Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Tư, 02/12/2026 – Bảy chiếc bánh nhỏ trong tay Chúa
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15,29-37)
Khi ấy, Chúa Giêsu rời khỏi nơi đó, đi đến gần biển hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó.
Có rất đông dân chúng kéo đến với Người, mang theo những người câm, người mù, người què, người tàn tật và nhiều người đau yếu khác nữa. Họ đặt những người ấy dưới chân Người, và Người chữa lành cho họ. Dân chúng thấy người câm nói được, người què đi được, người mù nhìn thấy, thì ai nấy đều kinh ngạc, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen.
Bấy giờ Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông này, vì họ đã ở lại với Thầy ba ngày nay mà chẳng còn gì để ăn. Thầy không muốn cho họ ra về bụng đói, kẻo họ kiệt sức dọc đường.”
Các môn đệ thưa với Người: “Giữa chốn hoang vắng này, chúng con kiếm đâu ra ngần ấy bánh cho cả đám đông này ăn no?” Chúa Giêsu hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông thưa: “Thưa có bảy chiếc, và mấy con cá nhỏ.”
Người liền truyền cho dân chúng ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao lại cho dân chúng. Mọi người đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được đầy bảy giỏ.
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay đưa mình lên một ngọn núi gần biển hồ Galilê. Chúa Giêsu ngồi đó, và dân chúng kéo đến mỗi lúc một đông. Họ không đến tay không. Họ mang theo những người thân đau yếu của mình: người câm, người mù, người què, người tàn tật. Họ đặt những người ấy dưới chân Chúa. Hình ảnh ấy làm mình xúc động: cả một đám đông đem những nỗi đau của gia đình mình mà đặt dưới chân Người.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaia cũng nói về một ngọn núi. Trên núi ấy, Thiên Chúa sẽ dọn một bữa tiệc cho muôn dân, và Người sẽ lau khô nước mắt trên mọi khuôn mặt. Bài Tin Mừng cho mình thấy lời hứa ấy đang thành sự thật nơi Chúa Giêsu. Trên núi, Người chữa lành, Người cho ăn no. Mùa Vọng nhắc mình rằng Đấng mình đang mong đợi là Đấng đến để chữa lành và nuôi dưỡng.
Chúa Giêsu nói một câu thật dịu dàng: Thầy chạnh lòng thương đám đông này. Họ đã ở lại với Người ba ngày rồi. Họ mải nghe Người, mải nhìn những việc kỳ diệu, đến nỗi quên cả cơm nước. Chúa không bảo họ tự lo lấy. Người lo cho cái bụng đói của họ, lo cho đoạn đường về nhà của họ, sợ họ kiệt sức dọc đường. Chúa của mình không chỉ lo cho linh hồn mình, Người lo cả những điều rất đời thường của thân phận con người.
Các môn đệ thì nhìn thấy khó khăn trước. Giữa chốn hoang vắng này, kiếm đâu ra bánh cho chừng ấy người? Câu hỏi ấy rất thật, rất giống mình. Mỗi khi đứng trước một nhu cầu lớn, mình hay tính toán, rồi thấy mình chẳng có bao nhiêu, rồi thôi. Nhưng Chúa không hỏi các ông cần bao nhiêu. Người hỏi: anh em có mấy chiếc bánh?
Câu hỏi ấy Chúa cũng hỏi mình hôm nay. Không phải: con có đủ không, mà là: con đang có gì? Bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, so với cả một đám đông, thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng khi được đặt vào tay Chúa, được Người dâng lời tạ ơn và bẻ ra, thì cái ít ỏi ấy trở thành dư đầy. Mọi người ăn no, mà còn thu lại được bảy giỏ đầy.
Mình nhớ những ngày giỗ ở quê. Nhà nghèo, mẹ chỉ nấu được một nồi canh, một đĩa thịt kho, vài đĩa xôi. Vậy mà khách cứ tới, người trong họ, hàng xóm, có cả mấy người ở xa ghé ngang. Mẹ không hề tỏ ra lo lắng. Mẹ thêm nước vào nồi canh, ra vườn hái thêm ít rau, bảo mấy đứa con ăn sau. Lạ thay, năm nào cũng đủ cho mọi người, mà cuối buổi vẫn còn một phần để mang biếu bà cụ neo đơn đầu xóm. Mẹ hay nói: “Có lòng thì Chúa cho đủ.”
Mình để ý những cử chỉ của Chúa Giêsu: cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ. Đó cũng là những cử chỉ mình được thấy mỗi ngày trên bàn thờ trong Thánh Lễ. Bữa ăn trên núi hôm ấy như báo trước bánh Thánh Thể, nơi Chúa trao chính mình làm của ăn nuôi dưỡng mình trên đường đời, để mình khỏi kiệt sức dọc đường.
Và Chúa cũng muốn có các môn đệ trong việc kỳ diệu ấy. Người trao bánh cho các ông, rồi các ông trao cho dân chúng. Chúa có thể tự mình làm hết, nhưng Người muốn cần đến đôi tay con người. Hôm nay Người cũng cần đôi tay của mình để trao bánh cho những ai đang đói: đói cơm ăn, đói một lời hỏi han, đói một chút quan tâm.
Gợi ý sống cho hôm nay: mình nhìn lại xem mình đang có trong tay những chiếc bánh nào. Có thể là một chút thời giờ, một món tiền nhỏ, một tài năng, một bữa cơm. Mình dâng nó lên Chúa bằng một lời cảm ơn, rồi trao đi cho một người đang cần. Đừng chờ đến khi có nhiều mới cho. Chúa chỉ cần cái ít ỏi mình đang có.
Giờ mình cùng đặt những chiếc bánh nhỏ của mình vào tay Chúa mà thưa với Người.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông đói khát trên núi, Chúa chữa lành họ và cho họ ăn no. Con cũng mang đến dưới chân Chúa những người thân đang đau yếu, những nỗi lo trong gia đình con. Xin Chúa thương chạm đến và chữa lành. Nhiều khi con chỉ thấy mình có quá ít, rồi ngại ngần không dám cho đi. Xin dạy con biết đặt những chiếc bánh nhỏ của con vào tay Chúa, để Chúa tạ ơn, bẻ ra và làm cho nó trở nên đủ cho nhiều người. Xin cho con biết đón nhận Chúa trong Thánh Thể với lòng khao khát, để con có sức đi trọn con đường Mùa Vọng này. Amen.