống sao cho người khác thấy được niềm vui của một người có Chúa.

Gợi ý sống cho hôm nay: mình dâng một kinh Kính Mừng cầu cho các nhà truyền giáo đang ở những vùng xa xôi, nhất là các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đang phục vụ nơi miền núi hay nơi đất khách. Và trong ngày, mình để ý làm chứng cho Chúa bằng một việc nhỏ: một lời nói tử tế, một chút kiên nhẫn, một nụ cười với người đang khó chịu với mình.

Giờ mình cùng thưa với Chúa, xin Người sai mình đi ngay trong đời sống thường ngày.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã sai các Tông đồ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. Con cảm tạ Chúa vì thánh Phanxicô Xaviê và biết bao nhà truyền giáo đã vượt biển đem đức tin đến cho quê hương con. Xin cho con đừng giữ Tin Mừng cho riêng mình, nhưng biết trao đi bằng chính đời sống hiền lành và vui tươi. Xin Chúa cùng làm việc với con, để những việc nhỏ con làm hôm nay trở thành hạt giống cho Nước Chúa. Xin nâng đỡ các nhà truyền giáo đang mệt mỏi nơi xa. Nhờ lời cầu bầu của thánh Phanxicô Xaviê, xin cho lòng con được nung nấu một ngọn lửa yêu mến như ngài. Amen.