Đức tin

Lời Chúa mỗi ngày

Mỗi ngày một bài Tin Mừng, một suy niệm ngắn của người giáo dân và một bài thánh ca. Mở lên mỗi sáng, nghe trong lúc pha ấm trà, hay trước giờ kinh tối.

Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn (ngày cuối năm phụng vụ)

Lời Chúa Thứ Bảy, 28/11/2026 – Đừng để lòng mình nặng trĩu

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn (ngày cuối năm phụng vụ)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21,34-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy giữ mình, kẻo lòng anh em ra nặng trĩu vì những cuộc chè chén say sưa và những nỗi lo toan của đời này, rồi ngày ấy thình lình ập xuống trên anh em như chiếc bẫy sập. Vì ngày ấy sẽ đổ xuống trên hết thảy mọi người đang cư ngụ trên khắp mặt đất.

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện mọi lúc, để anh em được xứng đáng thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và được đứng trước mặt Con Người.”

Suy niệm

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Chiều nay, với kinh chiều thứ nhất của Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, Hội Thánh sẽ bước sang một năm mới. Ở quê mình, ngày cuối năm âm lịch, nhà nào cũng lo quét dọn, lau bàn thờ, giặt màn, sửa sang cho sạch sẽ để đón năm mới. Ngày cuối năm phụng vụ cũng là một dịp như vậy, nhưng là để dọn dẹp tâm hồn.

Bài Tin Mừng khép lại năm phụng vụ thật ngắn, chỉ có mấy câu, như lời dặn dò cuối cùng của người cha trước khi đi xa. Anh em hãy giữ mình, kẻo lòng anh em ra nặng trĩu. Chúa không nói kẻo anh em phạm tội nặng, cũng không nói kẻo anh em bỏ đạo. Người chỉ nói kẻo lòng anh em nặng trĩu. Một lời rất nhẹ mà rất sâu.

Có hai thứ làm lòng mình nặng. Thứ nhất là chè chén say sưa. Thời nào cũng vậy, có những người tìm quên trong ly rượu, trong những cuộc vui kéo dài tới khuya. Ở xóm mình ngày trước, có ông chú hiền lành lắm, nhưng cứ chiều chiều là ra quán. Về nhà thì say, không còn sức đọc kinh, sáng ra mệt mỏi, cáu gắt với vợ con. Ông không phải người xấu. Ông chỉ để cho lòng mình nặng đi từng ngày mà không hay.

Thứ hai, và có lẽ gần với mình hơn, là những nỗi lo toan của đời này. Lo tiền chợ, lo thuốc men, lo tiền học cho cháu, lo đứa con chưa có việc làm, lo cái nhà dột chưa sửa. Những lo toan ấy không phải là tội. Chúa biết mình phải lo. Nhưng khi nó chất chồng lên nhau, nó đè xuống lòng mình như bao gạo nặng trên vai, tới mức mình không còn ngẩng lên được để thấy Chúa.

Chúa nói ngày ấy sẽ thình lình ập xuống như chiếc bẫy sập. Cái bẫy nguy hiểm không phải vì nó to, mà vì nó bất ngờ. Người ta không thấy nó cho tới khi đã bị kẹp chặt. Một tâm hồn quá nặng thì không còn nhạy bén nữa, không còn nghe được tiếng Chúa gõ cửa, không còn nhận ra Chúa đi ngang qua. Chúa thương mình nên mới nhắc trước.

Vậy phải làm gì? Chúa trả lời rất đơn sơ: hãy tỉnh thức và cầu nguyện mọi lúc. Tỉnh thức không có nghĩa là thức trắng đêm, mà là giữ cho lòng mình tỉnh táo, nhẹ nhàng, luôn hướng về Chúa. Cầu nguyện mọi lúc không có nghĩa là quỳ cả ngày trong nhà thờ, mà là để cho những lo toan của mình đi qua tay Chúa. Lo tiền chợ thì thưa với Chúa. Lo cho đứa con thì phó dâng cho Chúa. Mỗi lần như vậy, gánh nặng được san sẻ bớt.

Hôm nay là thứ Bảy, ngày Hội Thánh dành riêng để nhớ tới Đức Mẹ. Mình nghĩ tới Mẹ Maria ở Nadarét. Mẹ cũng có biết bao điều phải lo: lo cho Con trẻ, lo khi phải trốn sang Ai Cập, lo khi lạc mất Con ba ngày. Nhưng thánh Luca kể rằng Mẹ giữ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Lòng Mẹ không nặng trĩu, vì Mẹ đặt mọi sự trong tay Thiên Chúa. Mẹ là người tỉnh thức đẹp nhất.

Rồi Chúa nói lời cuối cùng của năm phụng vụ: để anh em được đứng trước mặt Con Người. Đó là đích đến của cả cuộc đời mình. Không phải để run sợ, mà để được đứng đó, ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Đấng đã yêu mình. Ông bà cha mẹ mình đã đi tới đích ấy trước. Khi tháng các linh hồn sắp khép lại, mình xin Chúa cho các ngài được đứng vững trước mặt Chúa, và được hưởng bình an trọn vẹn.

Gợi ý sống cho hôm nay, ngày cuối năm phụng vụ: tối nay, trước giờ kinh, mình ngồi yên một lát, nhìn lại cả năm vừa qua. Tạ ơn Chúa ba điều Chúa đã làm cho mình. Xin lỗi Chúa một điều mình hối tiếc nhất. Rồi chọn bỏ bớt một thứ đang làm lòng mình nặng: có khi là ly rượu buổi chiều, có khi là chiếc điện thoại cầm tới khuya, có khi là một nỗi lo mình cứ ôm mãi mà chưa chịu trao cho Chúa.

Ngày mai, mình bước vào Mùa Vọng với một tâm hồn nhẹ hơn, như căn nhà vừa được quét dọn sạch sẽ trước ngày đón khách quý.

Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, trong vòng tay của Mẹ Maria.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trong ngày cuối của năm phụng vụ này, con tạ ơn Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho con suốt một năm qua. Chúa biết lòng con nhiều khi nặng trĩu vì những lo toan của đời này. Xin cho con biết trao cho Chúa từng nỗi lo, để lòng con được nhẹ nhàng mà tỉnh thức. Xin dạy con cầu nguyện mọi lúc, trong bếp, ngoài chợ, bên giường người bệnh. Xin Mẹ Maria dạy con biết giữ mọi sự trong lòng mà phó thác như Mẹ. Xin cho con ngày mai bước vào Mùa Vọng với một tâm hồn mới. Và xin cho ông bà cha mẹ con được đứng trước mặt Chúa trong vinh quang. Amen.