Lời Chúa mỗi ngày · Chúa Nhật I Mùa Vọng — năm B (khởi đầu năm phụng vụ mới)
Lời Chúa Chúa Nhật, 29/11/2026 – Người giữ cửa thắp đèn chờ chủ
Chúa Nhật I Mùa Vọng — năm B (khởi đầu năm phụng vụ mới)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 13,33-37)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em không biết khi nào là thời giờ ấy. Cũng như một người kia đi phương xa, để lại nhà cửa, trao quyền cho các đầy tớ, giao cho mỗi người một phần việc, và dặn người giữ cửa phải canh thức.
Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết lúc nào chủ nhà sẽ về: lúc chiều tối, lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay lúc rạng sáng. Kẻo người về bất chợt mà gặp anh em đang ngủ.
Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết mọi người: hãy tỉnh thức!”
Suy niệm
Hôm nay mình bước vào Mùa Vọng, và cũng bước vào một năm phụng vụ mới. Năm nay là năm B, nên trong các Chúa nhật, Tin Mừng theo thánh Máccô sẽ đồng hành với mình nhiều nhất. Trên bàn thờ, áo lễ đổi sang màu tím. Ở nhiều nhà thờ và nhiều gia đình, vòng nến Mùa Vọng được đặt lên, và cây nến đầu tiên được thắp sáng. Chỉ một ngọn lửa nhỏ thôi, mà như mở ra cả một mùa chờ đợi.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng mỗi năm, khi cử hành Mùa Vọng, Hội Thánh làm sống lại niềm mong đợi Đấng Mêsia, để các tín hữu được thông phần vào sự chuẩn bị lâu dài cho ngày Chúa đến lần thứ nhất, đồng thời hướng về ngày Người trở lại. Như vậy, Mùa Vọng có hai hướng nhìn: nhìn về Bêlem, nơi Chúa đã đến trong thân phận một trẻ thơ, và nhìn về phía trước, nơi Chúa sẽ đến trong vinh quang.
Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có mấy câu, mà chữ tỉnh thức được nhắc tới ba lần. Chúa kể về một người đi phương xa, để lại nhà cửa, giao cho mỗi đầy tớ một phần việc, và dặn người giữ cửa phải canh thức. Chủ nhà có thể về bất cứ lúc nào: lúc chiều tối, lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay lúc rạng sáng. Không ai biết trước.
Mình nghĩ tới những người mẹ ở làng chài ngày xưa. Chồng đi biển, có khi mấy ngày, có khi cả tuần. Tối nào mẹ cũng để ngọn đèn dầu nơi cửa sổ trông ra biển, và để hé cánh cửa. Mẹ vẫn nấu cơm, vẫn vá lưới, vẫn dạy con học bài, nhưng tai mẹ lúc nào cũng nghe ngóng tiếng bước chân ngoài ngõ. Nửa đêm có tiếng chó sủa là mẹ đã ngồi dậy. Đó là tỉnh thức. Không phải ngồi yên một chỗ mà nhìn ra cửa, mà là vừa làm việc vừa đợi, vì thương.
Người giữ cửa trong dụ ngôn cũng vậy. Ông không có quyền gì lớn lao, ông chỉ có một việc: giữ cửa và thức. Nhưng việc nhỏ ấy lại rất quan trọng, vì khi chủ về, ông là người đầu tiên mở cửa đón. Mỗi người mình cũng được Chúa giao một phần việc. Người làm cha mẹ thì giữ cửa gia đình. Người làm ông bà thì giữ ngọn đèn đức tin cho con cháu. Người đau yếu thì giữ lời cầu nguyện, dâng những cơn đau cho Chúa.
Mình để ý bốn canh giờ Chúa kể: chiều tối, nửa đêm, gà gáy, rạng sáng. Có người ví như bốn quãng đời của một con người. Có những người Chúa gọi về lúc còn tuổi xuân, có người lúc trung niên, có người lúc tóc đã bạc như tiếng gà gáy trước bình minh. Không ai biết canh giờ của mình. Nên điều quan trọng không phải là đoán khi nào Chúa đến, mà là lúc nào Chúa đến, cũng thấy mình đang thức, đang trung tín với phần việc Người giao.
Kẻo người về bất chợt mà gặp anh em đang ngủ. Giấc ngủ mà Chúa nói ở đây không phải là giấc ngủ ban đêm của thân xác. Đó là giấc ngủ của tâm hồn: khi mình quen dần với những thói xấu, khi mình đi lễ mà lòng để ở đâu đâu, khi mình nghĩ còn lâu lắm, để mai rồi tính. Mùa Vọng là tiếng chuông đánh thức, nhẹ nhàng mà kiên trì, như tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng sớm gọi cả xóm dậy đọc kinh.
Và Chúa kết thúc bằng một câu dành cho tất cả: điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với hết mọi người. Không ai được miễn. Ông bà, cha mẹ, con cháu, người già, người trẻ, ai cũng là người giữ cửa. Ai cũng được mời thắp đèn mà chờ.
Tháng các linh hồn vừa qua đã giúp mình nhớ tới những người thân đã đi trước. Các ngài đã sống canh thức của các ngài, và đã mở cửa đón Chúa. Mùa Vọng này, mình tiếp tục cầu cho các ngài, và xin các ngài giúp mình sống canh thức cho xứng đáng.
Gợi ý sống cho tuần đầu Mùa Vọng: nếu trong nhà chưa có vòng nến, mình làm một vòng nến nhỏ, chỉ cần bốn cây nến và mấy nhánh lá xanh. Tối nay, cả nhà quây quần thắp cây nến đầu tiên, đọc chung một kinh Lạy Cha, và mỗi người nói một điều mình muốn dọn trong lòng để đón Chúa. Một việc nhỏ, nhưng là cách cả nhà cùng làm người giữ cửa.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, trong ánh nến đầu tiên của Mùa Vọng.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con bước vào Mùa Vọng, bắt đầu một năm phụng vụ mới. Chúa đã giao cho con một phần việc trong nhà Chúa, và dặn con hãy tỉnh thức. Xin đánh thức tâm hồn con khỏi giấc ngủ của thói quen và sự nguội lạnh. Xin cho con biết vừa làm việc vừa đợi Chúa, như người mẹ thắp đèn chờ người thân trở về. Xin cho gia đình con, quây quần bên ánh nến Mùa Vọng, biết dọn lòng cho sạch để đón Chúa đến. Dù Chúa đến lúc chiều tối, nửa đêm, gà gáy hay rạng sáng, xin cho Chúa gặp con đang thức và đang yêu. Xin Mẹ Maria, người đã chờ Chúa với trọn tấm lòng, đồng hành với con suốt mùa này. Amen.