Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn
Lời Chúa Thứ Năm, 26/11/2026 – Ngẩng đầu lên giữa cơn giông
Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21,20-28)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị quân đội vây hãm, thì hãy biết rằng ngày nó bị tàn phá đã gần kề. Bấy giờ, ai đang ở miền Giuđêa hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành hãy rời bỏ mà đi; còn ai đang ở ngoài đồng quê thì đừng vào thành nữa. Vì đó là những ngày trừng phạt, để mọi điều đã chép trong Kinh Thánh được nên trọn.
Khốn cho những phụ nữ đang mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày ấy! Vì sẽ có cơn quẫn bách lớn lao trên mặt đất, và cơn thịnh nộ giáng xuống trên dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị bắt dẫn đi lưu đày khắp các dân tộc, và Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho tới khi thời của các dân ngoại được trọn vẹn.
Sẽ có những điềm lạ nơi mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo âu khốn quẫn vì tiếng biển gầm thét và sóng cả dâng trào. Người ta sẽ kiệt sức vì kinh hãi, khi chờ đợi những gì sắp đổ xuống trên khắp địa cầu, bởi các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây, với quyền năng lớn lao và vinh quang rực rỡ.
Khi những việc ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy nhìn lên và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đang đến gần.”
Suy niệm
Những ngày cuối của năm phụng vụ, Hội Thánh cho mình đọc những trang Tin Mừng nghe thật nặng nề. Hôm nay là thành Giêrusalem bị vây hãm, là gươm giáo, là lưu đày, là biển gầm và sóng cả, là các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Đọc tới đâu, lòng mình cũng thấy chùng xuống tới đó. Nhưng mình xin đừng vội dừng lại ở những hình ảnh đáng sợ, vì Chúa Giêsu đã để dành câu quan trọng nhất cho phần cuối.
Những điều Chúa báo trước về Giêrusalem đã xảy ra thật, khoảng bốn mươi năm sau, khi thành thánh và Đền Thờ bị tàn phá. Đối với người Do Thái thời ấy, đó là một nỗi đau không gì sánh được, như thể cả thế giới của họ sụp đổ. Rồi Chúa nói rộng ra, tới những biến động của cả vũ trụ, tới ngày Con Người ngự đến trong vinh quang. Hội Thánh không mời mình đoán ngày đoán giờ, cũng không mời mình sống trong sợ hãi. Hội Thánh mời mình nghe cho kỹ câu cuối cùng.
Câu ấy là: khi những việc ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy nhìn lên và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đang đến gần. Lạ thật. Người ta thì kiệt sức vì kinh hãi, còn môn đệ của Chúa thì được bảo hãy ngẩng đầu. Cùng một cơn giông, mà có hai cách đứng: một là cúi gằm xuống vì sợ, hai là ngẩng lên vì biết Ai đang đến.
Mình nhớ những mùa bão ở quê ngoại miền Trung. Có đêm gió rít từng hồi, mái tôn kêu răng rắc, nước dâng ngập tới bậc thềm. Mấy đứa nhỏ khóc ré lên. Ông ngoại thắp cây nến trước bàn thờ, gọi cả nhà lại ngồi quây quần, rồi bắt kinh. Tiếng kinh hòa với tiếng gió, run run mà đều đều. Ông không làm cho cơn bão ngừng được, nhưng ông làm cho cả nhà bớt sợ. Sáng ra mở cửa, trời trong vắt, mọi người nhìn nhau mà thở phào.
Có lẽ ngẩng đầu lên trước hết là như vậy: giữa cơn giông, vẫn biết hướng về Chúa. Không phải vì mình chắc rằng sẽ không có gì mất mát, mà vì mình tin rằng không có cơn bão nào mạnh hơn tình thương của Thiên Chúa. Đức Kitô ngự đến không phải để làm cho mình sợ, mà để cứu chuộc mình. Chữ cứu chuộc ở đây nghe như tiếng người cha gọi con về sau một chặng đường dài.
Đời mình cũng có những lúc thấy thành trì của mình bị vây hãm. Một cơn bệnh nặng. Một lần làm ăn thất bát. Một đứa con đi lạc đường. Một người bạn đời ra đi trước. Những lúc ấy, mình dễ cúi đầu xuống, chỉ thấy toàn bóng tối. Chúa không bảo mình giả vờ như không có gì. Người chỉ bảo mình: hãy nhìn lên. Hãy nhớ rằng câu chuyện của con chưa kết thúc ở đây.
Ngày nay mình nghe tin tức mỗi ngày, có khi toàn chuyện buồn: thiên tai, dịch bệnh, tai nạn. Có người nghe xong thì lo lắng mất ngủ, có người lại thở dài mà nói: thế gian sắp tận rồi. Là người Công giáo, mình được mời sống khác. Không phải dửng dưng, mà là biết biến nỗi lo thành lời cầu nguyện, biết biến sự xót xa thành một việc giúp đỡ cụ thể cho người đang gặp nạn.
Chỉ còn ba ngày nữa là bước vào Mùa Vọng. Bài Tin Mừng hôm nay như cánh cửa mở ra mùa chờ đợi ấy. Mùa Vọng không phải là mùa ngồi chờ tai họa, mà là mùa ngẩng đầu chờ Chúa. Như những người nông dân ngẩng nhìn chân trời phía đông trước giờ rạng sáng, biết rằng dù đêm có dài tới đâu, mặt trời cũng sẽ mọc.
Trong tháng các linh hồn, mình cũng nhớ tới những người thân đã đi qua những cơn giông của đời mình rồi về với Chúa. Mình tin rằng các ngài đã được nhìn thấy điều mà mình còn đang trông đợi. Mình cầu cho các ngài được hưởng trọn ơn cứu chuộc, và xin các ngài nhắc mình đừng bao giờ thôi ngẩng đầu.
Gợi ý sống cho hôm nay: mỗi lần nghe một tin buồn, dù trên điện thoại hay từ người hàng xóm, mình dừng lại một chút và thưa một câu thật ngắn: lạy Chúa, xin thương. Và nếu trong tuần này có ai quanh mình đang gặp hoạn nạn, mình làm một việc nhỏ để họ thấy họ không đơn độc.
Giờ mình cùng nhau ngẩng đầu lên mà thưa với Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao biến động của cuộc đời và của thế giới, Chúa không muốn con sống trong sợ hãi, nhưng muốn con ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc đang đến gần. Xin cho con biết hướng lòng về Chúa trong mọi cơn giông, như ông bà con ngày xưa đã thắp nến đọc kinh giữa đêm bão. Xin biến những lo âu của con thành lời cầu nguyện, và những xót xa của con thành việc bác ái cụ thể. Xin ở gần những ai đang đau khổ, đang mất mát, đang thấy đời mình bị vây hãm. Xin chuẩn bị lòng con bước vào Mùa Vọng với niềm hy vọng. Và xin đón nhận các linh hồn ông bà cha mẹ con vào ánh sáng muôn đời. Amen.