Lời Chúa mỗi ngày · Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn — Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo (lễ trọng tại Việt Nam)
Lời Chúa Thứ Ba, 24/11/2026 – Hạt giống đức tin trên đất quê mình
Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên — năm chẵn — Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo (lễ trọng tại Việt Nam)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với hết mọi người rằng: “Nếu ai muốn bước theo sau Thầy, người ấy hãy chối bỏ chính bản thân, ngày ngày vác lấy thập giá của mình mà đi theo Thầy. Quả thật, kẻ nào muốn giữ cho an toàn mạng sống của mình, thì sẽ đánh mất nó; còn kẻ nào vì Thầy mà đánh mất mạng sống của mình, thì kẻ ấy sẽ giữ được nó an toàn.
Vì người ta được ích lợi gì, nếu thu về cho mình được cả thế gian, mà lại đánh mất chính mình, hoặc tự chuốc lấy thiệt hại cho bản thân?
Quả vậy, kẻ nào hổ thẹn vì Thầy và vì những lời của Thầy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của Người, trong vinh quang của Chúa Cha và của các thiên thần thánh.”
Suy niệm
Hôm nay, Hội Thánh tại Việt Nam mừng lễ trọng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày mười chín tháng Sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám, tại Rôma, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Hai đã tôn phong một trăm mười bảy vị chứng nhân lên bậc hiển thánh. Trong số các ngài có giám mục, có linh mục thừa sai và linh mục Việt Nam, có thầy giảng, và có rất nhiều giáo dân bình thường: người làm ruộng, người lính, người thầy thuốc, người cha, người mẹ trong gia đình. Và đằng sau các ngài còn biết bao anh chị em vô danh, chỉ một mình Chúa biết tên.
Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn, mà nghe xong thì thấy nặng trong lòng. Chúa Giêsu không chỉ nói với mười hai tông đồ, thánh Luca ghi rõ là Người nói với hết mọi người: ai muốn bước theo Thầy, hãy chối bỏ chính mình, ngày ngày vác thập giá mình mà theo. Mình để ý hai chữ ngày ngày. Thập giá không phải chỉ là chuyện của một buổi sáng ở pháp trường. Thập giá là chuyện của mỗi ngày.
Các thánh tử đạo của quê hương mình đã hiểu điều đó rất sớm. Trước khi các ngài phải đối diện với lưỡi gươm, các ngài đã tập vác thập giá trong những năm tháng sống đạo âm thầm: đọc kinh nhỏ tiếng trong đêm, giấu cây thánh giá trong vách nhà, đi bộ cả ngày đường để được xưng tội, được rước lễ. Nên khi giờ thử thách đến, các ngài không bị bất ngờ. Lòng các ngài đã quen nói với Chúa: con xin theo Chúa.
Rồi Chúa nói một câu nghe như nghịch lý: ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Thầy mà mất mạng sống thì sẽ giữ được. Nhiều vị tử đạo chỉ cần bước qua cây thánh giá đặt dưới đất là được tha về với vợ con, với ruộng vườn. Một bước chân thôi. Vậy mà các ngài không bước. Các ngài chọn mất đi mạng sống đời này để giữ lấy sự sống mà không ai lấy đi được.
Thánh Anrê Dũng Lạc, vị linh mục mà Giáo hội đặt tên đứng đầu danh sách, đã bị bắt nhiều lần. Có những lần giáo dân góp tiền chuộc ngài ra, để ngài lại tiếp tục đi làm mục vụ. Cuối cùng ngài chịu chém tại Hà Nội vào năm một nghìn tám trăm ba mươi chín. Ngài không đi tìm cái chết. Ngài chỉ đi tìm đàn chiên, và trung thành cho tới cùng.
Từ những thế kỷ đầu, một tác giả Kitô giáo là Tertullianô đã viết rằng máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu. Mình nhìn lại quê hương mình mà thấy đúng như vậy. Những xóm đạo hôm nay, những ngôi nhà thờ với tiếng chuông ban chiều, những gia đình còn quây quần đọc kinh tối, phần lớn đều mọc lên từ những hạt giống đã được gieo trong nước mắt và máu đào.
Hồi nhỏ, mình hay nghe ông ngoại kể chuyện các cụ ngày xưa giữ đạo. Ông kể chậm rãi, có khi dừng lại một hồi lâu, mắt nhìn ra sân. Ông không kể để mình sợ, cũng không kể để trách ai. Ông chỉ muốn mình nhớ rằng đức tin mình đang có hôm nay không phải tự nhiên mà có. Nó đã được trao lại qua tay biết bao thế hệ, như người ta chuyền nhau một ngọn đèn trong đêm, cẩn thận lấy tay che gió.
Hôm nay, có lẽ không ai bắt mình bước qua thập giá. Nhưng Chúa Giêsu vẫn nói một câu rất thật: ai hổ thẹn vì Thầy và vì lời của Thầy. Có khi mình ngại làm dấu thánh giá trước bữa ăn ở chỗ đông người. Có khi mình im lặng khi người ta đem chuyện đạo ra chế giễu. Có khi mình bỏ lễ Chúa nhật vì một cuộc vui. Thập giá hằng ngày của mình có khi chỉ nhỏ như vậy, nhưng chính ở đó mình chọn đứng về phía Chúa hay không.
Chúa còn hỏi: được cả thế gian mà mất chính mình thì được ích lợi gì? Ông bà mình ngày xưa phần nhiều nghèo lắm, nhà tranh vách đất, nhưng giàu đức tin. Còn mình bây giờ đủ đầy hơn, mà nhiều khi lòng lại nghèo đi. Mừng lễ các thánh tử đạo, mình xin cho mình được giàu như các ngài: giàu lòng tin, giàu lòng trung thành, giàu tình thương với anh chị em.
Trong tháng các linh hồn này, mình cũng nhớ tới ông bà cha mẹ đã khuất, những người đã giữ đạo trong gian khó và đã trao lại cho mình. Mình cầu cho các ngài được nghỉ yên trong Chúa, và xin các thánh tử đạo nâng đỡ những gia đình đang có con cháu nguội lạnh, xa rời nhà thờ.
Gợi ý sống cho hôm nay: trước bữa cơm, mình làm dấu thánh giá cho ngay ngắn, không vội vàng, không ngại ngùng. Tối nay, trong giờ kinh gia đình, mình kể cho con cháu nghe về một vị thánh tử đạo, một chuyện thôi, ngắn thôi, để ngọn đèn đức tin được chuyền thêm một lần nữa.
Giờ mình cùng nhau thưa với Chúa, hiệp với các thánh tử đạo của quê hương mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi con ngày ngày vác thập giá mà theo Chúa. Con tạ ơn Chúa vì các thánh tử đạo Việt Nam, những người cha người mẹ trong đức tin đã không bước qua thập giá, nhưng đã ôm lấy thập giá cho tới cùng. Xin cho con đừng bao giờ hổ thẹn vì Chúa, nhưng biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng những việc nhỏ mỗi ngày. Xin cho gia đình con biết gìn giữ ngọn đèn đức tin mà ông bà đã trao lại. Xin đón nhận ông bà tổ tiên con vào nơi bình an, và nhờ lời chuyển cầu của thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn, xin ban cho Hội Thánh quê hương con được bền vững và yêu thương. Amen.