Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng — Thánh Anrê, Tông đồ (lễ kính)

Lời Chúa Thứ Hai, 30/11/2026 – Buông lưới bên bờ để bước theo Thầy

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng — Thánh Anrê, Tông đồ (lễ kính)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 4,18-22)

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu bước đi dọc theo bờ biển hồ Galilê, Người trông thấy hai anh em: ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và ông Anrê, em của ông. Hai ông đang quăng chài xuống biển, vì các ông vốn làm nghề đánh cá.

Người phán với các ông: “Hãy đi theo sau Thầy, Thầy sẽ làm cho anh em trở thành những người đánh lưới người ta.” Tức thì, hai ông để chài lưới lại đó mà đi theo Người.

Từ nơi ấy đi thêm một quãng, Người lại trông thấy hai anh em khác là ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Hai ông đang ngồi trên thuyền cùng với ông Dêbêđê, cha mình, sửa lại những tấm lưới. Và Người cũng gọi các ông.

Lập tức, hai ông để lại thuyền lưới và người cha của mình, mà đi theo Người.

Suy niệm

Mùa Vọng vừa mới bắt đầu hôm qua, và ngay ngày thường đầu tiên của Mùa Vọng, Hội Thánh mừng kính thánh Anrê, Tông đồ. Mình thấy đây là một sự sắp xếp thật dễ thương. Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa đến, còn thánh Anrê là người đã nhận ra Chúa khi Người đi ngang qua bờ biển, và đã đứng dậy theo Người không chần chừ. Chờ đợi Chúa, rốt cuộc, là để sẵn sàng đi theo Chúa khi Người gọi.

Bài Tin Mừng hôm nay thật ngắn, chỉ vài câu, mà mỗi lần đọc lại mình vẫn thấy lòng xao động. Chúa Giêsu đi dọc bờ biển hồ. Người không đợi trong hội đường, không chờ trên đền thờ, mà đến ngay nơi những người dân chài đang làm việc. Ông Simon và ông Anrê đang quăng chài. Ông Giacôbê và ông Gioan đang ngồi sửa lưới với cha. Chúa gặp các ông ngay giữa những công việc bình thường nhất của một ngày sống.

Lời Chúa gọi cũng rất đơn sơ: hãy đi theo sau Thầy. Người không giải thích sẽ đi đâu, sẽ ăn ở thế nào, sẽ được gì. Người chỉ hứa một điều: Thầy sẽ làm cho anh em trở thành những người đánh lưới người ta. Nghề cũ của các ông không bị vứt bỏ, mà được Chúa biến đổi. Những bàn tay quen kéo lưới, quen đọc sóng gió, giờ sẽ được dùng để đưa con người về với Thiên Chúa.

Điều làm mình dừng lại lâu nhất là hai chữ tức thì, lập tức. Hai ông để chài lưới lại đó. Hai anh em kia để lại cả thuyền, cả người cha. Mình không nghĩ các ông là những người liều lĩnh hay vô tâm. Theo Tin Mừng thánh Gioan, ông Anrê trước đó đã từng theo thánh Gioan Tẩy Giả, đã từng ở lại với Chúa Giêsu trọn một buổi chiều, rồi chạy về tìm anh mình mà nói: chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Lòng ông đã được dọn sẵn. Cho nên khi tiếng gọi đến, ông nhận ra ngay.

Mình nhớ ông ngoại của một người bạn ở một xóm đạo ven biển miền Trung. Cả đời ông làm nghề chài lưới. Sáng nào cũng vậy, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lúc trời còn tối, ông gác chiếc lưới đang gỡ dở, rửa tay, khoác chiếc áo sạch rồi đi lễ. Có hôm cá vào nhiều, người trong xóm bảo ông ở lại làm cho xong. Ông chỉ cười: “Lưới thì để đó, chút về gỡ tiếp. Chúa gọi thì mình đi trước đã.” Ông không nói điều gì cao xa, nhưng mình nghĩ ông hiểu bài Tin Mừng hôm nay rất rõ.

Mỗi người mình cũng có những tấm lưới riêng. Có khi đó là công việc làm ăn, là chuyện lo cho con cái, là chiếc điện thoại cầm trên tay cả ngày. Những điều ấy không xấu, cũng như tấm lưới của ông Anrê không xấu. Nhưng khi chúng giữ chặt lấy mình, làm mình không còn nghe được tiếng Chúa gọi, thì chúng trở thành sợi dây trói buộc. Mùa Vọng là lúc Chúa nhẹ nhàng mời mình buông tay ra một chút, để đôi tay ấy có thể nắm lấy tay Người.

Thánh Anrê còn dạy mình một điều nữa. Ông là một trong những người đầu tiên được gọi, nhưng ông không giữ Chúa cho riêng mình. Ông dẫn anh mình là Simon đến với Chúa. Về sau, cũng chính ông là người đưa cậu bé có mấy chiếc bánh và mấy con cá đến trước mặt Thầy. Thánh Anrê là người dẫn người khác đến với Đức Giêsu, rồi lặng lẽ lùi lại phía sau. Theo truyền thống của Hội Thánh, cuối đời ông đã làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết trên thập giá.

Có lẽ mình không được gọi bỏ nhà bỏ cửa ra đi như các Tông đồ. Nhưng mỗi ngày, Chúa vẫn đi ngang qua bờ biển đời mình. Người đi ngang qua trong một giờ kinh sáng, trong lời nhắn của một người bạn đang cần mình, trong một người trong nhà đang buồn mà không nói ra. Theo Chúa hôm nay, có khi chỉ là đặt chiếc điện thoại xuống để nghe người ấy nói cho trọn.

Gợi ý sống cho hôm nay: mình chọn buông xuống một tấm lưới nhỏ trong ngày, một việc mình hay bận tâm quá mức, để dành vài phút ngồi yên với Chúa. Và như thánh Anrê, mình nghĩ tới một người thân lâu rồi không đến nhà thờ, rồi nhẹ nhàng rủ người ấy cùng đi lễ một ngày trong Mùa Vọng này. Không ép buộc, không trách móc, chỉ là một lời mời đầy thương mến.

Bây giờ, mình cùng thưa với Chúa, Đấng vẫn đang đi ngang qua đời mình hôm nay.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi dọc bờ biển hồ và gọi các ông Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan ngay giữa lúc các ông đang làm việc. Hôm nay Chúa cũng đi ngang qua đời con, giữa bao công việc thường ngày. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa gọi, và có đủ can đảm buông xuống những tấm lưới đang giữ chặt lòng con. Xin cho con biết như thánh Anrê, dẫn người thân của con đến gặp Chúa, rồi khiêm tốn lùi lại phía sau. Trong Mùa Vọng này, xin dọn lòng con thành nơi Chúa có thể bước vào. Nhờ lời cầu bầu của thánh Anrê Tông đồ, xin Chúa thương gìn giữ những người đang lênh đênh mưu sinh ngoài biển khơi. Amen.