Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa Thứ Ba, 01/12/2026 – Niềm vui của Chúa nơi những tâm hồn bé mọn
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,21-24)
Ngay giờ ấy, Chúa Giêsu tràn ngập hân hoan trong Thánh Thần và nói: “Lạy Cha, Chúa của trời và đất, Con xin tuyên xưng và chúc tụng Cha, bởi những điều này Cha đã che khuất khỏi người khôn ngoan và kẻ hiểu biết, mà lại bày tỏ cho những kẻ bé nhỏ. Thật vậy, lạy Cha, vì Cha đã đẹp lòng muốn như thế.
Mọi sự đã được Cha của Con giao phó cho Con. Chẳng ai biết Người Con là ai, trừ ra Chúa Cha; cũng chẳng ai biết Chúa Cha là ai, trừ ra Người Con và những ai mà Người Con muốn tỏ cho biết.”
Rồi Người quay lại với các môn đệ mà nói riêng với các ông: “Phúc thay đôi mắt được nhìn thấy những gì anh em đang thấy. Vì Thầy nói cho anh em hay: biết bao ngôn sứ và vua chúa đã khao khát được nhìn những gì anh em đang nhìn, mà chẳng được nhìn; khao khát được nghe những gì anh em đang nghe, mà chẳng được nghe.”
Suy niệm
Hôm qua Hội Thánh mừng kính thánh Anrê, hôm nay mình mới thật sự bước vào những ngày thường của Mùa Vọng. Và thật lạ, bài Tin Mừng hôm nay không mở đầu bằng một lời răn dạy hay lời cảnh tỉnh, mà bằng niềm vui của chính Chúa Giêsu. Thánh Luca ghi lại rằng Người tràn ngập hân hoan trong Thánh Thần. Trong các sách Tin Mừng, ít khi mình được thấy Chúa vui mừng đến thế. Và mình muốn biết: điều gì đã làm Chúa vui như vậy?
Chúa vui vì Cha của Người đã bày tỏ những điều kín nhiệm của Nước Trời, không phải cho những người khôn ngoan và hiểu biết, mà cho những kẻ bé nhỏ. Những kẻ bé nhỏ ấy là ai? Là các môn đệ, những người đánh cá, người thu thuế, những người chẳng có học hành gì nhiều. Các ông vừa đi rao giảng về, hớn hở kể lại cho Thầy những điều mình đã thấy. Và Chúa Giêsu vui, vì Thiên Chúa thích ngự vào những tâm hồn đơn sơ như thế.
Lời này không có ý chê bai sự học hành hay trí khôn. Trí khôn là ơn Chúa ban. Nhưng có một thứ hiểu biết làm cho lòng người đầy ắp, đầy đến nỗi không còn chỗ cho Chúa. Người tự cho mình đã biết hết thì khó mà đón nhận thêm điều gì. Còn người bé nhỏ thì như cái chén còn trống, như đứa trẻ ngửa tay ra. Chúa chỉ có thể đổ đầy những gì đang mở ra để đón nhận.
Mình nhớ bà nội ở quê. Bà không biết đọc, cũng không biết viết. Vậy mà bà thuộc làu kinh sáng kinh tối, thuộc cả những bài ca vãn dài mà bà học bằng tai từ thuở nhỏ. Tối nào bà cũng ngồi trên chiếc chõng tre, lần chuỗi thật chậm. Có lần đứa cháu đang học đại học về thăm, hỏi bà một câu rất khó về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bà ngẫm một lúc rồi nói: “Bà không biết giảng, bà chỉ biết Chúa thương bà, và bà thương Chúa.” Đứa cháu ấy về sau kể lại rằng chưa cuốn sách nào dạy nó về Thiên Chúa rõ ràng như câu trả lời ấy.
Chúa Giêsu còn nói một điều rất sâu: chẳng ai biết Chúa Cha, trừ ra Người Con và những ai mà Người Con muốn tỏ cho biết. Biết Thiên Chúa không phải là chuyện mình tự leo lên đến được bằng sức riêng. Đó là một món quà. Chúa Con muốn tỏ cho mình biết Cha của Người. Mình chỉ cần khiêm tốn để đón lấy món quà ấy, như đứa trẻ đón phong bao lì xì từ tay ông bà vào sáng mồng một Tết.
Rồi Chúa quay sang các môn đệ mà nói riêng: phúc thay đôi mắt được nhìn thấy những gì anh em đang thấy. Biết bao ngôn sứ và vua chúa đã khao khát mà không được thấy. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaia mơ về một chồi non mọc lên từ gốc tổ phụ Giêsê, về một ngày sói sống chung với chiên con, và một em bé dẫn dắt cả muông thú. Các ngôn sứ đã mong mỏi suốt bao thế kỷ. Còn các môn đệ thì được thấy tận mắt Đấng mà các ngôn sứ mong đợi.
Mùa Vọng là mùa mình đứng chung hàng với các ngôn sứ ấy, cùng mong đợi, cùng khao khát. Nhưng mình cũng là những người có phúc hơn họ. Mình được nghe Lời Chúa mỗi ngày, được rước Mình Thánh Chúa, được nhận ra Chúa nơi những người chung quanh. Có khi chính vì quá quen mà mình không còn thấy đó là phúc. Mình đi lễ như một thói quen, đọc kinh như một bổn phận, mà quên mất cảm giác ngạc nhiên.
Xin cho Mùa Vọng này trả lại cho mình đôi mắt của trẻ thơ, biết ngạc nhiên trước những điều rất nhỏ: một ngọn nến được thắp lên trên vòng hoa Mùa Vọng, một câu Lời Chúa bỗng chạm vào lòng, một nụ cười móm mém của cụ già trong xóm. Đứa trẻ không cần hiểu hết mới vui. Nó vui vì được ở gần người thương nó.
Gợi ý sống cho hôm nay: tối nay, trước khi đi ngủ, mình thử cầu nguyện như một đứa trẻ, không cần nhiều lời. Chỉ kể cho Chúa nghe ba điều mình đã thấy trong ngày mà đáng tạ ơn, dù nhỏ đến đâu. Rồi mình thưa với Chúa: lạy Cha, con cảm ơn Cha vì đã cho con được thấy.
Giờ mình cùng thưa với Chúa bằng tâm tình của một người bé nhỏ.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hân hoan vì Chúa Cha tỏ mình ra cho những kẻ bé nhỏ. Xin cho con biết trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa, bớt tự cho mình đã biết đủ, để lòng con còn chỗ đón Chúa vào. Xin trả lại cho con đôi mắt của trẻ thơ, biết ngạc nhiên và biết tạ ơn trước những điều Chúa làm mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa vì con được nghe Lời Chúa và được rước Chúa, điều mà biết bao ngôn sứ đã khao khát. Xin đừng để thói quen làm lòng con nguội lạnh. Xin Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ, dạy con biết chờ đợi Chúa trong Mùa Vọng này với một tâm hồn đơn sơ như Mẹ. Amen.